06/08/2023 - 21:22

Làm những việc ích nước, lợi dân 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Đồng chí Nguyễn Hoàng Khanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp An Thạnh, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền nói: “Cán bộ (CB) ấp là nơi gần dân nhất. Học tập và làm theo gương Bác, CB, đảng viên (ĐV) phải nói đi đôi với làm và làm những việc có lợi cho dân”. Với tư tưởng ấy, Chi ủy Chi bộ ấp đã lãnh đạo CB, ĐV và nhân dân làm theo gương Bác bằng những hành động thiết thực: vận động nâng cấp cầu đường, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế… Giai đoạn 2018-2022, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2023, Chi bộ được tuyên dương có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đường giao thông ấp An Thạnh được mở rộng phục vụ việc lưu thông của người dân an toàn.

Đường giao thông ấp An Thạnh được mở rộng phục vụ việc lưu thông của người dân an toàn.

Tuyến đường lộ tắt - hàng cau, thuộc tổ 1, được mở rộng 4m trong niềm vui của người dân ấp An Thạnh. Ông Ngô Văn Tư, người dân ấp An Thạnh, nói: “Trước đây, mặt đường chỉ rộng 2m, đi lại khó khăn. CB ấp vận động nhà hảo tâm hỗ trợ vật tư, bà con hiến đất, đóng góp ngày công mở rộng đường ra 4m, giao thương thuận lợi”. Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Khanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp An Thạnh, CB, ĐV trong ấp đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ khoảng 60 triệu đồng và vận động nhân dân hiến đất với chiều dài 100m và 30 ngày công lao động để mở rộng đường. Hằng năm, CB, ĐV ấp còn vận động xã hội hóa khoảng 5 triệu đồng đổ đá bụi, giặm vá tuyến giao thông khoảng 2km. Từ năm 2022 đến nay, CB, ĐV ấp vận động nhân dân đóng góp khoảng 50 triệu đồng gia cố các dốc cầu bị sụp lún, mở rộng cầu từ 2m ra 4m... Mùa mưa mỗi năm, CB, ĐV ấp vận động khoảng 50 bao xi măng xử lý rong mặt đường, phát quang cây cối che khuất tầm nhìn...

CB, ĐV ấp An Thạnh còn phối hợp vận động nhân dân áp dụng những mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giới thiệu đoàn viên, hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 5,6 tỉ đồng để đầu tư sản xuất, buôn bán, học tập... Bà Lê Thanh Tâm ở ấp An Thạnh, cho biết: “Trước đây, 2,5 công đất của gia đình tôi trồng lúa, hiệu quả kinh tế không cao. Qua các cuộc họp, nghe CB xã, ấp tuyên truyền, tôi chuyển qua trồng màu, ổi. CB xã, ấp còn giới thiệu để gia đình tôi vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội thuê thêm 1,5 công đất trồng màu. Tôi trồng ổi, bầu, mướp, dưa leo có thu nhập hơn 50 triệu đồng/năm”.

Hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, ngày rằm, CV, ĐV ấp phối hợp vận động xã khoảng 200 phần gạo, mì, nhu yếu phẩm, tiền mặt tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp Hội Chữ thập đỏ xã hỗ trợ gạo hằng tháng cho 2 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội. Năm 2022, phối hợp Ủy ban MTTQVN xã cất mới 1 căn nhà giúp người dân có nơi ở ổn định. Hiện nay, ấp còn 1 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo. Chị Lê Thị Thúy Hằng ở ấp An Thạnh, xúc động nói: “Chồng tôi bị tai biến, mỗi ngày đi đặt lợp, bắt ốc. Tôi làm cỏ mướn. Thu nhập 2 vợ chồng thu nhập không ổn định. Căn nhà cũ bằng cây lá tạm bợ, bị sập sau trận mưa, gió lớn. Nhờ CB các cấp hỗ trợ, gia đình tôi cất lại căn nhà, có nơi ở ổn định”.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Khanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp An Thạnh, cho biết: “Chi bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo phát huy vai trò của CB, ĐV trong chăm lo đời sống nhân dân; phối hợp vận động nâng cấp các tuyến giao thông xuống cấp; vận động người dân phát triển kinh tế gia đình... Chúng tôi quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm, góp phần xây dựng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, khu dân cư ngày càng phát triển”.

Chia sẻ bài viết