05/04/2026 - 14:06
Mô hình chuyên canh màu trên đất lúa mở hướng sản xuất hiệu quả
 
Với bản tính cần cù, sáng tạo và nhạy bén trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, anh Nguyễn Văn Tặng ở khu vực 3 Ba Láng, phường Cái Răng, là gương điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp thành phố giai đoạn 2023-2024. Mô hình trồng màu chuyên canh của anh Tặng không chỉ mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm mà còn mở ra hướng đi hiệu quả cho nhiều nông hộ.

Anh Nguyễn Văn Tặng thu hoạch đậu đũa.
Trò chuyện cùng chúng tôi bên rẫy màu xanh mướt, anh Tặng nhớ lại những ngày đầu lập nghiệp. Anh kể, trước đây toàn bộ 1ha đất của gia đình chủ yếu trồng lúa. Tuy nhiên, do đất nhà gần các khu vườn, tình trạng chuột bọ cắn phá diễn ra liên tục, khiến năng suất lúa bấp bênh. Năm 2013, nhận thấy tiềm năng các loại hoa màu, anh Tặng quyết định chuyển hẳn 1ha đất lúa sang trồng màu.
Anh Tặng chia sẻ: “Chuyển sang trồng màu, phải chăm sóc tỉ mỉ hơn, nhưng đồng vốn quay vòng nhanh, thu nhập của gia đình tôi cao gấp nhiều lần so với trồng lúa”.
Để đảm bảo nguồn thu nhập ổn định và tránh rủi ro “được mùa mất giá”, anh Tặng không trồng màu theo kiểu độc canh mà chia đất thành nhiều khu bờ để trồng xen canh đậu đũa, đậu que, dưa leo, bí đao. Phương châm của anh là “lấy ngắn nuôi dài”, luân canh cây trồng để cải tạo đất, hạn chế mầm bệnh lưu trú từ vụ trước.
Trong các loại hoa màu, anh Tặng tâm đắc nhất là đậu đũa. Theo anh, đậu đũa dễ trồng, năng suất cao và giá cả tương đối ổn định. Với 1 công đất trồng đậu đũa, mỗi ngày anh Tặng thu hoạch trung bình khoảng 50kg. Tùy vào thời điểm thị trường, giá thương lái thu mua tận ruộng dao động 8.000-20.000 đồng/kg.
Bên cạnh đậu đũa, anh Tặng dành 5 công đất trồng chuyên canh dưa leo. Với kỹ thuật canh tác thuần thục, năng suất dưa leo đạt hơn 2 tấn/công. Tùy vào thời điểm, thương lái thu mua với giá 8.000-10.000 đồng/kg. Việc kết hợp giữa đậu đũa và dưa leo giúp gia đình anh có nguồn nông sản cung ứng cho thị trường mỗi ngày, tạo dòng tiền lưu động liên tục để tái sản xuất.
Không chỉ làm giàu cho bản thân, với vai trò là Chi hội trưởng Hội Nông dân khu vực 3 Ba Láng, anh Tặng hỗ trợ nhiều hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh. Với quan niệm “Mình làm được thì phải giúp bà con cùng làm để kinh tế địa phương phát triển bền vững”, anh Tặng tích cực vận động, tập hợp hội viên nông dân tham gia mô hình trồng màu. Tại các buổi sinh hoạt, anh tận tình chia sẻ “bí kíp” từ khâu chọn hạt giống, kỹ thuật bón phân đến cách nhận biết sớm các loại sâu bệnh để phòng trị hiệu quả.
Với 13 năm kinh nghiệm trồng màu, anh Tặng còn là “cầu nối” trong việc tìm đầu ra cho nông sản khu vực. Anh chủ động liên hệ với các thương lái, vựa nông sản lớn để đảm bảo nông dân trong chi hội sản xuất đến đâu nông sản được tiêu thụ đến đó với giá cả hợp lý. Nhờ sự dẫn dắt của anh, nhiều nông hộ tại khu vực đã vươn lên khá giả nhờ cây màu.
Ông Phạm Hoàng Việt, Chủ tịch Hội Nông dân phường Cái Răng, nhận định: “Mô hình chuyên canh màu của anh Nguyễn Văn Tặng là điểm sáng tiêu biểu về tư duy đổi mới trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Anh Tặng là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, là cán bộ Hội gương mẫu, nhiệt huyết. Hội Nông dân phường sẽ tổ chức, tạo điều kiện để hội viên nông dân phường tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình này để nhân rộng trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống của hội viên nông dân”.
Bài, ảnh: T.T
| Chia sẻ bài viết |
|
Giám đốc: HUỲNH HOÀNG MẾN
Giấy phép số 789/GP-BTTTT, do Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 02-12-2021
24 Trần Văn Hoài, P. Ninh Kiều, TP Cần Thơ - Điện thoại: (0292) 3830098 - Fax: (0292) 3830561
Email: toasoan@baocantho.com.vn
Liên hệ giao dịch quảng cáo, rao vặt: quangcao@baocantho.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo điện tử Cần Thơ" khi phát hành lại thông tin từ website này