Khóa đào tạo “Nông sản số - Kết nối toàn cầu” nhằm nâng cao năng lực chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất nông sản; hỗ trợ các đơn vị ứng dụng thương mại điện tử, marketing số, truy xuất nguồn gốc và logistics quốc tế. Đồng thời, tạo điều kiện để nông sản địa phương kết nối thị trường trong nước và quốc tế...
Ngày 21-7, tại phường Phú Lợi, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (CASIC), Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ tổ chức chương trình Đào tạo thực chiến (Bootcamp): “Nông sản số - Kết nối toàn cầu”. Chương trình thu hút gần 80 học viên là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, chủ thể OCOP trên địa bàn và các khu vực lân cận tham dự.
Đây là hoạt động trong khuôn khổ thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 4-12-2025 của UBND TP Cần Thơ về việc đẩy mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn 2025-2030.
.webp)
Ông Vũ Minh Hải, Giám đốc CASIC, phát biểu khai mạc chương trình đào tạo.
Phát biểu tại chương trình, ông Vũ Minh Hải, Giám đốc CASIC, khẳng định: “Khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất nông sản; hỗ trợ các đơn vị ứng dụng thương mại điện tử, marketing số, truy xuất nguồn gốc và logistics quốc tế. Đồng thời, tạo điều kiện để nông sản địa phương kết nối thị trường trong nước và quốc tế thông qua nền tảng số; hình thành mạng lưới “Nông sản số - Digital Agriculture Network” giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã và chuyên gia”.
TS. Phạm Thị Hồng Phượng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Khởi nghiệp và Chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Chương trình đào tạo lần này đi vào thực chiến, đáp ứng thực tế theo nhu cầu của địa phương. Đơn cử, đối với phường Phú Lợi, CASIC cung cấp thông tin nền tảng và “đặt hàng” rất kỹ, từ đó, đưa ra lộ trình đào tạo sát thực với tình hình địa phương. Sau chương trình đào tạo, lớp học vẫn tiếp tục được kết nối. Trên nền tảng các sản phẩm ban đầu và nhiệm vụ được giao, sau 30 ngày, chúng tôi kiểm tra tiến độ hoàn thiện của đội, nhóm. Sau 60 ngày, chúng tôi lại tiếp tục đưa ra điều kiện và các giải pháp hỗ trợ trên nền tảng số. Những sản phẩm nào chưa hoàn thiện sẽ được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện truy xuất nguồn, hoàn thiện bao bì, nhãn hiệu... Ở giai đoạn tiếp theo, bắt buộc mỗi đội đưa ít nhất 1 sản phẩm lên trên sàn thương mại điện tử”.

Các học viên tham gia hoạt động theo đội, nhóm.
Để đạt kết quả như kỳ vọng, học viên được giới thiệu, tiếp cận các nội dung: bức tranh nông sản số (OCOP, thương mại điện tử, livestream, logistics nhỏ); chuẩn hóa hồ sơ sản phẩm (tên, nguồn gốc, chứng nhận, giá, quy cách, hình ảnh, câu chuyện); chụp ảnh sản phẩm, viết mô tả, định giá, quy cách, chính sách giao hàng; thiết lập gian hàng, kênh bán hàng cơ bản (Shopee, TikTok Shop, Facebook, Zalo); livestream bán nông sản (mở đầu, giữ tương tác, chốt đơn, xử lý phản hồi)…
Chị Trần Thị Ngọc Tuyền, đại diện hộ kinh doanh Huỳnh Việt Thống (Vườn Mận xanh đường Hai Thống), chia sẻ: “Tham gia chương trình đào tạo, tôi mong muốn có thêm kiến thức về bán hàng trên các nền tảng số. Từ đó, có thể mang mận xanh đường của vườn nhà tiếp cận với nhiều khách hàng hơn thông qua kênh TikTok, Shopee, Facebook...”.
Theo ông Vũ Minh Hải, ngoài những hỗ trợ trong khuôn khổ chương trình đào tạo, hiện ngành Khoa học và Công nghệ đang triển khai chương trình hỗ trợ đăng ký bảo hộ phát triển tài sản trí tuệ; chương trình hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị công nghệ; chương trình hỗ trợ về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Thành phố sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện, đơn giản hóa thủ tục để doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân, tổ chức tiếp cận thuận lợi nhất. Từ đó, không ngừng hoàn thiện sản phẩm, nâng cao giá trị, năng lực cạnh tranh ở cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.
Bài, ảnh: MỸ THANH