07/05/2020 - 10:29

Lập lại trật tự an toàn giao thông khu vực cầu Bà Bộ 

Người dân ở quận Bình Thủy phản ánh, thời gian qua, tình hình trật tự đô thị (TTĐT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tại khu vực cầu Bà Bộ trên tuyến quốc lộ 91B, thuộc phường Long Hòa và Long Tuyền, quận Bình Thủy diễn biến phức tạp, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông rất cao. Ngay dốc cầu là chợ tự phát và còn có ngã rẽ vào bên trái, bên phải của tuyến đường. Đây là “điểm đen” tiềm ẩn TNGT và nhiều đơn vị chức năng đã khảo sát, đề xuất lắp đặt biển báo giao thông, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Ô tô tải từ đường vào khu vực văn hóa Bình Phó B, phường Long Tuyền rẽ lên dốc cầu Bà Bộ.

Chú Tư Thương, ở phường Long Hòa, nói: “Tôi thấy Công an và lực lượng chức năng địa phương 2 phường Long Hòa, Long Tuyền thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở bà con không chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, mua bán... Sau khi tuyến giao thông cặp rạch Phó Thọ thuộc khu vực Phó Thọ B, phường Long Tuyền, được nâng cấp, mở rộng, lưu lượng xe tăng cao, nhất là ngay dốc cầu Bà Bộ rẽ vào khu vực văn hóa Bình Phó B có cửa hàng vật liệu xây dựng Hùng Bảo, ô tô tải thường xuyên lên, xuống dốc cầu Bà Bộ rất nguy hiểm. Vào giờ cao điểm, người đậu, đỗ xe mua hàng hóa tại chợ tự phát rất đông; bên phải tuyến có đường vào Làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ, xe ra vào thường xảy ra xung đột với lượng xe đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 91B”. 

Bà Trần Thị Bạch Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Long Hòa, cho biết: “Trước thực trạng người dân tụ tập mua bán lấn chiếm lề đường khu vực chợ tự phát dốc cầu Bà Bộ, UBND phường chỉ đạo Công an kết hợp với lực lượng Quân sự và Ban Bảo vệ dân phố mỗi ngày tuần tra 2 ca, đảm bảo trật tự ở khu vực này. Tuy nhiên, khi lực lượng rời đi, tình trạng lấn chiếm lại tái diễn. Từ đầu năm đến nay, Công an, Quân sự và ban Bảo vệ dân phố đã nhắc nhở gần 100 trường hợp, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 30 trường hợp với các lỗi: đậu, đỗ xe dưới lòng đường; không đội mũ bảo hiểm; nẹt pô, điều khiển xe không có giấy phép lái xe. Mới đây, Công an quận và Công an 2 phường khảo sát thực tế tình hình TTĐT, TTATGT khu vực cầu Bà Bộ để xây dựng kế hoạch lập lại TTĐT, TTATGT khu vực này”.   

Còn theo ông Thái Hoàng Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, trước đây đường vào khu vực Bình Phó B rẽ lên cầu Bà Bộ có độ dốc rất cao, UBND phường vận động xã hội hóa vuốt độ dốc cho êm thuận, phương tiện lên xuống an toàn. Phường kiến nghị ngành chức năng thành phố và quận Bình Thủy khảo sát, lắp 2 trụ đèn cảnh báo giao thông ngay dốc cầu Bà Bộ; đồng thời lắp gờ giảm tốc trên quốc lộ 91B để các phương tiện giảm tốc độ khi lưu thông ngang qua khu vực này. UBND phường cũng chỉ đạo các lực lượng thường xuyên phối hợp kiểm tra, nhắc nhở bà con không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; người mua hàng hóa phải đậu, đỗ xe đúng nơi quy định...

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO  

Chia sẻ bài viết