11/04/2019 - 07:31

Nâng cao ý thức của người dân trong chấp hành quy định về an toàn giao thông 

Thời gian qua, quận Ô Môn đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông (ATGT). Trong đó,  tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong chấp hành quy định pháp luật về giao thông.

Tuyến đường tránh Ô Môn đang được thảm nhựa sẽ góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn quận trong thời gian tới.

Lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ATGT đường bộ, nhất là các phương tiện chở quá trọng tải cho phép. Đồng thời, kịp thời chấn chỉnh và xử lý những bến đò ngang không phép; phương tiện thủy không bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, đăng kiểm, thiếu dụng cụ cứu sinh; thuyền viên, người lái phương tiện không có bằng thuyền trưởng, chứng chỉ chuyên môn.

Song song đó, các cấp, các ngành quan tâm lập lại trật tự kỷ cương đô thị, xây dựng các công trình giao thông nhằm góp phần bảo đảm ATGT. Ông Nguyễn Vũ Phong, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị quận, cho biết: Phòng đã tham mưu UBND quận chỉ đạo các lực lượng tổ chức nhiều đợt ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, nhất là trên các tuyến đường chính: quốc lộ 91, đường 26-3, đường Trần Hưng Đạo, đường tỉnh 922, đường Thái Thị Hạnh, đường Trần Kiết Tường… Qua đó nhắc nhở người dân chấp hành quy định, không tổ chức buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây cản trở, mất ATGT. Quận đã đề nghị cơ quan chức năng thảm nhựa mặt đường tuyến đường tránh Ô Môn; vận động nhân dân đóng góp cùng Nhà nước nâng cấp, sửa chữa 12 cây cầu, hơn 6.000m đường giao thông trên địa bàn.

Tuy nhiên, do tuyến quốc lộ 91 đi qua địa bàn quận khoảng 20km, ý thức của người dân ở các địa phương khác khi tham gia giao thông còn hạn chế, chưa chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông nên từ đầu năm đến nay vẫn xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông làm chết 7 người. Thượng tá Nguyễn Phú Thương, Trưởng Công an quận, nói: “Thời gian tới, Ban ATGT và lực lượng Cảnh sát giao thông quận đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhằm nâng cao ý thức của người dân trong chấp hành pháp luật về giao thông, kịp thời xử lý vi phạm. Ban ATGT quận sẽ lắp đặt hệ thống camera trên các tuyến đường nhằm giám sát phương tiện giao thông, nhất là các tuyến đường có lưu lượng xe đông để kiềm chế tai nạn giao thông…”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết