Từ sự hỗ trợ kịp thời của Hội Nông dân, Tổ hợp tác (THT) Trồng hoa kiểng Bình Trung, phường Long Tuyền, giúp nhiều hội viên phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu. Thành công của THT cũng khẳng định vai trò then chốt của kinh tế tập thể trong tái cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật và phát triển sản xuất bền vững...

Ông Trần Văn Sê đang xuống giống trồng hoa phục vụ dịp Tết 2026.
Nghề trồng hoa kiểng tại khu vực Bình Trung xuất phát từ những hộ gia đình trồng hoa nhỏ lẻ phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Năm 2007, nhận thấy tiềm năng và nhu cầu tiêu thụ ổn định của thị trường hoa kiểng, THT Trồng hoa kiểng Bình Trung được thành lập với 8 thành viên. Đến nay, dưới sự dẫn dắt của ông Trần Văn Sê, Tổ trưởng THT, Tổ phát triển mạnh, tăng lên 16 thành viên, tạo một vùng chuyên canh hoa rực rỡ sắc màu. Đời sống của người dân cũng từ đó được nâng cao.
Điểm khác biệt của THT Trồng hoa kiểng Bình Trung là nông dân không còn canh tác theo kinh nghiệm truyền thống đơn thuần. Hội Nông dân phường Long Tuyền chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa; đưa nông dân đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại làng hoa Sa Đéc...
Theo ông Trần Văn Sê, nhờ tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tích lũy được nhiều kiến thức mới, các thành viên THT đã mạnh dạn trồng hoa trên kệ để chủ động quy trình bón phân, xử lý sâu bệnh, từ đó mang lại hiệu kinh tế khá cao.
Dịp Tết năm 2025, ông Sê trồng 2.000 chậu cúc, vạn thọ, cát tường… Ông bón phân, phun thuốc và chăm sóc hoa đúng quy trình đã học. Nhờ đó, hoa nở đúng vào dịp Tết, bán được giá cao. Ông Sê bộc bạch: “Với 2.000 chậu hoa, gia đình tôi bán được khoảng 250 triệu đồng, trừ chi phí còn lời hơn 100 triệu đồng”.
Bên cạnh tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa kiểng, Hội Nông dân phường hỗ trợ ông Sê vay 80 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi để đầu tư mua kệ trồng hoa, cây giống và phân thuốc chăm sóc hoa quanh năm. Với diện tích 3 công đất, ngoài trồng hoa bán dịp Tết, ông Sê duy trì mô hình trồng hoa vạn thọ quanh năm, với thu nhập ổn định 8 triệu đồng/tháng...
Tương tự, ông Nguyễn Văn Mười Bốn, thành viên THT cũng thành công từ nghề trồng hoa và có cuộc sống tốt hơn. Ông Mười Bốn chia sẻ: “Tham gia THT, tôi được các thành viên trao đổi, chia sẻ, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc hoa. Nhờ làm theo quy trình, hướng dẫn, mô hình trồng hoa của tôi đạt hiệu quả kinh tế cao”.
Vụ hoa Tết năm 2025, bà Nguyễn Thị Điệp, thành viên THT xuống giống hơn 1.000 chậu hoa. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn hoa của bà phát triển rất tốt. Sau khi trừ chi phí, bà Điệp có lợi nhuận trên 90 triệu đồng. Bà Điệp phấn khởi nói: “Vào THT, chúng tôi được hỗ trợ từ cây giống đến vay vốn ưu đãi, nhưng quý nhất là sự chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên. Người đi trước chỉ bảo người đi sau, cùng nhau rút kinh nghiệm để vụ mùa nào bà con nông dân cũng sản xuất thắng lợi”.
Ông Trần Văn Sê cho biết, nhìn chung, các thành viên trong THT đều có thu nhập cao, ổn định cuộc sống. Hiện nay, các thành viên THT đang tập trung chăm sóc vụ hoa bán vào dịp Tết Nguyên đán năm 2026. Các thành viên chủ yếu trồng các giống hoa vạn thọ, cúc các loại, cát tường… “Để THT được duy trì và phát triển tốt, chúng tôi kiến nghị Hội Nông dân phường tiếp tục tạo điều kiện cho các thành viên được vay vốn ưu đãi; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp đô thị... Qua đó, giúp các thành viên THT tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống” - ông Trần Văn Sê chia sẻ.
Bài, ảnh: K.V