13/06/2014 - 09:35

Khó xử lý vi phạm!

TP Cần Thơ hiện có trên 20 trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ), trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp của địa phương và trung ương. Trong đó có 5 trường ĐH và 1 phân hiệu Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh. Sinh viên, học sinh hệ chính quy trên 100 ngàn người. Vì thế, công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông (ATGT) được lãnh đạo các trường rất quan tâm.

Sinh viên Trường ĐH Cần Thơ phân luồng điều tiết giao thông ở khuôn viên Khu II của trường trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

Trường ĐH Cần Thơ, cơ sở đào tạo lớn nhất vùng ĐBSCL, có quy mô trên 53 ngàn sinh viên các bậc, hệ đào tạo. Theo lãnh đạo trường ĐHCT, các nội dung chỉ đạo liên quan về giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường công cộng, ATGT… đều được triển khai, nhắc nhở đến các đơn vị trực thuộc, trong các hoạt động sinh hoạt đầu năm, đầu khóa học đối với công chức, viên chức, giảng viên và sinh viên. Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Bí thư Đoàn Trường ĐH Cần Thơ, cho biết: Trường đều tổ chức sinh hoạt đầu năm, đầu khóa cho sinh viên khóa cũ và khóa mới. Bên cạnh việc triển khai các nội dung giáo dục chính trị, kế hoạch học tập,… trường còn sinh hoạt về quy định thực hiện nếp sống văn hóa học đường, văn hóa giao thông trong tham gia giao thông, trong công tác toàn dân tham gia giữ gìn ATGT. Qua đó, không chỉ giúp sinh viên nắm kế hoạch học tập mà còn giáo dục đạo đức lối sống, ý thức giữ gìn an ninh trật tự, ATGT. Đi đôi với công tác khen thưởng, lãnh đạo trường còn xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định Luật Giao thông đường bộ. Tùy theo mức độ vi phạm sẽ có hình thức xử lý khác nhau. Trước mắt, sinh viên mới vi phạm lần đầu sẽ bị nhắc nhở, trừ điểm rèn luyện… Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục về Luật Giao thông đường bộ, 3 năm học qua (từ 2010-2011 đến 2012-2013), chỉ 1 trường hợp sinh viên năm học 2011-2012 vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Không riêng gì trường ĐH Cần Thơ, nhiều năm qua, lãnh đạo Trường CĐ Cần Thơ chỉ đạo các tổ chức chính trị, đoàn thể nhà trường, nhất là Đoàn thanh niên đẩy mạnh tuyên truyền ATGT đến học sinh, sinh viên. Anh Nguyễn Tấn Hưng, Bí thư Đoàn trường CĐ Cần Thơ, cho biết: "Trường còn phối hợp với đơn vị ngoài trường tổ chức tuyên truyền ATGT cho học sinh, sinh viên; phát tài liệu liên quan ATGT để các em có thể tìm hiểu sâu hơn. Qua đó, giúp học sinh, sinh viên nâng cao ý thức về văn hóa giao thông, chấp hành Luật Giao thông đường bộ, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng tài sản cá nhân và xã hội". Theo anh Hưng, sinh viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, ngoài việc trừ điểm rèn luyện, trường còn tập trung những sinh viên này lại để tuyên truyền và hướng dẫn, nâng cao nhận thức chấp hành các qui định về trật tự giao thông. Qua thống kê, Đoàn Thanh niên Trường CĐ Cần Thơ chưa ghi nhận trường hợp đoàn viên vi phạm trật tự ATGT.

Thực tế cho thấy, hầu như các trường ĐH, CĐ trên địa bàn đều chú trọng tổ chức hoạt động tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên. Thế nhưng, theo Ban chấp hành Đoàn các trường, vẫn còn một bộ phận học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Điều đáng quan ngại là, các trường khó thống kê trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ bên ngoài trường. Anh Nguyễn Tấn Hưng cho rằng: Trường gặp khó trong xử lý học sinh, sinh viên vi phạm các quy định ATGT ngoài trường, bởi sẽ có trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ nhưng chỉ khai tên, địa chỉ (không đề cập là sinh viên, học sinh của trường) nên trường rất khó kiểm tra, xử lý". Đồng tình quan điểm này, chị Nguyễn Thị Phương Thảo nói thêm: Nhà trường rất cần sự tiếp sức của các cơ quan, đơn vị cũng như quý phụ huynh quan tâm nhắc nhở con em. Tuy nhiên, quan trọng hơn hết là ý thức nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ của mỗi học sinh, sinh viên, góp phần hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra.

Bài, ảnh: Ng.Ngân

Chia sẻ bài viết