27/12/2022 - 12:39

Kiềm chế hiệu quả tội phạm giết người 

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Theo UBND TP Cần Thơ, sau 2 năm thực hiện Công văn số 1676/TTg-NC ngày 30-11-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kéo giảm trên 52% tội phạm giết người so với cùng kỳ năm 2019-2020.

Công an TP Cần Thơ phát tờ rơi tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật, phòng ngừa tội phạm.

Công an TP Cần Thơ phát tờ rơi tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật, phòng ngừa tội phạm.

Công an TP Cần Thơ phối hợp các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, phổ biến phương thức, thủ đoạn và tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm giết người bằng nhiều hình thức, thông tin về công tác điều tra, khám phá các vụ án… để người dân nâng cao cảnh giác, phòng tránh. Đơn vị mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung vào nhóm tội phạm xâm phạm nhân thân như giết người, cố ý gây thương tích, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, siết nợ liên quan đến “tín dụng đen”… Lực lượng công an cơ sở nắm, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để kéo dài dẫn đến các vụ án giết người, cố ý gây thương tích. Song song đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, không để tội phạm sử dụng gây án đặc biệt nghiêm trọng. 100% các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý theo đúng quy định.

Trong 2 năm qua, thành phố xảy ra 19 vụ giết người, bắt xử lý 30 đối tượng, so với cùng kỳ năm 2019-2020 giảm 21 vụ (trên 52%). Cơ quan điều tra khởi tố 18 vụ, 1 vụ khởi tố vụ án đang điều tra, truy xét đối tượng, tỷ lệ khám phá án đạt trên 94%. Trong đó, các vụ giết người chủ yếu do mâu thuẫn trong đời sống sinh hoạt hằng ngày và va chạm khi uống rượu, bia xảy ra 11 vụ (trên 57%), giết người và cướp tài sản xảy ra 1 vụ, giết người thân xảy ra 7 vụ. Đa số các vụ phạm tội giết người mang tính chất đơn lẻ, xảy ra 15 vụ (trên 78%); người phạm tội chủ yếu là nam giới, có độ tuổi từ 18-45… Trong số các vụ án, đáng chú ý là vụ giết người, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng do Bùi Viết Duy (quận Ninh Kiều) cùng đồng bọn thực hiện nhằm giải quyết mâu thuẫn nợ nần tiền bạc vào tháng 3-2021 tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Các đối tượng đã sử dụng súng K54 làm phương tiện gây án. Ngoài ra, có 1 vụ do mâu thuẫn trên mạng xã hội, đối tượng đã sử dụng súng tự chế giải quyết. Tuy các vụ này không gây hậu quả chết người, nhưng gây ảnh hưởng lớn trong dư luận xã hội, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hỗ trợ lực lượng công an nhiều mặt theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã tham mưu tổ chức hội nghị chuyên đề “Phòng ngừa tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về tội giết người, xâm hại tình dục trẻ em, giai đoạn 2018-2020, nguyên nhân xã hội tại TP Cần Thơ”. Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, thực hiện tốt việc vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, ý thức chấp hành pháp luật, kiến thức và kỹ năng ứng xử lành mạnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng đời sống văn hóa. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố chủ trì triển khai các nội dung liên quan để bảo đảm an toàn thông tin trên mạng, ngăn chặn tối đa thông tin xấu, độc, các loại hình văn hóa phẩm đồi trụy, hành vi côn đồ, bạo lực, sai lệnh chuẩn mực xã hội. Tòa án, viện kiểm sát nhân dân phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, nhất là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không để oan, sai, không bỏ lọt tội phạm… Qua đó, phát huy tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung trong toàn xã hội.

UBND TP Cần Thơ yêu cầu, thời gian tới các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm. Quan tâm xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở, khu dân cư, kiềm chế hiệu quả tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự  địa bàn.

Chia sẻ bài viết