Mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, anh Nguyễn Thành Nghi, khu vực Thới Trinh, phường Ô Môn, TP Cần Thơ đã trồng nhãn Ido cho hiệu quả kinh tế cao, mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh còn là hạt nhân tích cực dẫn dắt nhà nông hợp tác sản xuất theo nhu cầu thị trường để nâng cao thu nhập từ cây nhãn đặc sản.
.webp)
Anh Nguyễn Thành Nghi, khu vực Thới Trinh, phường Ô Môn giới thiệu vườn nhãn được trồng theo quy trình an toàn.
Về việc chuyển hướng canh tác cây nhãn đặc sản, anh Nghi chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi có 2ha đất vườn chuyên trồng cam xoàn. Nhưng giá cả thị trường luôn biến động, cộng thêm cây cam xoàn sau một vài năm canh tác, thường xuyên xuất hiện bị bệnh vàng lá, năng suất giảm, hiệu quả kinh tế thấp, thậm chí thua lỗ. Vì vậy, năm 2017, tôi quyết định đốn bỏ vườn cam xoàn để trồng nhãn Ido - giống nhãn có trái to, cơm dày, vị ngọt thanh đang được thị trường ưa chuộng”.
Những ngày đầu chuyển đổi, do thiếu kinh nghiệm, anh Nghi gặp không ít khó khăn trong quá trình canh tác. Dù vậy, anh vẫn quyết không bỏ cuộc, chủ động tìm đến các nhà vườn trồng nhãn Ido có hiệu quả để học hỏi; đồng thời tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do ngành Nông nghiệp địa phương và thành phố tổ chức.
Nhờ năng động học hỏi và áp dụng đúng quy trình canh tác mới, nên vườn nhãn Ido của anh Nghi ngày càng sinh trưởng tốt, năng suất cũng được cải thiện qua từng năm. Đến nay, vư ờn nhãn của gia đình anh Nghi được hơn 9 năm tuổi và luôn cho năng suất ổn định. Đặc biệt, vụ mùa năm 2025, giá bán nhãn Ido luôn ở mức cao, từ 20.000 đồng/kg trở lên, mang về nguồn thu nhập gần 1 tỉ đồng cho gia đình anh.
Nhờ canh tác theo hướng an toàn, vườn nhãn Ido của anh Nghi luôn được thương lái, các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố đến tận vườn thu mua, với giá cao hơn giá thị trường để cung ứng cho các siêu thị, cửa hàng bán trái cây sạch và một phần xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
Không chỉ dừng lại ở việc làm giàu cho bản thân, vào năm 2019, khi chính quyền địa phương vận động thành lập hợp tác xã nhằm liên kết sản xuất, tạo vùng trồng nhãn đặc sản quy mô lớn, anh Nghi đã cùng 56 nhà vườn khác tham gia vào Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thới Trinh. Tại đây, các thành viên triển khai trồng nhãn Ido theo tiêu chuẩn VietGAP với tổng diện tích gần 48ha, và anh Nghi được tin tưởng bầu làm Giám đốc HTX.
Với sự hỗ trợ của ngành chức năng thành phố và chính quyền địa phương, không chỉ từng bước áp dụng có hiệu quả quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đến nay sản phẩm nhãn Ido của HTX Nông nghiệp Thới Trinh xây dựng được nhãn hiệu tập thể, mang tên nhãn Ido Thới An, được cấp 4 mã số vùng trồng và đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao… Với các điều kiện hiện có, HTX Nông nghiệp Thới Trinh thuận lợi kết nối với doanh nghiệp, siêu thị, mở rộng đầu ra cho nhà vườn, nhất là đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, nâng cao giá trị thương hiệu nhãn Ido Thới An.
Với vai trò là Giám đốc HTX Nông nghiệp Thới Trinh, anh Nghi thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn thành viên xử lý cho cây nhãn ra trái rải vụ quanh năm. Đồng thời, điều phối sản xuất, hướng dẫn nhà vườn trong HTX thu hoạch nhãn luân phiên, đảm bảo sản lượng ổn định cung cấp theo yêu cầu đối tác. Nhờ vậy, thương lái và doanh nghiệp thu mua thường xuyên, giảm khâu trung gian, đặc biệt tránh được tình trạng dội chợ, giúp nhà vườn bán nhãn được giá, đảm bảo lợi nhuận. Ước tính, bình quân 1 công tầm lớn (khoảng 1.300m²) trồng nhãn Ido, đạt năng suất từ 2,5-3 tấn/vụ, bán với giá từ 20.000 đồng/kg, nhà vườn có lợi nhuận trên 30 triệu đồng.
Hiện mô hình trồng nhãn Ido cho hiệu quả kinh tế cao của anh Nguyễn Thành Nghi đang lan tỏa và anh Nghi trở thành một trong những tấm gương nông dân tiêu biểu trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, được các cấp hội nông dân và chính quyền thành phố khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hộ địa phương.
Bài, ảnh: MỸ HOA