27/03/2018 - 20:09

Không bỏ lọt tội phạm 

Nói về hoạt động của lực lượng Công an TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống nhận định: “Trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, công an thành phố ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt, bản lĩnh, kinh nghiệm, nhạy bén, tinh thông nghiệp vụ. Cán bộ chiến sĩ làm tốt việc nắm tình hình, chủ động phát hiện, triệt phá nhiều vụ án liên quan các lĩnh vực, được ghi nhận, đánh giá cao. Với bản lĩnh kiên cường, tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, đơn vị đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống tặng Bằng khen UBND TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ huy, triệt phá các chuyên án.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ Trần Ngọc Hạnh cho biết: “Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được đảm bảo, ổn định; nhiều loại tội phạm giảm mạnh, không tồn tại băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, lộng hành”. Từ giữa năm 2017 đến cuối năm, Công an thành phố đã chủ động bắt 3 nhóm 37 đối tượng hình sự ở các địa phương phía Bắc và miền Đông Nam bộ đến Cần Thơ câu kết với một số đối tượng để hoạt động. Đồng thời, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương lên danh sách, quản lý chặt toàn bộ các đối tượng núp bóng doanh nghiệp, công ty cho thuê tài chính để cho vay nặng lãi, xiết nợ, đòi nợ thuê, xử lý nghiêm khi có hành vi vi phạm. Song song đó, đơn vị tăng cường quản lý, phối hợp kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở kinh doanh trá hình, có biểu hiện hoạt động tệ nạn, cho cam kết hoạt động đúng qui định. Qua tuyên truyền, lực lượng công an đã thu hồi hàng trăm công cụ hỗ trợ do người dân và tổ chức giao nộp. Trong năm 2017, từ những nguồn tin tố giác và công tác nắm tình hình, công an phát hiện 6 vụ chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, thu giữ nhiều súng, đạn các loại và linh kiện chế tạo súng... 

Công an các đơn vị, địa phương phối hợp triệt phá nhiều vụ án, chuyên án lớn liên quan các lĩnh vực ma túy, môi trường, lừa đảo, kinh tế… Điển hình như triệt phá đường dây mua bán ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ tiêu thụ do Nguyễn Thị Hồng Nữ cầm đầu vào tháng 3-2017, sau đó mở rộng điều tra, bắt nhiều đối tượng liên quan, thu giữ hơn 269 gram ma túy tổng hợp và hơn 33 gram cỏ Mỹ ; triệt phá băng nhóm chuyên gây mê cướp tài sản, hoạt động liên tỉnh, xuất hiện gây án tại Cần Thơ vào cuối năm 2017; ngăn chặn kịp thời hàng chục tấn thịt, cá, hải sản… không rõ nguồn gốc, xuất xứ chuẩn bị tuồn ra thị trường; phanh phui hàng loạt cơ sở kinh doanh thực phẩm kém chất lượng…  Bên cạnh đó, những vụ án liên quan tội phạm sử dụng công nghệ cao với thủ đoạn hoạt động tinh vi cũng lần lượt bị bóc gỡ. Mới đây nhất, tháng 3-2018, công an Cần Thơ đã bắt giữ nhóm đối tượng câu kết người nước ngoài sử dụng thiết bị gắn tại các trụ ATM để lấy thông tin, làm giả thẻ chiếm đoạt tiền của các chủ tài khoản đến giao dịch.

Dù ở mặt trận nào, đấu tranh trực tiếp hay gián tiếp với tội phạm, cán bộ chiến sĩ kiên định lập trường, mưu trí, dũng cảm, không ngại đối đầu.  Nhiều đối tượng rất manh động, không nơi cư trú ổn định, hoạt động liên tỉnh, phạm tội không để lại dấu vết tại hiện trường, gây rất nhiều khó khăn trong thu thập chứng cứ. Nhưng với quyết tâm phá án, lực lượng công an lần tìm từng manh mối, đưa vụ việc ra ánh sáng. Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, bộc bạch: “Công việc gian lao, vất vả, có những vụ việc phức tạp phải đi xa xác minh, nắm tình hình, kéo dài nhiều tháng nhưng cán bộ chiến sĩ không nản lòng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”. Trong Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc của Công an TP Cần Thơ, có rất nhiều gương mưu trí, kiên quyết tấn công tội phạm, liêm khiết không nhận hối lộ… được khen thưởng các cấp. Trong năm 2017, UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen 88 tập thể và 193 cá nhân đơn vị có thành tích xất sắc ở các mặt công tác.

Với phương châm “Phòng ngừa là chính, hướng về cơ sở”, công an thành phố phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể ký kết thực hiện nhiều nghị quyết liên tịch; đẩy mạnh tuyên truyền Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự gắn kết giữa hoạt động phòng và chống tội phạm trên địa bàn thành phố với sự ủng hộ, tham gia tích cực của bà con thông qua các mô hình Dân vận khéo. Sự tương tác hiệu quả này đã góp phần quan trọng vào công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, giữ vững an ninh trật tự cơ sở.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết