11/09/2025 - 20:31

Khởi nghiệp thành công với mô hình trồng hoa kiểng 

Hiện nay, nhiều thanh niên phường Hưng Phú, TP Cần Thơ chọn mô hình trồng hoa kiểng phục vụ thị trường lễ, Tết để khởi nghiệp. Nhờ chịu khó nghiên cứu, nhanh nhạy trong nắm bắt nhu cầu thị trường, các bạn trẻ chọn trồng những giống hoa kiểng phù hợp nhằm tăng thêm thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Anh Lê Văn Hoài Thương có thu nhập ổn định nhờ trồng hoa kiểng.

Từ nhỏ, anh Lê Văn Hoài Thương ở khu vực Phú Thuận, phường Hưng Phú có sở thích sưu tầm các loại hoa giấy, hoa trang và một số kiểng về trồng để thỏa thích đam mê. Trong một lần tham quan các mô hình trồng hoa kiểng ở làng hoa Sa Đéc, anh Thương nhận thấy mô hình này có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao, đầu ra ổn định nên quyết định khởi nghiệp.

Năm 2022, anh Thương mua nhiều cây hoa giấy ở Sa Đéc về chăm sóc, bán lại cho người dân, các shop hoa kiểng trên địa bàn thành phố. Anh Thương cho biết: “Thời điểm đó, hoa giấy được nhiều khách hàng ưu chuộng, nhất là những chậu hoa giấy được ghép ngũ sắc. Trung bình, giá bán từ 200.000-350.000 đồng/chậu”.

3 năm gần đây, Anh Thương trồng thêm các loại kiểng lá, như: cành vàng lá ngọc, phát tài, bạch mã hoàng tử, giữ tiền, phú quý… Theo anh Thương, kiểng lá ngoài tác dụng làm đẹp không gian, còn có ý nghĩa về mặt phong thủy, mang nhiều điều tốt lành cho gia chủ. Điều đặc biệt, những cây kiểng lá thường dễ chăm sóc, sống lâu, rất được người tiêu dùng ưa chuộng.

Bên cạnh đó, anh Thương còn trồng hoa bán vào dịp Tết. Anh Thương cho biết: “Dịp Tết 2025, tôi trồng được 700 chậu hoa vạn thọ, mào gà và hoa păng xê, bán với giá từ 50.000-70.000 đồng/chậu. Sau khi trừ chi phí, tôi còn lời hơn 20 triệu đồng”. Theo kế hoạch, anh Thương tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình trồng hoa kiểng, tăng số lượng trồng hoa bán Tết để có thêm thu nhập.

Cũng xuất phát từ niềm đam mê cây kiểng, anh Nguyễn Văn Hữu ở khu vực Khánh Hưng, phường Hưng Phú mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình trồng mai ghép. Hiện tại, vườn mai của Hữu có khoảng 100 cây đủ các dáng thế, giá cả. Bình quân 1 cây mai ghép có giá trị vài triệu đồng cho đến hàng chục triệu đồng. Các giống mai chủ lực được anh Hữu chọn ghép là những giống mai có hoa to, đẹp, nhiều cánh, như siêu bông Bình Lợi, siêu bông Sài Gòn, giảo đa phúc, đại lộc…

Với sự chăm sóc tỉ mỉ từ khâu bón phân, tỉa cành, tạo dáng và chỉnh sửa các thế cây đẹp mắt, vườn mai của anh Hữu được nhiều khách hàng tìm đến đặt mua, thuê mai vàng. Anh Hữu cho biết: “Lúc mới khởi nghiệp trồng mai ghép, có khi tôi bán đắt, nhưng cũng có lúc ế ẩm. Nhưng điều đó không làm tôi nản lòng mà càng cố gắng tìm tòi, học hỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc cây mai. Cũng nhờ gắn bó với nghề trồng và kinh doanh mai vàng, gia đình tôi có thu nhập ổn định. Dịp Tết Nguyên đán năm 2025, tôi bán và cho thuê được trên 30 gốc mai, lời trên 70 triệu đồng”.

Chị Bùi Phương Loan, Phó Bí thư Đoàn phường Hưng Phú, cho biết: “Đoàn phường quan tâm, đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp. Hiện tại, Đoàn phường phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý 6 tổ vay vốn, cho 383 hộ vay, với số tiền 21 tỉ đồng để sản xuất, kinh doanh và giải quyết việc làm… Hướng tới, Đoàn phường phối hợp các đơn vị tăng cường tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm nhằm định hướng thanh niên chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực của bản thân. Ngoài ra, Đoàn phường sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình khởi nghiệp hiệu quả, tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Bài, ảnh: T.T

Chia sẻ bài viết