Thời gian qua, Công an TP Cần Thơ phối hợp xây dựng hiệu quả Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (TDBVANTQ), góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Công an thành phố triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tích cực vai trò người dân trong giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) cơ sở. Ðơn vị đang thực hiện 17 nhóm mô hình (68 mô hình) dân vận khéo, được người dân nhiệt tình ủng hộ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, tặng Bằng khen Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích trong phong trào TDBVANTQ năm 2021.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, trong năm 2021, Ban chỉ đạo 138 các cấp tham mưu chính quyền địa phương triển khai các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan công tác phòng, chống tội phạm và Phong trào TDBVANTQ đến các tầng lớp nhân dân, đạt yêu cầu đề ra, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch COVID-19. Các mô hình dân vận khéo được quan tâm thực hiện, lực lượng làm công tác giữ gìn ANTT cơ sở ngày càng vững mạnh, ý thức chấp hành pháp luật của bà con được nâng cao, góp phần phòng ngừa, kiềm chế hiệu quả các loại tội phạm trên địa bàn. Qua đó, tội phạm về trật tự xã hội giảm trên 33% so cùng kỳ năm trước.
Công an thành phố đã nhân rộng nhiều mô hình dân vận khéo, như: ANTT Ô Môn, Tuyên truyền lưu động pháp luật về ANTT trên địa bàn quận Cái Răng… Ðặc biệt, việc xây dựng mới 4 mô hình: Tuyên truyền vận động treo cờ Tổ quốc tại cơ sở tôn giáo và nhà riêng tín đồ các tôn giáo trên địa bàn thành phố; Ký túc xá an toàn về ANTT tại Trường Ðại học Cần Thơ; Ðảm bảo an ninh hàng không tại Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ; Phong trào toàn dân bảo vệ vùng xanh, phòng, chống dịch COVID-19 tạo hiệu ứng mạnh mẽ, người dân nhiệt tình tham gia.
Năm 2021, qua vận động, người dân đã cung cấp 2.568/4.960 nguồn tin giá trị, giúp ngành chức năng triệt phá 1.522 vụ, giáo dục, bắt và xử lý 2.244 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 35 đối tượng truy nã, phối hợp cùng lực lượng công an cảm hóa tiến bộ 1.625/2.743 đối tượng. Ðến nay, thành phố có 47 ban bảo vệ dân phố, 580 tổ tuần tra nhân dân, 618 tổ hòa giải, 599 đội dân phòng... phối hợp cơ quan chức năng tuần tra, canh gác, xử lý kịp thời nhiều vụ việc. Thành phố có 1.925 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiên chuẩn "An toàn về ANTT"; 76/83 xã, phường, thị trấn và 590/599 ấp, khu vực đạt "3 không" (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm). Công an thành phố đã tham mưu Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định đưa 41/41 phường, xã, thị trấn của thành phố ra khỏi danh sách trọng điểm phức tạp về ANTT.
Xã Trung Hưng, huyện Cờ Ðỏ là địa bàn điển hình trong công tác xây dựng Phong trào TDBVANTQ, 6 năm liền giữ vững danh hiệu “3 không”. Công an xã làm tốt công tác nắm tình hình, lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân để có biện pháp quản lý địa bàn phù hợp. Xã xây dựng 4 tổ dân phòng, 178 tổ nhân dân tự quản với hơn 500 người tham gia, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cũng như tích cực hỗ trợ công an xã đấu tranh, truy bắt tội phạm. Xã Trung Hưng hiện có 5 mô hình dân vận khéo hoạt động hiệu quả, gồm: Camera ANTT với 40 mắt trải đều trên địa bàn; Ðèn chiếu sáng nông thôn dài hơn 20km; 10 Cổng rào ANTT; 60 bản thông báo đường dây nóng tố giác tội phạm; Zalo phòng chống tội phạm với hơn 300 thành viên. Năm 2021, trong tình hình dịch bệnh phức tạp, xã thực hiện hiệu quả mô hình bảo vệ vùng xanh an toàn ở các ấp. Những mô hình dân vận khéo đóng góp rất lớn vào công tác phòng ngừa tội phạm, giúp cơ quan chức năng bắt được nhiều đối tượng vi phạm pháp luật, trộm cắp tài sản…
Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhận định: “Năm qua, công tác xây dựng Phong trào TDBVANTQ đã đi vào chiều sâu và thực chất. Lực lượng công an có sự phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả nhiều mô hình dân vận khéo, nhất là các mô hình ứng dụng tiện ích công nghệ thông tin, mạng xã hội. Thời gian tới, lực lượng công an cần tiếp tục thực hiện tốt các quy chế, nghị quyết đã ký kết với ban, ngành, đoàn thể, tăng cường tuyên truyền thủ đoạn các đối tượng để người dân cảnh giác; quan tâm kiện toàn, củng cố các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT cơ sở, góp phần xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm”.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH