30/07/2026 - 09:00

Mô hình chăn nuôi tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế 

Quyết định rời công việc có thu nhập ổn định để trở về quê lập nghiệp, anh Thái Trường An, hội viên nông dân ấp Hòa Long, xã An Ninh, đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi tổng hợp gồm dê, thỏ, rắn ri voi và cá, từng bước tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Anh Thái Trường An cho đàn dê ăn cỏ.

Dẫn chúng tôi tham quan khu chuồng trại được bố trí gọn gàng, anh An chia sẻ: “Cách đây khoảng 5 năm, sau khi cân nhắc điều kiện thực tế của gia đình, tôi quyết định khởi nghiệp với nghề nuôi dê”. Theo anh An, dê là vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương, ít dịch bệnh, giá cả tương đối ổn định, trong khi gia đình có sẵn diện tích đất để trồng cỏ làm nguồn thức ăn. Tuy nhiên, do dê cần thời gian dài mới có thể xuất bán nên anh An tiếp tục tìm hiểu thị trường, học hỏi kỹ thuật để phát triển thêm đàn thỏ theo phương châm “lấy ngắn nuôi dài”.

Những ngày đầu khởi nghiệp không tránh khỏi khó khăn, nhưng nhờ kiên trì tích lũy kinh nghiệm và từng bước mở rộng, mô hình nuôi thỏ của anh An dần đi vào ổn định. Hiện nay, đàn thỏ của gia đình anh có 700 con. Thỏ thương phẩm được hợp tác xã tại tỉnh Vĩnh Long thu mua với giá khoảng 60.000 đồng/kg. Sau khoảng 3 tháng nuôi, thỏ đạt trọng lượng từ 2,5kg/con trở lên có thể xuất chuồng. Ngoài thỏ thịt, anh còn phát triển thỏ giống, thỏ hậu bị và thỏ bầu để phục vụ nhu cầu của người chăn nuôi trong và ngoài địa phương.

Bên cạnh đàn thỏ, đàn dê 50 con của gia đình cũng được chăm sóc theo hướng chủ động nguồn thức ăn. Anh An tận dụng diện tích đất để trồng cỏ, kết hợp bổ sung thức ăn phối trộn cùng bã đậu nành nhằm tăng khả năng sinh trưởng. Theo anh An, giá dê đực hiện dao động khoảng 150.000 đồng/kg, thời điểm cận Tết có thể tăng lên khoảng 175.000 đồng/kg.

Không dừng lại ở đó, anh An còn phát triển thêm mô hình nuôi rắn ri voi và tận dụng phân thỏ để nuôi cá. Nhờ sự liên kết giữa các loại vật nuôi, nguồn phụ phẩm trong quá trình chăn nuôi được sử dụng hiệu quả, góp phần giảm chi phí sản xuất và nâng cao giá trị kinh tế.

Anh An chia sẻ: “Tôi mong muốn được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ Hỗ trợ nông dân để cải tạo chuồng trại, mở rộng quy mô chăn nuôi, từ đó phát triển mô hình hiệu quả hơn”.

Ông Trương Đắc Pháp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Ninh, nhận xét: “Mô hình chăn nuôi tổng hợp của anh An là hướng làm phù hợp với điều kiện địa phương. Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp hỗ trợ để hội viên tiếp cận nguồn vốn, kỹ thuật và thông tin thị trường, tạo điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập”.

Mô hình chăn nuôi tổng hợp của anh An góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và làm giàu chính đáng trong hội viên nông dân xã An Ninh.

Bài, ảnh: THẠCH PÍCH 

Chia sẻ bài viết