Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) là một trong những hoạt động quan trọng của Công an TP Cần Thơ để phòng, chống tội phạm hiệu quả. Với những cách làm sáng tạo, 20 năm qua (2005-2025), công an các đơn vị, địa phương ở TP Cần Thơ tích cực phối hợp đưa phong trào phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, cùng chính quyền các cấp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, tặng giấy khen cho đại diện tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào TDBVANTQ.
Với phương châm “Phòng ngừa là chính, hướng về cơ sở”, công an các cấp đã cùng sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương, doanh nghiệp phát động sâu rộng phong trào TDBVANTQ (phong trào), nhất là tuyên truyền, phổ biến thủ đoạn của các loại tội phạm... đến người dân.
Từ năm 2005 đến nay, Công an thành phố đã tổ chức gần 1.000 lượt diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” với 93.100 lượt người dân dự, ghi nhận trên 14.200 ý kiến đóng góp. Điều đó giúp cán bộ, chiến sĩ khắc phục hạn chế, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công an các cấp còn triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp, xây dựng mô hình chỉ đạo điểm về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn khu dân cư.
Từ công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã cung cấp hàng chục ngàn nguồn tin, trong đó tin có giá trị chiếm trên 80%, giúp lực lượng công an triệt phá nhiều vụ án, trấn áp kịp thời các loại tội phạm. Đồng thời, phối hợp cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng với hàng ngàn đối tượng tiến bộ. Qua phong trào, hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng các cấp.
Chị Bùi Thị Hồng Nhung ở phường Cái Răng, được Giám đốc Công an TP Cần Thơ tặng giấy khen vì có nhiều đóng góp trong phong trào, chia sẻ: “Tôi tham gia nhiều nhóm Zalo tuyên truyền pháp luật, những thông tin hay, tích cực tôi đều chia sẻ, vận động gia đình, bạn bè cùng thực hiện. Khi phát hiện sự việc nghi vấn, tôi mạnh dạn báo tin để cơ quan chức năng xử lý. Tôi tin nếu mọi người chung sức xây dựng cuộc sống tốt đẹp, cái xấu sẽ bị đẩy lùi”.
Hiện nay, Công an thành phố đang triển khai thực hiện 96 mô hình dân vận khéo, 129 mô hình phong trào TDBVANTQ. Nhiều mô hình thiết thực được người dân ủng hộ, như: Camera phòng, chống tội phạm; Trường học thân thiện, học sinh thanh lịch, không ma túy, không tệ nạn xã hội và không bạo lực học đường; Chung tấm lòng xây ngày mới; Tổ nhân dân tự quản văn minh, an toàn về ANTT; Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng... Công tác xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; Công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào TDBVANTQ được triển khai hiệu quả. Năm 2023, 2024, Công an thành phố lựa chọn 62 đơn vị xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào TDBVANTQ, kết quả ghi nhận 57 đơn vị đạt điển hình.
Song song đó, công tác xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào ở cơ sở được quan tâm thực hiện. Tính đến ngày 1-7-2025, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có gần 1.900 tổ, trên 6.700 thành viên. Từ khi kiện toàn đến nay, lực lượng rất tích cực hỗ trợ công an cấp xã tuần tra, nắm tình hình về ANTT; xây dựng các phong trào, phòng cháy, chữa cháy, quản lý hành chính về trật tự xã hội; phối hợp hòa giải kịp thời những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, không để hình thành điểm nóng…
Thời gian qua, xã Tân Hòa là địa phương có phong trào TDBVANTQ phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực vào công tác giữ gìn ANTT, phòng ngừa tội phạm. Bên cạnh tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương quần chúng dũng cảm tấn công, truy bắt tội phạm, xã duy trì nhiều mô hình dân vận khéo ý nghĩa: Khu dân cư không ma túy; Camera giám sát ANTT; mô hình liên kết Ánh sáng ANTT… Trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học có mô hình: Cán bộ cơ quan không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội; Cổng trường sáng, xanh, sạch đảm bảo an toàn giao thông… Qua các mô hình, cơ quan chức năng tiếp nhận hơn 50 nguồn tin có giá trị, làm rõ nhiều vụ việc về ANTT. Nối dài “cánh tay” giữ gìn ANTT, trên địa bàn xã còn có 10 tổ tự quản, 100 thành viên tham gia hoạt động ở các ấp…
Với sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào TDBVNATQ, sự ủng hộ của nhân dân và nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ngày càng được triển khai hiệu quả, góp phần chuyển hóa tích cực các địa bàn trọng điểm, phức tạp. Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nâng cao các mặt công tác xây dựng phong trào, tạo thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc, chung sức giữ gìn bình yên thành phố.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH