17/09/2019 - 03:54

Lắp đèn tín hiệu giao thông tại nút giao khu dân cư Nam Long 

Thực hiện chủ trương của UBND TP Cần Thơ, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ vừa triển khai lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Khu dân cư Nam Long (đường Nguyễn Văn Quang) giao với đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Hệ thống đèn tín hiệu giao thông được lắp mới với tổng chi phí trên 1 tỉ đồng.

Các trụ đèn tín hiệu giao thông tại khu dân cư Nam Long vừa lắp xong vào chiều 12-9-2019.

Các trụ đèn tín hiệu giao thông tại khu dân cư Nam Long vừa lắp xong vào chiều 12-9-2019.

Thời gian qua, tại nút giao Khu dân cư Nam Long  thường xuyên xảy ra xung đột giao thông giữa các dòng phương tiện lưu thông, gây mất trật tự ATGT. Từ thực tế trên, Ban ATGT thành phố đã tham mưu Chủ tịch UBND thành phố thống nhất cho phép triển khai sơn gờ giảm tốc, kẻ vẽ vạch sơn dành cho người đi bộ qua đường, lắp biển báo... đồng thời tổ chức lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Khu dân cư Nam Long (đường Nguyễn Văn Quang) giao với đường Võ Nguyên Giáp, góp phần đảm bảo trật tự ATGT, tạo thuận lợi để người tham gia giao thông an toàn.   

Ông Huỳnh Văn Hùng, ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng, tài xế xe ôm trên đường Nguyễn Văn Quang, cho biết: "Tình hình trật tự ATGT khu vực này rất nguy hiểm, lưu lượng phương tiện từ trong khu dân cư Nam Long ra nếu không quan sát kỹ, dễ xảy ra va chạm với xe lưu thông trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, nhất là xe tải trọng nặng, container... Nhà nước quan tâm đầu tư lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, bà con qua lại tuyến đường này yên tâm hơn".

Ông Nguyễn Ngọc Khởi, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Cái Răng cho biết: "Việc tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Khu dân cư Nam Long là lựa chọn phù hợp. Đây là tuyến đường huyết mạch, quan trọng kết nối các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đến Cảng Cái Cui. Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước của Trung ương và TP Cần Thơ đã đi vào hoạt động, kết hợp với các khu dân cư đang hình thành, thu hút đông đảo người dân sinh sống, làm việc... Từ đó, mật độ phương tiện lưu thông rất đông, đặc biệt là xe có tải trọng nặng, xe container vận chuyển hàng hóa đến Cảng Cái Cui và ngược lại, nên thường phát sinh xung đột giao thông tại các nút giao, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao. Bên cạnh đó ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn hạn chế, nhất là chưa chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông khi lưu thông trên đường”.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết