18/12/2019 - 16:33

Kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm trên đường thủy 

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát đường thủy (Phòng PC08B) Công an TP Cần Thơ tích cực tham gia đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm hoạt động tuyến đường thủy nội địa. Qua đó triệt phá nhiều vụ trộm cắp tài sản; vận chuyển hàng cấm, hàng không hóa đơn chứng từ… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến sông tại địa phương.

Gần đây, tình hình tội phạm về trật tự xã hội (trộm cắp tài sản) đang có chiều hướng gia tăng; thủ đoạn của bọn chúng ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Các đối tượng thường lợi dụng địa hình sông nước rộng lớn, địa bàn giáp ranh, nhất là ban đêm để ra tay, nhằm tránh sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng...

Cảnh sát đường thủy Trạm Thới An và cán bộ Chi cục Thủy sản TP Cần Thơ kiểm tra trường hợp điều khiển phương tiện ghe cào sử dụng xung kích điện đánh bắt thủy sản trái phép trên tuyến sông Hậu.

 

Qua nhiều ngày theo dõi đối tượng có nghi vấn trộm cắp tài sản trên tuyến sông Hậu, thuộc địa bàn giáp ranh (Cần Thơ-Vĩnh Long), ngày 20-9-2019, Phòng PC08B Công an TP Cần Thơ và Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng trong tổ chức hoạt động trộm cắp tài sản trên các tuyến sông địa bàn TP Cần Thơ. Qua đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng trộm cắp tài sản, gồm: Trần Thị Vân (SN 1969) và Nguyễn Văn Lễ (SN 1978, cùng ngụ khu vực 1, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy). Lực lượng đã thu giữ tang vật là 1 chiếc xuồng máy, 1 thùng karaoke, 2 micro, 1 bộ dụng cụ mở khóa, cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Các đối tượng dùng ghe có gắn máy, đi dọc tuyến sông Hậu tìm sơ hở của người dân sống ven sông hoặc các doanh nghiệp... để trộm cắp tài sản và bán tiêu xài cá nhân.   

Từ đầu năm đến nay, Cảnh sát đường thủy Phòng PC08B Công an TP Cần Thơ bắt quả tang 4 vụ việc, bắt 5 đối tượng, gồm: trộm cắp tài sản, đá gà ăn thua bằng tiền, vận chuyển 190 bao thuốc lá ngoại nhập, vận chuyển 1.000 lít xăng, dầu không rõ nguồn gốc; đã bàn giao các đối tượng cho các lực lượng chức năng xử lý theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, Phòng PC08B còn phối hợp với Chi cục Thủy sản TP Cần Thơ và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức kiểm tra, phát hiện 26 trường hợp điều khiển phương tiện ghe cào sử dụng xung kích điện đánh bắt thủy sản trái phép trên tuyến sông Hậu và sông Cần Thơ. Lực lượng còn phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra 85 trường hợp đang hoạt động khai thác, vận chuyển cát trên tuyến sông Hậu thuộc địa bàn giáp ranh. Lực lượng lập biên bản kiểm tra và bàn giao cho Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ đối với trường hợp ông Nguyễn Hoàng Thạnh (SN 1988, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển sà lan xáng cạp đang khai thác cát không đúng vị trí được cấp phép. 

Thượng tá Nguyễn Văn Ngôn, Trưởng Phòng PC08B, Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Ban lãnh đạo Phòng PC08B chủ động đề xuất Giám đốc Công an thành phố tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; phối hợp chính quyền các cấp triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, từ tuyên truyền vận động đến phòng, ngừa đấu tranh tội phạm... Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố”.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết