17/01/2023 - 08:26

Lợi ích thiết thực từ mô hình “Ánh sáng an ninh” 

Bài, ảnh: Hiển Dương

Thời gian gần đây, các xã, thị trấn của huyện Thới Lai đã triển khai thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Trong đó, mô hình “Ánh sáng an ninh” mang lại lợi ích kép, vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa góp phần giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở xóm, ấp nên được người dân đồng tình ủng hộ.

Mô hình “Ánh sáng an ninh” thực hiện dọc tuyến lộ Kênh Xáng Ô Môn, thuộc 2 ấp Thới Phước 1, Thới Phước 2, xã Tân Thạnh.

Hơn 2 tháng đưa vào sử dụng, mô hình “Ánh sáng an ninh” tại ấp Thới Hiệp A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, đã phát huy hiệu quả thiết thực. Chị Nguyễn Thị Dung, người dân địa phương, bộc bạch: “Hiện nay, tuyến lộ giao thông nông thôn ở ấp được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, nên xe cộ lưu thông an toàn; tình hình ANTT, tệ nạn xã hội, trộm cắp vặt giảm hẳn”. Mô hình “Ánh sáng an ninh” tại ấp Thới Hiệp A, có chiều dài 1.750m, chi phí 51 triệu đồng do nhân dân đóng góp.

Tại ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai cũng thực hiện mô hình “Ánh sáng an ninh”, do Huyện đoàn Thới Lai phối hợp Ðoàn khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ, Tổng Công ty phát điện 2 và Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ thực hiện, lắp đặt 59 trụ đèn năng lượng mặt trời, chiều dài 1,2km, với chi phí gần 100 triệu đồng... Ông Huỳnh Văn Trạng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thới Lai, cho biết: “Mô hình “Ánh sáng an ninh” mang lại thuận tiện cho người dân. Từ đó giúp người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, thúc đẩy Phong trào Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả thiết thực hơn”.

Tết này, người dân xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai phấn khởi bởi tuyến lộ giao thông dọc Kênh Xáng Ô Môn, vừa được Nhà nước đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng với chiều ngang 4m, chiều dài 2,5km. Dọc trên tuyến lộ còn được lắp đặt 115 trụ đèn năng lượng mặt trời. Ðây là mô hình “Ánh sáng an ninh”, do Ðoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ phối hợp Huyện đoàn Thới Lai và xã Tân Thạnh vận động, xã hội hóa, với chi phí 235 triệu đồng. Từ ngày tuyến lộ được thắp sáng, không khí ban đêm ở vùng quê này nhộn nhịp hẳn lên. Ông Lê Kim Thìn, người dân ấp Thới Phước 1 vui mừng, nói: “Không chỉ tạo mỹ quan cho diện mạo nông thôn mới, hệ thống đèn đường còn góp phần đáng kể vào việc giữ gìn ANTT, an toàn giao thông tại địa phương. Tôi và người dân nơi đây không còn nơm nớp lo sợ khi ra đường vào buổi tối. Tình trạng trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông đã giảm hẳn”.

Theo người dân địa phương, trước đây, ở các xã, thị trấn của huyện Thới Lai tình trạng trộm cắp tài sản hay một số thanh, thiếu niên đua xe, lạng lách đánh võng trên các tuyến lộ giao thông nông thôn vẫn xảy ra, nhất là vào ban đêm. Vì vậy, mô hình “Ánh sáng an ninh” ra đời, là giải pháp góp phần giảm thiểu thực trạng trên. Ông Nguyễn Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, cho biết: “Việc triển khai thực hiện mô hình “Ánh sáng an ninh” được các xã, thị trấn triển khai thực hiện gắn với thực hiện tiêu chí quốc phòng, an ninh của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Mô hình xuất phát từ nhu cầu của người dân, nên hầu hết bà con đều đồng thuận và tích cực hưởng ứng”.

Xây dựng tuyến đường “Ánh sáng an ninh” là chủ trương hợp lòng dân. Mô hình này không chỉ tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt và đi lại dễ dàng hơn vào ban đêm, góp phần giảm tình trạng trộm cắp tài sản và tai nạn giao thông, mà còn thể hiện tinh thần tự nguyện, đoàn kết, đồng lòng của nhân dân trong việc giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Chia sẻ bài viết