05/09/2019 - 05:30

Kiểm tra hoạt động đưa, rước học sinh bằng ô tô 

Từ ngày 26 đến 30-8-2019, Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ đã ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động đưa, đón học sinh bằng ô tô trên địa bàn thành phố

Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ và Thanh tra Sở Giáo dục- Đào tạo thành phố kiểm tra hoạt động đưa rước học sinh tại Trường Phổ thông Thái Bình Dương.

Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ và Thanh tra Sở Giáo dục- Đào tạo thành phố kiểm tra hoạt động đưa rước học sinh tại Trường Phổ thông Thái Bình Dương.

Theo thống kê sơ bộ, TP Cần Thơ có 5 đơn vị đưa, đón học sinh bằng xe ô tô, gồm: Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Trường Phổ thông Thái Bình Dương, Trường Quốc tế Singapore, Trường Phổ thông Việt Mỹ và Trường Tương Lai. Qua kiểm tra, lực lượng Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết, hầu hết các trường đều có hợp đồng vận tải hành khách bằng ô tô; ban hành quy trình đưa rước và danh sách học sinh đầy đủ; phương tiện còn niên hạn sử dụng, có đăng ký phương tiện đầy đủ theo quy định; có phân công, bố trí giáo viên theo xe đưa đón học sinh về với phụ huynh, có chữ ký xác nhận của phụ trách trên xe và giáo viên chủ nhiệm lớp…

Ông Quảng Thanh Cần, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Thái Bình Dương, cho biết: “Năm học 2019-2020, nhà trường tiếp nhận 540 học sinh vào học 3 cấp I, II và III; hợp đồng 4 xe đưa đón học sinh, trong đó 2 chiếc 29 chỗ ngồi, 1 chiếc 16 chỗ và 1 chiếc 12 chỗ. Nhà trường bố trí đưa rước theo tuyến phù hợp với thời gian (thông báo cho phụ huynh biết số xe, số điện thoại của lái xe, số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp con em mình đang học); cung cấp danh sách học sinh, địa chỉ, thời gian, số điện thoại của phụ huynh, số nhà... cho lái xe với nhân viên phụ trách đưa rước. Thời gian khởi hành từ trường đi đón học sinh là 5 giờ 45 sáng; về đến trường từ 6 giờ 45 đến 7giờ (tùy theo tuyến). Khi xe đến vị trí đưa rước theo danh sách, nếu không thấy học sinh, lái xe gọi điện cho phụ huynh, nhân viên hỗ trợ đưa rước lập danh sách theo dõi hằng ngày; sau khi hoàn thành đón học sinh, lái xe về trường và nhân viên hỗ trợ đưa rước dẫn học sinh vào cổng trường, bàn giao cho bảo mẫu, giáo viên chủ nhiệm; nhân viên lái xe có nhiệm vụ kiểm tra trên xe lần cuối trước khi vào bãi đỗ xe. Đúng 8 giờ, tất cả giáo viên chủ nhiệm các lớp báo cáo sĩ số học sinh có mặt, vắng mặt (có phép hoặc không phép) về bộ phận quản sinh. Đúng 17 giờ, tất cả học sinh ra về và lên xe đưa rước, nhân viên lái xe và nhân viên phục vụ có nhiệm vụ điểm danh và đưa học sinh về tận nơi trả cho phụ huynh (hoặc người được ủy quyền) đúng nơi yêu cầu ban đầu. Kết thúc hành trình, lái xe đưa xe về trường và kiểm tra xe lần cuối trước khi đóng các cửa xe ra về... Ngoài ra, trường cũng tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông và an toàn học đường cho học sinh; đặc biệt thông báo cho phụ huynh không cho học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn đến trường”.

Khác với học sinh các trường phổ thông, hầu hết học sinh của Trường Tương Lai mắc bệnh thiểu năng, trí não chậm phát triển... Nhà trường chỉ bố trí 1 xe 30 chỗ ngồi để đưa rước học sinh ở những điểm tập trung trong thành phố, có giáo viên trực tiếp theo xe để tiếp nhận học sinh; trên xe có phát nhạc thiếu nhi. Đối với các trường hợp tự đưa, đón học sinh tại điểm tập trung về nhà và ngược lại, trường đều cho phụ huynh cam kết tự chịu trách nhiệm... 

Ông Bùi Quốc Dũng, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT, nhận xét: "Qua kiểm tra thực tế các điểm trường có xe đưa rước học sinh năm học 2019-2020, hầu hết các đơn vị đều chấp hành đúng quy định của pháp luật. Tổ kiểm tra cũng nhắc nhở một số trường khẩn trương làm thủ tục phù hiệu xe nội bộ theo quy định Bộ GTVT".     

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết