12/04/2022 - 08:20

Kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi tội phạm 

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Quý I-2022, Công an TP Cần Thơ thực hiện hiệu quả nhiều cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự thành phố. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục lan tỏa sâu rộng, góp phần tích cực vào công tác chuyển hóa địa bàn, phòng ngừa tội phạm.

Công an TP Cần Thơ nắm tình hình an ninh trật tự qua hệ thống camera an ninh.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phòng, chống tội phạm trong và sau dịch COVID-19; ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ 15/12/2021-14/2/2022); cao điểm tấn công, trấn áp các băng nhóm, đối tượng hoạt động phạm tội, đấu tranh, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (từ 1/3/2022-31/5/2022)... Lực lượng tập trung tấn công, trấn áp mạnh với các loại tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, triệt xóa các điểm tệ nạn xã hội. Song song đó, phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước thăm và làm việc tại Cần Thơ; các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Với nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, so với cùng kỳ năm 2021, quý I nhiều loại tội phạm, tệ nạn giảm sâu. 100% tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, đảm bảo đúng quy trình, thời gian theo quy định. Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 119 vụ (giảm 56 vụ); khám phá 107 vụ, bắt, xử lý 126 đối tượng (ÐT); điều tra 15/15 vụ phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; xử phạt vi phạm hành chính 125 vụ, 344 ÐT có hành vi đánh bạc, trộm cắp tài sản, xâm hại sức khỏe người khác, gây rối trật tự công cộng… Lực lượng công an phát hiện 60 vụ vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế (giảm 20 vụ); khởi tố 2 vụ về tội tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; triệt phá 89 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với 119 ÐT (giảm 19 vụ); phát hiện 35 vụ vi phạm các quy định về môi trường, tài nguyên, an toàn vệ sinh thực phẩm (giảm 6 vụ), xử phạt vi phạm hành chính 18 vụ… Bên cạnh đó, qua vận động người dân giao nộp, lực lượng công an  thu hồi 1 súng K54, 5 bình xịt hơi cay, 318 viên đạn chì, 19 hộp đạn chì và nhiều dùi cui kim loại, roi điện...

Thượng tá Nguyễn Văn Ngôn, Trưởng Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Thời gian qua, Công an thành phố phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động các loại tội phạm để người dân cảnh giác. Qua đó, bà con ngày càng nâng cao ý thức trách nhiệm, nhiệt tình tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, hợp sức cùng lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự cơ sở”. Công an thành phố đã tham mưu cấp ủy, chính quyền tập trung xây dựng thí điểm Công an phường An Hòa (quận Ninh Kiều) điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; xã Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh) điển hình về Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được người dân ủng hộ. Ðơn vị củng cố, phối hợp xây dựng nhiều mô hình, câu lạc bộ (CLB) phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phát huy hiệu quả như “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội qua đường dây nóng”, “Camera phòng, chống tội phạm”; CLB “Hồi gia” (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), CLB “Phụ nữ không mắc các tệ nạn xã hội” (Hội LHPN thành phố), “Xứ đạo, họ đạo 3 không” (huyện Vĩnh Thạnh), CLB “Trợ giúp pháp lý” và “Ðiểm hẹn pháp luật” (huyện Thới Lai)…

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, phòng chống tội phạm, Công an TP Cần Thơ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đẩy lùi các loại tội phạm, giữ gìn bình yên thành phố.

Chia sẻ bài viết