Năng động, chịu khó, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông Trần Văn Sơn (sinh năm 1968) ở ấp Trường Phú, xã Trường Long, TP Cần Thơ đã thành công cải tạo mảnh vườn kém hiệu quả. Giờ đây, với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, không chỉ cải thiện đời sống gia đình, ông Sơn còn tích cực đóng góp xây dựng quê hương.

Ông Trần Văn Sơn bên vườn sầu riêng trồng xen vú sữa của gia đình.
Mạnh dạn chuyển đổi cây trồng
Vườn cây ăn trái của ông Sơn chủ yếu là sầu riêng Monthong trồng xen kẽ với vú sữa Lò Rèn. Ông Sơn chia sẻ: “Sau thời gian đi làm ở xa, năm 1985, tôi về phụ giúp gia đình làm vườn. Trước đây, 6 công vườn nhà trồng cam nhưng không đem lại hiệu quả kinh tế. Sau đó, tôi chuyển đổi từ trồng cam sang trồng lúa cũng không hiệu quả, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Với quyết tâm vượt qua nghèo khó, tôi tìm giống cây ăn trái để cải tạo lại mảnh vườn. Lúc đó, vú sữa Lò Rèn cho năng suất cao, giá cả ổn định nên tôi vay Ngân hàng Chính sách xã hội 50 triệu đồng đầu tư trồng vú sữa”.
Từ nguồn vốn trên, ông Sơn bắt tay cải tạo đất, lên liếp trồng 70 gốc vú sữa Lò Rèn, giống vú sữa đặc sản của xã Vĩnh Kim, tỉnh Tiền Giang (cũ). Sau khoảng 3-4 năm trồng cây bắt đầu cho trái. Để “lấy ngắn, nuôi dài”, trang trải chi phí sinh hoạt gia đình và chi phí chăm sóc cho cây vú sữa, ông Sơn mua thêm 500 cây tắc trồng xen canh trong vường vú sữa. Sau khoảng 8 tháng chăm sóc, tắc bắt đầu cho thu hoạch hằng tháng. Mỗi đợt thu hoạch kéo dài 1 tuần, mỗi ngày vợ chồng ông Sơn hái khoảng 200kg. Thời điểm đó, giá tắc ổn định ở mức 3.500-4.000 đồng/kg, thương lái đến nhà thu mua. Khi cây vú sữa vào giai đoạn để trái, ông Sơn bỏ tắc để tập trung chăm sóc vú sữa.
Ông Sơn cho biết: “Thông thường, một cây vú sữa đạt yêu cầu cho khoảng 100-200kg trái, nhưng vườn của tôi vụ thu hoạch đầu tiên một cây chỉ được vài chục ký. Tôi phải tìm học kinh nghiệm từ những anh em trồng vú sữa hiệu quả ở xã và qua các phương tiện thông tin để áp dụng với vườn cây của mình. Nhờ đó, từ 3 vụ thu hoạch sau, năng suất vườn vú sữa được cải thiện, mỗi cây cho thu hoạch khoảng 200kg trái, có cây phát triển tốt thậm chí cho thu hoạch đến 300kg trái”.
Mùa của vú sữa Lò Rèn từ khoảng tháng 9 âm lịch kéo dài đến Tết Nguyên đán. Mỗi vụ thu hoạch đều có thương lái đến tận vườn thu mua. Vụ vú sữa gần đây nhất, ông Sơn thu hoạch được 14 tấn, giá bán bình quân 25.000 đồng/kg, cho lợi nhuận khoảng 250 triệu đồng.
Nâng cao thu nhập trên cùng diện tích canh tác
Với bản tính năng động, chịu khó, năm 2018, ông Sơn tận dụng diện tích vườn vú sữa trồng xen kẽ thêm 70 cây sầu riêng Monthong để nâng cao thu nhập cho gia đình. Theo ông Sơn, sầu riêng cho hiệu quả kinh tế cao, thường thu hoạch rộ vào tháng 4-5 hằng năm. Như vậy, sau khi thu hoạch vú sữa, đến vụ thu hoạch sầu riêng, gia đình ông Sơn có thêm nguồn thu nhập. Tuy nhiên, trồng sầu riêng khó hơn so với vú sữa, đòi hỏi nắm vững kỹ thuật trồng, chăm sóc, xử lý ra hoa, nuôi trái mới đạt hiệu quả. Thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch khoảng 4 năm, trung bình chi phí chăm sóc mỗi cây sầu riêng khoảng 3-4 triệu đồng. Do trồng sầu riêng xen kẽ với vú sữa nên sản lượng thu hoạch của vườn ông không cao như những vườn khác. Vụ thu hoạch sầu riêng Monthong đầu tiên đạt 2,5 tấn, bán cho thương lái với giá bình quân 72.000 đồng/kg. Vụ thu hoạch mới đây, vườn sầu riêng của ông Sơn thu được 7,5 tấn, giá bán 60.000 đồng/kg, cho lợi nhuận khoảng 250 triệu đồng.
Nhờ nỗ lực đầu tư, áp dụng các kỹ thuật mới chăm sóc vườn sầu riêng và vú sữa, gia đình ông Sơn đã vượt qua khó khăn, có cuộc sống khấm khá, thoải mái hơn với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Hiện tại, gia đình ông đã xây dựng ngôi nhà kiên cố, khang trang, thuê thêm 3 công đất gần nhà trồng 52 gốc sầu riêng Ri6.
Ông Sơn chia sẻ: “Tôi trồng nhiều loại cây ăn trái để tránh rủi ro, nếu loại cây này thất mùa, mất giá thì còn có nguồn thu từ loại cây khác bù qua”. Mới đây, vườn sầu riêng Ri6 của ông Sơn cho thu hoạch vụ đầu tiên được 2,8 tấn, giá bán khoảng 40.000 đồng/kg. Không chỉ cải thiện thu nhập gia đình, ông Sơn còn tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi ở địa phương. Mỗi vụ thu hoạch, ông thuê 8 người hái vú sữa, tiền công 300.000 đồng/ngày/người; 5 người phụ thu hoạch sầu riêng thu nhập 500.000 đồng/ngày/người.
Bên cạnh làm kinh tế giỏi, ông Sơn còn được địa phương và người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban nhân dân ấp Trường Phú trong nhiều năm qua - là “đầu tàu” gương mẫu trong các hoạt động xã hội ở địa phương. Với vai trò là trưởng ấp, thời gian qua, ông Sơn quan tâm tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy, các kế hoạch của UBND xã đến người dân trong ấp. Vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Riêng gia đình ông Sơn đóng góp tích cực vào các phong trào xây cầu, làm đường, các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương.
Bài, ảnh: T. TRINH