02/08/2019 - 08:51

Nâng cao văn hóa giao thông 

Thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn - Hội trên địa bàn TP Cần Thơ đã năng động đổi mới nội dung và hình thức triển khai nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT). Cụ thể, các cấp bộ Hội tích cực vận động hội viên, thanh niên chấp hành tốt các quy định về ATGT, như: Đội nón bảo hiểm đạt chuẩn; không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia; cổng trường ATGT... Đặc biệt, tuổi trẻ các địa phương còn thành lập các đội thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự ATGT, đồng thời triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Các bạn trẻ tham gia hội thi vẽ tranh tuyên truyền về văn hóa giao thông do Thành đoàn Cần Thơ tổ chức.

Điển hình như Huyện đoàn - Hội LHTN huyện Thới Lai, từ năm 2014 đến nay, tuổi trẻ huyện đã phối hợp tổ chức các ban, ngành tổ chức 385 cuộc tuyên truyền về văn hóa giao thông cho hơn 10.220 lượt hội viên, thanh niên. Hằng năm, đều tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng “Tháng ATGT”, thu hút hơn 2.500 lượt hội viên, thanh niên, học sinh và nhân dân. Bên cạnh đó, các đội thanh niên tình nguyện thường xuyên tham gia lập lại trật tự ATGT, phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông vận động nhân dân tháo dỡ các bảng quảng cáo trái phép; đồng thời tổ chức vận động thực hiện trật tự ATGT tại các khu vực chợ trên địa bàn huyện. Tuổi trẻ huyện cũng đã phối hợp xây dựng 4 cầu thanh niên; phối hợp với lực lượng sinh viên tình nguyện sửa chữa và xây dựng mới 20km đường giao thông ở các xã Trường Thắng và Xuân Thắng. Riêng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019, tuổi trẻ huyện tiếp nhận khoảng 50 sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao thông, lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng, sửa chữa, giặm vá đường giao thông. Bạn Đoàn Minh Trung, sinh viên ngành Kiến trúc, chia sẻ: “Dịp hè, chúng em cùng đoàn viên, thanh niên thị trấn Thới Lai tổ chức sinh hoạt hè kết hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật Giao thông đường bộ cho học sinh thông qua những trò chơi vận động hấp dẫn. Qua đó, giúp học sinh nâng cao văn hóa giao thông, đồng thời vận động người thân chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ”.

Hay như 5 năm qua (2014-2019), Huyện đoàn - Ủy ban Hội LHTN huyện Cờ Đỏ cũng đã sửa chữa, xây mới 98 cầu ván và 28 cầu bê tông; nâng cấp và xây dựng 62km đường giao thông; hỗ trợ 1.650 bộ bóng đèn xây dựng tuyến đường thắp sáng vùng quê, cùng nhiều hoạt động truyền thông về văn hóa giao thông. Còn ở Quận đoàn Bình Thủy tổ chức các buổi tọa đàm, các cuộc thi về hái hoa dân chủ, sân khấu hóa với chủ đề về “An toàn giao thông”, thi lái xe an toàn… Qua đó, góp phần giáo dục và nâng cao văn hóa giao thông cho thanh thiếu niên.

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết