10/07/2019 - 09:10

Lồng ghép tuyên truyền an toàn giao thông trong các hoạt động của Hội 

Lãnh đạo Hội LHPN quận Ninh Kiều tặng cờ lưu niệm cho các đội thi.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Ninh Kiều vừa phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) quận và các ban, ngành liên quan tổ chức Hội thi “Phụ nữ với ATGT, trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, chống rác thải nhựa”. Bà Nguyễn Thị Mai Hồng, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, cho biết:“Hội thi nhằm đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của cán bộ, hội viên phụ nữ, giảm thiểu tai nạn và vi phạm giao thông. Qua đó, phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ góp phần cùng các cấp, các ngành, địa phương trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Tham gia hội thi, 14 đội đến từ các cơ sở Hội trực thuộc trải qua 2 phần thi: tự giới thiệu và trình diễn trang phục tái chế thể hiện các chủ đề liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động người dân và phụ nữ nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, chống rác thải nhựa... Cô Hà Thị Bích Hoa, hội viên phụ nữ phường An Phú, chia sẻ: “Tôi theo dõi xuyên suốt hội thi từ đầu buổi. Mỗi đội đều có ý tưởng, tài năng diễn xuất rất tự nhiên, lôi cuốn. Qua hội thi, tôi học hỏi thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích đối với các vấn đề pháp luật, đặc biệt là Luật Giao thông đường bộ. Tôi mong muốn các cấp Hội thường xuyên tổ chức nhiều sân chơi vui vẻ, sôi động như thế này để thu hút, tuyên truyền kiến thức pháp luật hiệu quả”.

Chị Nguyễn Thị Ánh Hương, Chủ tịch Hội LHPN phường Hưng Lợi, chia sẻ: “Thông qua hội thi, Hội LHPN phường Hưng Lợi tiếp tục đẩy mạnh, cụ thể hóa công tác tuyên truyền; tích cực lồng ghép các nội dung phong trào, nhiệm vụ công tác Hội với tuyên truyền pháp luật về ATGT, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường. Chúng tôi gửi gắm ý tưởng tuyên truyền pháp luật về ATGT trong từng bộ trang phục. Qua đó mong muốn truyền đi thông điệp giúp mọi người, nhất là chị em phụ nữ nâng cao ý thức tự giác, gương mẫu và vận động người thân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về ATGT”.

Bài, ảnh: Tuệ Anh

Chia sẻ bài viết