29/03/2022 - 09:48

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp 

Trong thực hiện chương trình phối hợp về đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ)" trong tình hình mới, Công an TP Cần Thơ triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Thông qua các mô hình dân vận khéo và nhiều hoạt động thiết thực đã phát huy tích cực vai trò người dân trong giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở.

Cảnh sát khu vực 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, cùng đoàn thể ở khu vực kiểm tra tình hình ANTT trên địa bàn qua hệ thống camera.

Cảnh sát khu vực 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, cùng đoàn thể ở khu vực kiểm tra tình hình ANTT trên địa bàn qua hệ thống camera.

Thời gian qua, Công an TP Cần Thơ cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức về Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời, phổ biến thủ đoạn các loại tội phạm để người dân nắm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tội phạm. Công tác xây dựng Phong trào TDBVANTQ ngày càng phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, gắn kết với các cuộc vận động và những phong trào thi đua khác như Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; Cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; Thi đua xây dựng khu dân cư, xã, phường thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn an toàn về ANTT theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ…

Lực lượng công an các cấp phối hợp thực hiện có hiệu quả các quy chế, chương trình phối hợp trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, như Công an - Hội Cựu chiến binh phối hợp vận động toàn dân tham gia xây dựng Phong trào TDBVANTQ; Công an - Đoàn thanh niên phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên; Công an - LĐLĐ triển khai phòng chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động; Công an - Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp bảo vệ ANTT trong trường học và cơ sở giáo dục; Công an thực hiện quy chế phối hợp với Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ về công tác đảm bảo ANTT trong dân tộc Khmer… Theo bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội và Công an thành phố có nhiều hoạt động hiệu quả trong thực hiện nghị quyết liên tịch về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội. Hai đơn vị đã triển khai các hoạt động cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước những nguy cơ của tội phạm, tệ nạn, phát huy vai trò hội viên thông qua các mô hình, câu lạc bộ tự quản về ANTT. Qua đó, các gia đình có biện pháp giáo dục con em đúng đắn, không để trẻ sa vào con đường sai trái, làm cơ sở bền vững cho công tác phòng ngừa tội phạm.

Công an TP Cần Thơ hiện đang thực hiện 17 nhóm mô hình (68 mô hình) dân vận khéo trên lĩnh vực ANTT và đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đến các khu vực, khu dân cư, xóm ấp ở các quận, huyện, dễ dàng nhận thấy các cổng rào ANTT, mắt camera an ninh, rất nhiều bảng đường dây nóng tố giác tội phạm… được bố trí trên khắp các tuyến đường. Đây là những mô hình do lực lượng công an phối hợp xây dựng, vận động người dân tham gia, phát huy hiệu quả tích cực. Song song đó, lực lượng công an cùng ban, ngành, đoàn thể các cấp xây dựng và củng cố các tổ chức làm công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở. Thành phố hiện có 47 ban bảo vệ dân phố, 6.374 tổ nhân dân tự quản, 493 tổ tuần tra nhân dân, 610 tổ hòa giải… phối hợp lực lượng công an nắm tình hình, giải quyết những vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng tại cơ sở. Qua công tác vận động, năm 2021, người dân cung cấp 4.594 nguồn tin, giúp ngành chức năng triệt phá 1.357 vụ; giáo dục, bắt, xử lý 2.209 đối tượng, bắt và vận động đầu thú 23 đối tượng, thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp lực lượng công an các cấp cảm hóa, giúp 1.500 đối tượng tiến bộ; đào tạo nghề và giới thiệu việc làm 145 đối tượng. Ông Nguyễn Hữu Lẹ, Bí thư kiêm Trưởng khu vực 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, cho biết: “Được tuyên truyền về ý nghĩa Phong trào TDBVANTQ, người dân ở đây nhiệt tình tham gia, nhất là trong thực hiện các mô hình về giữ gìn ANTT, phòng ngừa tội phạm. Bà con chấp hành rất tốt quy định pháp luật, góp phần giữ vững danh hiệu khu vực văn hóa”.

Theo Công an TP Cần Thơ, với nỗ lực của cán bộ chiến sĩ, sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2021, tội phạm giảm trên 32% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, người dân càng thêm tin tưởng, gắn bó cùng lực lượng công an, chung sức giữ gìn bình yên thành phố.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết