25/12/2025 - 13:17

Lữ đoàn Công binh 25 kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống 

(CTO) - Thực hiện quyết định của Bộ Tư lệnh Miền, ngày 25-12-1975, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức công bố quyết định thành lập Trung đoàn Công binh 25, tiền thân của Lữ đoàn Công binh 25 ngày nay.

Ngày 25-12, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9, tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (25/12/1975-25/12/2025). Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9, dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9, trao tặng bức trướng đến Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn Công binh 25. Ảnh: CHUNG CƯỜNG

Thực hiện quyết định của Bộ Tư lệnh Miền, ngày 25-12-1975, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức công bố quyết định thành lập Trung đoàn Công binh 25, tiền thân của Lữ đoàn Công binh 25 ngày nay. Trong mùa khô năm 1976-1977, ở vùng Tứ giác Long Xuyên, đơn vị đã thi công và hoàn thành tuyến đường “Tám Ngàn” dài gần 30km trong điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn. Công trình hoàn thành đã đánh dấu những bước đi đầu tiên vững chắc, sự trưởng thành về tổ chức lực lượng, chỉ huy thi công và hiệp đồng tác chiến trên địa bàn Tây Nam Bộ. Giai đoạn 1979-1989, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và tham gia cùng các đơn vị Quân khu 9 làm nhiệm vụ quốc tế thiêng liêng, cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh đất nước.

Hiện nay, Lữ đoàn Công binh 25 đảm nhận các nhiệm vụ chính trị trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu; cứu hộ - cứu nạn, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng công trình quốc phòng; thu gom và xử lý bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn Công binh 25 vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng 3 Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; 5 Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Ngày 22-12-2004, Lữ đoàn vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9, phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: CHUNG CƯỜNG

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt đề nghị Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn Công binh 25 và toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước, các đột phá đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 9 lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2025-2030. Lữ đoàn nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang bị, phương tiện hiện đại; không ngừng nâng cao năng lực, tổ chức thi công các công trình chiến đấu và thực hiện tốt nhiệm vụ xử lý bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong các hoạt động. Đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 trao tặng Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn Công binh 25 bức trướng 16 chữ vàng: "Đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, vượt khó lập công”.

CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết