08/06/2025 - 17:19

Năng động làm giàu 

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng đúng hướng, ông Lê Văn Quân, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền đang sở hữu vườn chôm chôm và sầu riêng Ri6 diện tích 13.000m2, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Không chỉ nhạy bén áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nắm bắt thông tin thị trường để làm giàu, ông Quân còn tích cực hỗ trợ nông dân địa phương kỹ thuật trồng cây ăn trái, cùng nhau phát triển kinh tế. Nhiều năm liền, ông Quân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.


Lãnh đạo Hội Nông dân xã Mỹ Khánh tham quan vườn chôm chôm của ông Lê Văn Quân (bên phải).

 

Hướng dẫn chúng tôi tham quan vườn chôm chôm sai trái được lắp đặt hệ thống phun tưới tự động, chuẩn bị vào vụ thu hoạch, ông Quân bồi hồi kể về hành trình cần lao của mình. Lúc mới lập gia đình, ra riêng, hoàn cảnh kinh tế gia đình ông gặp nhiều khó khăn. Vợ chồng ông phải ở đậu, nuôi vịt chạy đồng và đi suốt lúa mướn để nuôi con ăn học. Tiền lời thu được, vợ chồng ông dành dụm mua từng công đất. Ông Quân chia sẻ: “Nhờ chi tiêu tiết kiệm, chịu thương chịu khó, vợ chồng tôi tích lũy mua được 13.000m2 đất. Từ đó, tôi bắt đầu canh tác các loại cây ăn trái. Trước đây, tôi trồng cam và dâu bòn bon nhưng thu nhập khá bấp bênh. 5 năm nay, tôi chuyển sang trồng chôm chôm và sầu riêng”.

Trong quá trình canh tác, ông Quân luôn tìm tòi, học hỏi, tiếp cận các thông tin về tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất. Chia sẻ bí quyết trồng chôm chôm, ông Quân cho biết: “Hiện nay, tôi đang trồng giống chôm chôm Thái và chôm chôm Java. Tôi chọn chôm chôm bởi đây là giống dễ trồng, chi phí chăm sóc nhẹ. Măc khác, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng vùng đất Phong Ðiền khá phù hợp với việc trồng chôm chôm. Quy trình kỹ thuật chăm sóc chôm chôm khá đơn giản, mỗi năm chỉ cần bón phân 2 lần; sau khi thu hoạch thì tỉa cành, bón phân với tỷ lệ liều lượng phù hợp nhằm thúc cho cây nhanh chóng phục hồi để phát triển chồi mới; đồng thời, chủ động tưới nước đầy đủ, kịp thời”. Nhờ cách chăm sóc bài bản và đúng kỹ thuật đã giúp cho vườn chôm chôm của ông phát triển tốt, mang đến những vụ mùa bội thu. 

Còn trên vườn sầu riêng, ông Quân trồng 2 loại: Ri 6 và Monthong theo hướng canh tác hữu cơ. Vụ đầu tiên, ông Quân thu hoạch được 4-5 tấn trái. Dự kiến năm nay, vườn sầu riêng sẽ cho năng suất khoảng 9-10 tấn trái. Nhờ mô hình trồng chôm chôm và sầu riêng, trung bình mỗi năm, ông Quân có thu nhập trên 600 triệu đồng, giúp kinh tế gia đình ngày càng khấm khá.

Không chỉ nỗ lực làm giàu chính đáng, với vai trò Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Hòa, ông Quân luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và cách làm hiệu quả để bà con nông dân tại địa phương cùng phát triển kinh tế vườn. Hiện nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Hòa có 50 thành viên, diện tích trồng cây ăn trái khoảng 20ha. Hợp tác xã đã kết nối các hộ dân trồng cây ăn trái, hỗ trợ nhau trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Ông Nguyễn Văn Sứ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Khánh, nhận xét: “Ông Quân là một trong những điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương. Ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất cho người dân trên địa bàn để cùng vươn lên khấm khá. Ðồng thời, ông Quân luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp tích cực cho hoạt động an sinh xã hội tại địa phương”.

Bài, ảnh: KIẾN QUỐC

Chia sẻ bài viết