06/05/2020 - 11:14

Lập lại trật tự trên đường Trần Quang Diệu 

Thời gian qua, tình hình trật tự đô thị (TTĐT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên tuyến đường Trần Quang Diệu và khu vực chợ tự phát cầu Ván (phường An Thới, quận Bình Thủy) diễn biến phức tạp. Người mua bán hàng hóa thường đậu, đỗ xe sai quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Mặc dù địa phương đã kẻ vạch phân chia khu vực bán hàng, chỗ đậu xe để các tiểu thương cũng như người mua hàng, bày bán, đậu, đỗ xe đúng quy định, nhưng một số hộ dân vẫn vi phạm.

Công an và đoàn thanh niên phường An Thới ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường.

Theo Công an phường An Thới, trong quý I-2020, Công an đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phường thường xuyên ra quân lập lại TTĐT, TTATGT trên địa bàn phường, nhất là các khu dân cư, tuyến đường trọng điểm, phức tạp về TTĐT, TTATGT và chợ tự phát cầu Ván, chợ ngã tư, mỗi ngày 2 ca. Đồng thời phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch COVID-19. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức: tuyên truyền bằng loa cầm tay và loa di động trực tiếp tại các khu dân cư và các hẻm nhỏ trên địa bàn phường. Nội dung tuyên truyền tập trung vào cách phòng, chống dịch COVID-19: không tập trung đông người; hạn chế ra đường khi không cần thiết; khi ra đường phải chấp hành nghiêm quy định của Luật Giao thông đường bộ và quy định phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Qua đó, Công an phường đã xử phạt 18 trường hợp vi phạm mua bán lấn chiếm vỉa hè; đậu, đỗ sai quy định; không đội mũ bảo hiểm...; nhắc nhở gần 400 trường hợp thực hiện chưa nghiêm quy định về TTĐT, TTATGT, về phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Đường Khương Thảo, Chủ tịch UBND phường An Thới, cho biết: “Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phường thường xuyên ra quân lập lại TTĐT, TTATGT trên địa bàn phường; trong đó, tập trung các tuyến đường trọng điểm và khu vực chợ tự phát. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người mua bán và người tham gia giao thông không chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi mua bán, kinh doanh; nhắc nhở người tham gia giao thông đậu, đỗ phương tiện đúng nơi quy định... Tới đây, phường tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an, quân sự và lực lượng bảo vệ dân phố tăng cường ra quân  kiểm tra, nhắc nhở những hộ mua bán trước cửa nhà, khu vực chợ tự phát và người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định về TTĐT, TTATGT, góp phần cùng địa phương hạn chế và kéo giảm tai nạn giao thông”.

Bài, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết