Với vai trò Tổ trưởng Tổ hợp tác (THT) trồng màu khu vực 2, phường Cái Răng, ông Nguyễn Văn Sáu không chỉ hướng dẫn, hỗ trợ các thành viên về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây màu mà còn đứng ra thu mua nông sản của các thành viên trong THT nhằm hạn chế thương lái ép giá. Trong 4 năm qua, hằng ngày ông Sáu thu mua từ 200kg đến vài tấn rau, màu các loại để phân phối vào siêu thị và các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố. Việc làm trên vừa giúp ông Sáu có thêm thu nhập, đồng thời giúp các thành viên trong THT đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, an tâm sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Sáu đang thu gom bí đao của các thành viên trong THT để giao cho các chợ đầu mối.
Ông Sáu cho biết: “Trước đây, tôi trồng 8 công rẫy để bán cho thương lái. Tuy nhiên, vào thời điểm dội chợ, bị thương lái ép giá, thậm chí nhiều mặt hàng rau thơm, cải, rau muống… không ai thu mua, thua lỗ, phải phát bỏ. Để giúp các thành viên trong THT an tâm sản xuất, từ năm 2021 đến nay, tôi không trồng màu mà chuyển sang thu mua các mặt hàng nông sản của các thành viên trong THT. Tùy vào thời điểm, mỗi ngày tôi thu mua từ 200kg đến vài tấn để bán ra thị trường”.
Ông Nguyễn Văn Sáu được xem là người tiên phong và gặt hái nhiều thành công đối với mô hình trồng dưa hấu trong nhà lưới. Ông cũng đầu tư trồng rau, cải theo hướng hữu cơ để cung ứng thị trường. Không chỉ phân phối rau cải ra các chợ đầu mối, ông Sáu còn liên kết với siêu thị, các cửa hàng bách hóa mở rộng thị trường để tăng thu nhập. Ông Sáu nói: “Hiện tại, các mặt hàng chủ lực được tôi thu mua với số lượng nhiều là bí đao, dưa leo và mướp. Tùy vào thời điểm, có ngày tôi xuất bán 1-3 tấn, trừ chi phí, tôi còn lời 300-1.000 đồng/kg”.
Là thành viên của THT, bà Nguyễn Thị Thò đã mạnh dạn phát triển mô hình trồng màu chuyên canh dưới ruộng nhằm phá thế độc canh cây lúa. Qua hơn 10 năm thực hiện, mô hình chuyên canh màu của bà Thò đã khẳng định hiệu quả với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Bà Thò nói: “Trước đây, 2,5 công rẫy của gia đình trồng đều bán cho các thương lái ở các chợ đầu mối đến thu mua. Nhiều nông dân không rành việc cập nhật giá cả trị trường, thường bị thương lái ép giá. Từ năm 2021 đến nay, anh Sáu đứng ra thu mua rau cải cho các thành viên THT với giá cả hợp lý, nông dân phấn khởi hơn. Nhờ có anh Sáu, tôi an tâm canh tác vì không phải lo đầu ra sản phẩm”. Tháng 3-2025, bà Thò trồng 2,5 công mướp, vừa trúng mùa lại trúng giá. Bình quân 1 công thu hoạch được gần 6 tấn trái. Mướp sau khi thu hoạch được ông Sáu thu mua 7.000-8.000 đồng/kg”.
Theo ông Sáu, trước đây nông dân thấy cây màu nào trồng cho thu nhập cao là phát triển với diện tích lớn, dẫn đến tình trạng thừa hàng, dội chợ, thu nhập không cao, thậm chí còn bị thua lỗ. Nhận thấy được điều đó, năm 2014, THT trồng màu ở khu vực 2 được thành lập, có 24 thành viên. THT trồng màu hoạt động quanh năm, chuyên trồng các loại rau thơm, rau muống, cải các loại, dưa leo, dưa hấu, mướp, bí đao… với số lượng cung cấp mỗi ngày vài tấn cho các chợ đầu mối.
Với vai trò là Tổ trưởng THT, ông Sáu sắp xếp lịch cho các thành viên xuống giống để sản phẩm làm ra đáp ứng nhu cầu các chợ đầu mối, giúp nông dân bán được giá cao. Ông Dương Văn Trung, thành viên THT cho biết: “Nhờ anh Sáu tư vấn xuống giống cây màu, năm nay tôi trúng giá dưa leo. Đầu năm 2025, 2 công dưa leo tôi thu hoạch được hơn 3 tấn trái, được anh Sáu thu mua 8.000-12.000 đồng/kg”.
Theo ông Trung, lúc đầu trồng màu dưới ruộng gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm và kỹ thuật canh tác. Dưa leo thường bị vàng lá, chùn đọt, thối rễ và chết nhát… Nhờ được ông Sáu hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc kết hợp với những kiến thức bản thân tích lũy, ông Trung ứng dụng vào sản xuất, đạt năng suất, lợi nhuận cao.
“Năm 2021, tôi tham gia cùng địa phương thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và được phân công thu gom nông sản của các thành viên trong THT để phân phát cho người dân trong vùng dịch. Sau khi dịch bệnh kết thúc, tôi đi thu mua nông sản của người dân để bán lại kiếm lời. Từ nông dân chuyển sang làm thương lái thu mua nông sản là cái duyên. Sắp tới, tôi sẽ cố gắng mở rộng thị trường tiêu thụ, đảm bảo đầu ra ổn định cho các thành viên trong THT, giúp nông dân sản xuất có lời, nâng cao thu nhập” - ông Nguyễn Văn Sáu bộc bạch.
Bài, ảnh: T.T