28/02/2024 - 15:48

Liên tiếp xảy ra cháy ở Phú Quốc 

(CTO) - Một khu đất dự án ở xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, bất ngờ cháy lớn trong đêm. Lực lượng chức năng kịp thời có mặt xử lý, sau hơn 1 giờ đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Đám cháy tại khu đất dự án ở xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, rạng sáng 28-2. Ảnh chụp màn hình từ clip người dân cung cấp.

Sáng 28-2, bà Võ Hồng Linh, Chủ tịch UBND xã Dương Tơ, cho biết khoảng 3 giờ cùng ngày, một khu đất dự án trên địa bàn xã bất ngờ cháy lớn. Lực lượng chức năng thành phố phải điều động nhiều xe chữa cháy đến xử lý.

Theo bà Linh, khu vực xảy ra đám cháy nằm trong dự án nên lực lượng chức năng phải phá bỏ cửa rào để xe chữa cháy tiếp cận khu cháy dập lửa. Tuy nhiên, khu vực cháy có diện tích khá lớn, nhiều cỏ khô, cây rừng nên lửa cháy lan nhanh làm công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải mất hơn 1 giờ mới khống chế được đám cháy. Hiện địa phương đang điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc và thống kê diện tích bị thiệt hại.

Trước đó, ngày 12-2, tại khu vực đất nông nghiệp thuộc xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc, cũng bị cháy. Gần nhất, ngày 25-2, khu vực rừng thuộc xã Bãi Thơm cũng bất ngờ bị cháy lớn. Như vậy, chỉ trong chưa đầy 1 tháng, Phú Quốc đã xảy ra 3 vụ cháy.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang, qua kiểm tra thực tế các khu rừng, cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện từ cấp III (cấp cao) đến cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng cấp V, có khả năng cháy lớn và lan nhanh trên các loại rừng ở TP Phú Quốc.

Tin, ảnh: HIẾU THUẬN

Chia sẻ bài viết