Những việc làm của ông Phạm Văn Bên (phường Trường Lạc, quận Ô Môn) cùng các nhóm thiện nguyện, như: phối hợp hỗ trợ chuyển bệnh miễn phí, xây dựng cầu giao thông, cất nhà cho những hoàn cảnh khó khăn… đã và đang lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở địa phương.
![Lão nông với tấm lòng thiện nguyện](https://baocantho.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250218/images/_DSC7012.webp)
Ông Phạm Văn Bên (bên trái) thăm hỏi cuộc sống của gia đình anh Nguyễn Văn Tám ở khu vực Tân Hưng.
Trước đây, gia đình ông Phạm Văn Bên mướn đất trồng rẫy nên thường xuyên mang bầu, bí, đậu… đến hỗ trợ bếp ăn từ thiện của các bệnh viện. Khi dịch COVID-19 bùng phát, ông chia sẻ số lượng rau củ nhiều hơn. Thấy việc làm ý nghĩa của ông, các thành viên đội xe từ thiện phường Trường Lạc mời ông tham gia Ban điều hành. Ngoài việc điều phối xe, ông còn trực tiếp cùng tài xế phục vụ những chuyến xe chuyển bệnh nghĩa tình, như: phụ khiêng bệnh nhân, vệ sinh xe, tham gia vận động hỗ trợ chi phí đăng kiểm, sửa xe... Với sự hỗ trợ của ông cùng các thành viên, đội xe từ thiện đã giúp hàng trăm lượt bệnh nhân đến các bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Nhận thấy việc đi lại của bà con gặp khó khăn do cầu, đường xuống cấp, ông Bên cùng nhóm thiện nguyện tổ chức giặm vá nhiều tuyến đường, bắc 5 cầu mới và sửa chữa 1 cầu. Trong đó có cầu Ðoàn Kết ở khu vực Tân Hưng. Anh Dương Thanh Liêm, người dân sống cạnh cầu, cho biết: “Cầu cũ rộng khoảng 1,8m, bắc đã lâu, xuống cấp. Nhờ cán bộ phường cùng chú Bên và các thành viên trong nhóm thiện nguyện vận động chi phí, ngày công bắc cầu mới, bà con qua lại an toàn. Cầu mới được nâng cấp, mở rộng ra 3,2m có lan can, trải nhựa, xe 4 bánh qua lại thuận tiện, an toàn”.
Ông Phạm Văn Bên còn làm “cầu nối” cùng các nhóm thiện nguyện vận động nhà hảo tâm đóng góp, hỗ trợ xây dựng mới 12 căn nhà cho những gia đình còn khó khăn về nhà ở; sửa chữa, thay mới mái tôn và dừng vách nhà cho 8 hộ có nhà bị hư hỏng, giúp bà con có mái ấm. Anh Nguyễn Văn Tám ở khu vực Tân Hưng nói: “Vợ tôi bị tai biến, đi lại khó khăn. Tôi làm mướn, thu nhập không ổn định. Căn nhà trước đây mái tôn cũ bị dột, cột cây và vách lá mục xiêu vẹo. Nhờ chú Bên cùng nhóm thiện nguyện hỗ trợ, gia đình tôi có căn nhà mới để ở”.
Tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ông Phạm Văn Bên là 1 trong 2 cá nhân tiêu biểu của quận Ô Môn được Ban Thường vụ Thành ủy tuyên dương và nhận Bằng khen của UBND thành phố. Ông Bên chia sẻ: “Tôi chỉ làm “nhịp cầu” kết nối những tấm lòng thiện nguyện cùng nhau hỗ trợ hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Những hoạt động thiện nguyện của tôi được cán bộ phường, bà con và gia đình ủng hộ, từ đó, tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục cùng các nhóm thiện nguyện góp sức trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn được đến bệnh viện điều trị kịp thời, có căn nhà mới để ở; đồng thời, xây dựng thêm những cây cầu, tuyến đường khang trang, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.
Bài, ảnh: THANH THY