13/02/2019 - 09:46

Lắng nghe ý kiến nhân dân 

Trong 10 năm (2008-2018), lực lượng công an các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ tổ chức thành công 811 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” với 76.221 lượt người tham dự. Trong 12.403 ý kiến đóng góp, bên cạnh những lời khen về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, cải cách thủ tục hành chính, người dân mạnh dạn đóng góp những mặt còn hạn chế trong tiếp dân, giải quyết các vụ việc ở cơ sở; đồng thời đề xuất các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự (ANTT)… Những vấn đề bà con đặt ra tại các diễn đàn được lực lượng công an tiếp thu, nhanh chóng khắc phục. Từ sự cầu thị này, người dân thêm tin tưởng, nhiệt tình góp sức vào công tác giữ gìn phòng ngừa tội phạm ở địa phương.

Có người dân hỗ trợ, công tác phòng chống tội phạm của lực lượng công an ngày càng hiệu quả. (Trong ảnh: Công an xã Trường Long, huyện  Phong Điền vận động người dân báo tin qua đường dây nóng tố giác tội phạm).

Ông Trịnh Văn Nam, Chủ tịch UBND phường Long Hưng, quận Ô Môn cho biết: “Chính quyền, mặt trận, đoàn thể, công an phường luôn xác định diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, phát huy quyền làm chủ của người dân trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh. Công an phường tham mưu tổ chức 8 diễn đàn, nhận được 216 ý kiến. Với phương châm “Nhìn thẳng vào sự thật, lắng nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, cán bộ chiến sĩ kiên quyết xử lý dứt điểm những vấn đề người dân phản ánh, được bà con ủng hộ”.

Là địa bàn giáp ranh với nhiều huyện, trước đây tình hình ANTT phường Long Hưng khá phức tạp, các đối tượng (ĐT) nơi khác thường đến hoạt động. Công an chủ động phối hợp các đội nghiệp vụ tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú, kinh doanh có điều kiện, tuần tra khép kín các tuyến trọng điểm. Thông qua 7 mô hình dân vận khéo, 10 năm qua, bà con báo hàng trăm nguồn tin giá trị giúp công an bắt 13 vụ trộm, 4 vụ cướp giật tài sản, 11 vụ liên quan ma túy, 149 vụ tệ nạn xã hội, 76 vụ liên quan đánh  nhau, gây rối trật tự công cộng, mời giáo dục, răn đe 1.024 ĐT… Nhờ sự hợp tác của người dân, nhiều năm liền Long Hưng giữ vững danh hiệu Phường văn hóa.

Theo thiếu tá Lâm Trần Anh Thuấn, Trưởng Công an phường Cái Khế (quận Ninh Kiều), đơn vị xác định, tiếng nói của dân là kênh thông tin quan trọng. Vì vậy, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” thật sự là cầu nối giữa lực lượng công an và người dân. Diễn đàn không chỉ là nơi để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các văn bản liên quan công tác phòng chống tội phạm, vận động bà con tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) mà còn là dịp để cán bộ chiến sĩ soi rọi lại bản thân, phát huy điều tốt, chấn chỉnh thiếu sót. Được bà con tin tưởng hỗ trợ, lực lượng công an nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đồng thời chú trọng, củng cố đội ngũ làm công tác giữ gìn ANTT cơ sở. Từ sự chung sức đồng lòng giữa người dân và chính quyền địa phương, phạm pháp hình sự giảm đáng kể, phường Cái Khế vươn lên dẫn đầu Phong trào TDBVANTQ, vừa được Bộ Công an tặng Cờ thi đua vào đầu năm 2019.

Theo thống kê Công an TP Cần Thơ, trong 12.403 ý kiến đóng góp của người dân, các vấn đề liên quan xây dựng lực lượng, nhân hộ khẩu, an toàn giao thông, trật tự đô thị, tệ nạn xã hội… được công an các cấp cũng như đơn vị liên quan xử lý thỏa đáng. Nhiều bà con an tâm vì những gì chưa rõ, chưa hiểu đã được bộc bạch, giải quyết trực tiếp, có sự chứng kiến của lãnh đạo, cơ quan chức năng. Bà Nguyễn Thị Phương, chủ nhà trọ ở quận Ninh Kiều, cho biết: “Những lần dự các diễn đàn, các chú công an lắng nghe chân thành, nhiệt tình giải đáp thắc mắc. Được các chú giải thích, vận động, tôi đăng ký mô hình Nhà trọ an toàn về ANTT để phòng ngừa trộm cắp, tệ nạn”.

Tại Hội nghị Tổng kết 10 năm diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” (2008 - 2018), tổng kết phong trào TDBVANTQ năm 2018, sơ kết 5 năm Chương trình hành động số 22-Ctr/ĐUCA-V28 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2018... do Ban chỉ đạo 138 thành phố tổ chức vào cuối tháng 1, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam nhấn mạnh: “Diễn đàn là biện pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác giữ gìn ANTT và cần tăng cường phát huy. Thời gian tới,  Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố tiếp tục tham mưu, hướng dẫn và tổ chức tốt hoạt động này, lắng nghe ý kiến đóng góp, phục vụ người dân tốt hơn. Mặt khác, đẩy mạnh tuyên truyền để bà con nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, phát huy vai trò chủ động trong phòng ngừa tội phạm, đảm bảo ANTT cơ sở”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết