27/02/2024 - 11:45

Vĩnh Thạnh

Lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

Hiện nay, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút nhiều người dân tham gia và mạnh dạn tố giác tội phạm. Qua đó, góp phần ổn định an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Cổng rào ANTT ở xã Vĩnh Trinh phát huy hiệu quả tích cực.

Hằng năm, Công an huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện, cùng các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên về phong trào TDBVANTQ, các thủ đoạn của tội phạm, nhất là phương thức, thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao để phòng ngừa. Năm 2023, người dân đã cung cấp cho lực lượng 110 nguồn tin có giá trị, giúp công an triệt phá 42 vụ với 66 đối tượng phạm pháp hình sự; triệt xóa 22 vụ, bắt giữ 188 đối tượng tệ nạn xã hội; xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng. Công an bàn giao 33 đối tượng cho các tổ chức chính trị - xã hội quản lý; qua đó giáo dục, cảm hóa 15 đối tượng tiến bộ; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho 3 đối tượng.

Năm qua, Ban Chỉ đạo 138 huyện đã xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; phát động xây dựng ấp, xã, thị trấn, xứ đạo, họ đạo đạt tiêu chuẩn “3 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm); cổng rào ANTT; xây dựng xã Thạnh Thắng và xã Thạnh Lợi điển hình về phong trào TDBVANTQ; tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT tại thị trấn Vĩnh Thạnh... Ban Chỉ đạo 138 huyện cũng đã chỉ đạo xây dựng mới 3 mô hình ANTT: “5 không” của Công an xã Thạnh Thắng, “Ánh sáng an ninh” của Công an xã Thạnh Lợi và “Chuyển đổi số lĩnh vực cư trú trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh” của Ðội Cảnh sát quản lý hành chính - trật tự xã hội. Ðồng thời, tiếp tục phát huy hiệu quả 7 mô hình ANTT, trong đó mô hình “Xứ đạo, họ đạo 3 không” lan tỏa sâu rộng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Mô hình camera an ninh được triển khai nhân rộng tại 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, Công an huyện thực hiện tốt quy chế phối hợp với các tổ chức tôn giáo, tuyên truyền, kêu gọi bà con tín đồ tôn giáo tự giác chấp hành và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực cùng chính quyền, địa phương đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội, xóa bỏ mê tín dị đoan, chấp hành nghiêm Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo... Trong năm qua, đồng bào tôn giáo đã phát hiện, cung cấp 99 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an triệt phá các điểm tệ nạn xã hội, giải tán các sòng bài nhỏ; giáo dục và cho 21 trường hợp có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông ký cam kết không vi phạm.

Theo ông Ngô Hoàng Bá, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Vĩnh Thạnh, đơn vị tăng cường phối hợp tuyên truyền 5.500 cuộc, vận động toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm gắn với phong trào TDBVANTQ đến các xã, thị trấn và khu dân cư. Từ đó, chất lượng thực hiện phong trào TDBVANTQ được nâng lên, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Thượng tá Phạm Văn Tròn, Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Thạnh, kiến nghị, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện tiếp tục quan tâm củng cố các mô hình về ANTT đã có, kịp thời sơ kết, tổng kết nhân rộng các mô hình hiệu quả; xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về dạy nghề, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù... Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, xây dựng các mô hình mới cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, vùng đồng bào tôn giáo để phong trào TDBVANTQ đạt hiệu quả cao.

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO

Chia sẻ bài viết