20/05/2020 - 10:59

Kịp thời ngăn chặn tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép 

Thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Cần Thơ còn tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ thanh thiếu niên tụ tập, tổ chức, cổ vũ đua xe trái phép...

Các phương tiện của đối tượng tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép.

Mới đây, khoảng 2 giờ 30 sáng 26-4-2020, nhận được tin báo có nhóm thanh thiếu niên tụ tập để đua xe trái phép tại km2070, thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng (tuyến đường dẫn cầu Cần Thơ), lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ triển khai phương án, phân công nhiệm vụ, bố trí lực lượng chốt ngặn các ngã đường, nhánh rẽ... Đến 3 giờ sáng 26-4-2020, lực lượng đã ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên tổ chức, cổ vũ đua xe trái phép, bắt 48 đối tượng, tạm giữ 25 phương tiện, lập biên bản 15 trường hợp dừng xe trên cầu; giao Công an thị xã Bình Minh xử lý 10 trường hợp.

Theo thống kê sơ bộ của ngành chức năng TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, CSGT toàn thành phố đã tham gia triệt phá, ngăn chặn kịp thời 3 nhóm thanh thiếu niên tụ tập, tổ chức và cổ vũ đua xe trái phép, bắt 83 đối tượng, tạm giữ 66 xe mô tô... Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, tổ chức và cổ vũ đua xe trái phép diễn biến phức tạp trên quốc lộ 91, thuộc địa bàn quận Thốt Nốt, nhất là sau khi cầu Vàm Cống hoàn thành, đưa vào sử dụng, Công an quận Thốt Nốt chỉ đạo lực lượng CSGT và lực lượng cảnh sát khác trên địa bàn quận tăng cường phối hợp với Công an huyện Vĩnh Thạnh tổ chức đấu tranh, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ đua xe trái phép xảy ra tại khu vực. Khoảng tháng 3-2020, Đội CSGT-TT Công an quận Thốt Nốt và Trạm CSGT Cửa ô Thới Thuận, thuộc Phòng PC08 Công an TP Cần Thơ đã phối hợp bố trí lực lượng vây bắt 28 đối tượng thanh thiếu niên tụ tập, tổ chức và cổ vũ đua xe trái phép tại cầu Cần Thơ Bé thuộc phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt; qua đó, lực lượng đã tạm giữ 28 phương tiện. Chú Hiền, ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, cho biết: “Đa phần các đối tượng tổ chức, cổ vũ đua xe trái phép đều còn trẻ, rất manh động, thường diễn ra vào ban đêm, đường vắng. Bọn chúng thích thể hiện bản thân với bạn bè trang lứa, chạy xe 1 bánh, rú ga, nẹt pô, cổ vũ, reo hò... gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, các đối tượng này thường bị lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời khi mới nhen nhóm, tụ tập đua xe trái phép..”.

Phòng CSGT đường bộ- đường sắt (Phòng PC08) Công an TP Cần Thơ đã triển khai phương án phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn thành phố. Yêu cầu đặt ra là thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình; xác định những tuyến, địa bàn nơi các đối tượng thường tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép, nhất là các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các địa bàn giáp ranh. Lực lượng phát động và xây dựng phong trào quần chúng ở từng tổ dân phố, từng số nhà, khu tập thể; lên án các đối tượng có hành vi đua xe trái phép, tụ tập, cổ vũ, kích động cho đua xe; động viên quần chúng tích cực giúp đỡ cơ quan công an, chính quyền phát hiện, quản lý, giáo dục và xử lý các đối tượng cố tình vi phạm. Bên cạnh đó, lực lượng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, lên án hành vi tụ tập, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép. Công an các quận, huyện chỉ đạo lực lượng phối hợp ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra tụ tập đông người, cổ vũ kích động, đua xe trái phép ở địa bàn phụ trách...

Trưởng Phòng PC08, Công an TP Cần Thơ yêu cầu Ban Chỉ huy các đội, trạm trực thuộc Phòng và Đội CSGT Công an các quận, huyện lập kế hoạch tuần tra, kiểm soát hằng tuần; đồng thời trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, kết hợp tuần tra công khai và hóa trang để kịp thời phát hiện vụ việc, báo cáo lãnh đạo đề ra phương án, bố trí lực lượng phối hợp thực hiện tốt phương án phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn phụ trách.

Bài, ảnh: Vũ Trọng

Chia sẻ bài viết