03/09/2024 - 10:59

Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa tội phạm 

Theo đánh giá của UBND TP Cần Thơ, từ tháng 10-2023 đến cuối tháng 7-2024, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Lực lượng công an phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, góp phần làm chuyển biến tích cực tình hình an ninh trật tự (ANTT).

Công an TP Cần Thơ phát tờ rơi tuyên truyền thủ đoạn phạm tội để người dân cảnh giác, phòng ngừa, tham gia giữ gìn ANTT.

Công an TP Cần Thơ (CATP) phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh mạng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh chính trị nội bộ; phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn. Đơn vị mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; cao điểm tấn công, phòng, chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy... Qua rà soát, trên địa bàn không có tội phạm có tổ chức nguy hiểm và tội phạm có tổ chức hoạt động xuyên quốc gia. CATP làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng; ngăn chặn, vô hiệu hóa các đối tượng (ĐT) chia sẻ, đăng tải các bài viết, video có thông tin xấu, độc, kịp thời đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái...

Thời gian qua, lực lượng đã khám phá 590/792 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; bắt, xử lý 921 ĐT. Trong đó, tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 67 vụ, CATP huy động lực lượng, phương tiện, giải quyết có hiệu quả, khám phá, bắt giữ nhanh các ĐT liên quan. Ở lĩnh vực đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ, lực lượng phát hiện 103 vụ, 111 ĐT; đã ra quyết định khởi tố 28 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 53 vụ, số còn lại đang tiếp tục điều tra xử lý... Trong số này, khởi tố 5 vụ vận chuyển hàng cấm, chủ yếu là thuốc lá nhập lậu cất giấu tinh vi trên ô tô, xe khách. Về tội phạm tham nhũng, tiêu cực, đã khởi tố 10 vụ, 17 bị can về hành vi tham ô tài sản, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác... Triển khai nhiều biện pháp thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát của người dân và doanh nghiệp. Về công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường, đã phát hiện 45 vụ, 46 ĐT. Về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và sử dụng công nghệ cao, lực lượng đã khám phá 33 vụ…

Đối với công tác phòng, chống ma túy, cơ quan chức năng tăng cường rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng ma túy có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá” tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT tại địa phương. Đồng thời, thực nhiều chuyên đề về phòng, chống ma túy học đường;  phòng, chống ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT... Trong kỳ, lực lượng triệt phá 208 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bắt xử lý 347 ĐT. Tang vật thu giữ trên 36 gram heroin; 1,490kg ma túy tổng hợp; 3,4kg cần sa khô cùng một số tang vật khác có liên quan; khởi tố 193 vụ, 279 bị can.

Bên cạnh đó, CATP đẩy mạnh hoạt động phối hợp liên ngành quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT, đã xử phạt vi phạm hành chính 39.035 trường hợp, số tiền trên 69 tỉ đồng, góp phần giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội. Công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. Đội ngũ cán bộ điều tra có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành; nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không gây oan sai, bỏ lọt tội phạm.  

Nhằm kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, CATP phối hợp xây dựng hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cán bộ chiến sĩ phối hợp phổ biến pháp luật, thủ đoạn tội phạm với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp từng địa bàn, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền qua mạng xã hội zalo, facebook tạo sự lan tỏa rộng, phát huy tinh thần cảnh giác của người dân, tham gia bài trừ tệ nạn xã hội; phát động cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục xây dựng đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT... Song song đó, xây dựng nhiều mô hình Dân vận khéo hiệu quả, như “Cảm hóa, giáo dục ĐT tại địa bàn cơ sở”; “Tổ tuần tra nhân dân”, “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội qua đường dây nóng”; “Camera phòng, chống tội phạm”... được người dân nhiệt tình tham gia, mang lại nhiều lợi ích thiết thực. 

Với nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ và sự ủng hộ của người dân, nhiều loại tội phạm được kéo giảm. Từ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định, phục vụ có hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết