25/07/2026 - 19:00

Mở cơ hội để startup trải nghiệm gọi vốn đầu tư 

Ngày 25-7, tại CASIC Local Hub (phường Phú Lợi), Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ (CASIC) tổ chức chương trình Gọi vốn đầu tư. Sự kiện không chỉ đánh dấu kết thúc chuỗi ươm tạo thuộc Chương trình Ươm tạo Mekong Startup Incubator 2026 mà còn khởi đầu cho hành trình hiện thực hóa những ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thành các doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng, đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp TP Cần Thơ nói riêng và cả vùng ĐBSCL nói chung.

Đại diện dự án thuyết trình về dự án trước Hội đồng Nhà đầu tư.

Theo đó, có 10 dự án khởi nghiệp đã hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh và hồ sơ gọi vốn trình bày trực tiếp trước hội đồng nhà đầu tư và chuyên gia: Dự án Kombu Fruit - trà trái cây từ Kombucha, Dự án Greenshield Mekong, Dự án HydroGreen - Viên nén giữ nước sinh học từ lục bình, Dự án BSFL MEKONG - Giải pháp xử lý phụ phẩm nông nghiệp bằng sâu canxi, Dự án Hợp tác xã nông nghiệp Anh Ba Việt Nam, Dự án Hợp tác xã mây tre đan Thủy Tuyết; Dự án S2M - Mango Leather, Dự án Phát triển snack da cá tuyết cao cấp từ phụ phẩm thủy sản, Dự án Nông App, Tổng hợp các dự án từ Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng (Dự án Tép rong ngũ vị - SVC, Dự án Lươn vàng một nắng hỏa vị - SVC, Dự án Chả cá rô phi rau củ - SVC, Dự án Bánh tôm).

Ông Vũ Minh Hải, Giám đốc CASIC, chia sẻ: “Chương trình Ươm tạo Mekong Startup Incubator 2026 diễn ra từ ngày 14 đến 23-7-2026. Trong suốt 10 ngày theo sát các dự án, chúng tôi nhận thấy các dự án được thực hiện rất nghiêm túc, trách nhiệm và mong muốn nắm được thông tin, “khẩu vị” của các nhà đầu tư để thực hiện các hành trình tiếp theo, đặc biệt là “gọi vốn”. Sự kiện này nhằm tạo cầu nối trực tiếp giữa các dự án khởi nghiệp tham gia Chương trình Ươm tạo Mekong Startup Incubator 2026 với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và tổ chức tài chính trong và ngoài khu vực. Qua đó, giúp các dự án khởi nghiệp có cơ hội tiếp cận nguồn vốn, đối tác chiến lược và các nguồn lực cần thiết để mở rộng quy mô và phát triển bền vững”.

Tại chương trình, các đội dự án trình bày mô hình kinh doanh, chiến lược phát triển và kế hoạch gọi vốn trước Hội đồng Nhà đầu tư và các chuyên gia. Theo anh Nguyễn Minh Thành, Sáng lập Dự án BSFL MEKONG - Giải pháp xử lý phụ phẩm nông nghiệp bằng sâu canxi, dự án sản xuất sâu canxi (ấu trùng ruồi lính đen) thông qua tận dụng các nguồn phụ phẩm hữu cơ địa phương để sản xuất sâu canxi và phân hữu cơ, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và tạo ra giá trị kinh tế từ chất thải. Mô hình hướng đến phát triển nông nghiệp tuần hoàn và bền vững tại ĐBSCL.

“Theo kế hoach, năm 2026, dự án xác thực mô hình với 5-10 khách hàng, 3 mô hình trình diễn; năm 2027 có 20 hộ liên kết, 100 khách hàng, 200 tấn phụ phẩm và năm 2028 có 50 hộ liên kết, 500 khách hàng, 1.000 tấn phụ phẩm và mở rộng ra toàn vùng ĐBSCL. Với định hướng này, chúng tôi mong muốn nhà đầu tư có thể đồng hành cùng BSFL MEKONG đầu tư cho tương lai xanh, bền vững” - anh Nguyễn Minh Thành cho biết.

Song song đó, với những câu hỏi phản biện sắc sảo, những góp ý thực tiễn và góc nhìn từ các nhà đầu tư, các dự án có cơ hội hoàn thiện hơn về chiến lược kinh doanh, mô hình vận hành và định hướng tăng trưởng, sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo.

Các dự án tham gia chương tình cùng chụp ảnh với nhà đầu tư, Ban tổ chức.

Bà Vũ Thị Hoài Thu, Tổng Giám đốc Gia Nguyễn (Thương hiệu Hoàng Gia Farm), Tập đoàn Đầu tư Gia Thy, cho biết: “Chúng tôi đang quan tâm đến 4 dự án: Dự án HydroGreen - Viên nén giữ nước sinh học từ lục bình, Dự án BSFL MEKONG - Giải pháp xử lý phụ phẩm nông nghiệp bằng sâu canxi, Tổng hợp các dự án từ Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng và Dự án Hợp tác xã nông nghiệp Anh Ba Việt Nam. Sau chương trình, chúng tôi sẽ cùng trao đổi sâu hơn về cách thức đầu tư và Tập đoàn Gia Thy có thể sẽ là khách hàng của dự án này”.

Trong khuôn khổ chương trình, cũng diễn ra các phiên trao đổi, tư vấn chuyên sâu và kết nối song phương giữa startup với nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ, nhằm làm rõ tiềm năng dự án, định hướng hợp tác và khả năng đầu tư trong các giai đoạn tiếp theo. 

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết