15/05/2026 - 05:39

Linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao 

(CT) - Qua 4 tháng đầu năm 2026, các tỉnh phía Nam đã gieo trồng rau màu và cây hằng năm các loại ước đạt hơn 258.000ha, trong đó có hơn 145.580ha tại vùng ĐBSCL và hơn 112.490ha tại vùng Đông Nam Bộ.

Trồng dưa hấu trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhìn chung cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch tích cực, trong đó nhiều loại cây tăng khá mạnh, như rau các loại tăng 26,6%, mía tăng 32%, bắp (ngô) tăng 12,6% và đậu các loại tăng 11,2%. Riêng cây sắn cơ bản ổn định (đạt 97,3%), trong khi đậu phộng (lạc) và nhóm cây trồng khác giảm lần lượt 21,3% và 24,5% so với cùng kỳ. Xét theo vùng, ĐBSCL có mức biến động rõ rệt hơn, với diện tích tăng mạnh ở rau màu, mía và bắp, nhưng giảm ở đậu phộng và nhóm cây trồng khác. Còn vùng Đông Nam Bộ duy trì tương đối ổn định, đa số cây trồng có mức tăng nhẹ hoặc tương đương cùng kỳ.

Kết quả trên cho thấy xu hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng linh hoạt, tăng diện tích các loại cây có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp nhu cầu thị trường, đặc biệt là rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày, đồng thời thu hẹp diện tích những loại cây trồng kém hiệu quả.

Tin, ảnh: K.T

Chia sẻ bài viết