Để đạt được mục tiêu đem lại hạnh phúc cho Nhân dân, ngay từ khi giành được độc lập, tự do cho đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều giải pháp cấp bách và được các địa phương vận dụng một cách sáng tạo, giúp Nhân dân thoát khỏi nạn đói, nạn dốt, hăng hái thi đua lao động sản xuất.
Qua từng giai đoạn lịch sử, Đảng và Nhà nước luôn ban hành những chủ trương, chính sách phù hợp, từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân. Đặc biệt, từ Đại hội X đến Đại hội XIII của Đảng, việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; tạo việc làm; xóa nhà dột đã mang lại chuyển biến tích cực, hiện thực hóa khát vọng “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Chủ trương đúng - Động lực tạo nên kỳ tích phát triển
Trước công cuộc đổi mới năm 1986, Việt Nam là một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước từng bước vươn lên, thoát khỏi nhóm nước có thu nhập thấp từ năm 2008. Từ chỗ thiếu lương thực, Việt Nam nay không chỉ tự bảo đảm an ninh lương thực cho hơn 100 triệu dân, mà còn trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo và nông sản hàng đầu thế giới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 58% (năm 1993, theo chuẩn cũ) xuống còn 1,1% (năm 2025, theo chuẩn nghèo đa chiều mới). Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 ASEAN, xếp thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người năm 2025 tăng gần 25 lần so với ba thập kỷ trước; tuổi thọ trung bình đạt khoảng 74,7 tuổi. Chỉ số phát triển con người (HDI) năm 2023 đạt 0,766 – thuộc nhóm quốc gia có HDI cao. Theo Liên hợp quốc, Việt Nam xếp hạng 54 về chỉ số hạnh phúc năm 2024, tăng 40 bậc so với năm 2016.
Để có kết quả nổi bật trên, phải khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, TP Hồ Chí Minh được định vị là trung tâm phát triển kinh tế của cả nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đến nay, TP Hồ Chí Minh đã chứng minh vai trò đầu tàu, biết tận dụng những lợi thế về địa - kinh tế, địa - chính trị, những cơ chế đặc thù được trao để phát triển mạnh mẽ. Năm 2023, Quốc hội ban hành Nghị quyết 98/2023/QH15 trao cho TP Hồ Chí Minh 44 cơ chế, chính sách đặc thù thuộc 7 lĩnh vực. TP Hồ Chí Minh nắm bắt ngay cơ hội, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Kết quả, năm 2024, GRDP bình quân đầu người của thành phố đạt 7.600 USD/người, thuộc tốp cao cả nước, tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu và động lực phát triển của cả nước..
Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, diện tích TP Hồ Chí Minh được mở rộng gấp ba lần so với trước đây. Thành phố tiếp tục được giao sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt và lan tỏa sự phát triển trên phạm vi cả nước; đồng thời được định hướng trở thành “siêu đô thị quốc tế” của khu vực Đông Nam Á. Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương (tháng 9-2025), ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - khẳng định quyết tâm giữ vững tốc độ tăng trưởng trên 8,5% trong năm 2025, đồng thời đề xuất Chính phủ tiếp tục hỗ trợ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15, nhằm tạo thêm dư địa để thành phố phát huy vai trò đầu tàu đổi mới sáng tạo và động lực tăng trưởng của cả nước.
Nếu TP Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP Cần Thơ được xem là hạt nhân tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng. Sau 20 năm được công nhận là thành phố trực thuộc Trung ương, quy mô và chất lượng nền kinh tế của Cần Thơ không ngừng được nâng cao; năng lực cạnh tranh cải thiện rõ rệt; diện mạo đô thị ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại. Đầu năm 2022, Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Cần Thơ trong các lĩnh vực quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, quản lý đất đai, quy hoạch, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành ủy quản lý... Đây là bước đột phá quan trọng, giúp thành phố chủ động hơn trong huy động nguồn lực và tổ chức phát triển. Theo UBND thành phố, giai đoạn 2020-2025, kinh tế Cần Thơ tăng trưởng bình quân 7,41%/năm. Sau hợp nhất, Cần Thơ phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực, dẫn dắt sự phát triển của cả vùng vào năm 2030. Đến năm 2045, thành phố hướng tới mục tiêu trở thành đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, đáng sống, thuộc nhóm đô thị phát triển khá của châu Á - một thành phố đáng sống của Việt Nam. Tại kỳ họp chuyên đề mới đây, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Thành phố sẽ quyết liệt tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, khơi thông nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng thời kiến nghị Trung ương sửa đổi Nghị quyết 59 (về phát triển TP Cần Thơ) và Nghị quyết 45 (về cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Cần Thơ) cho phù hợp thực tiễn.

Một góc đô thị TP Cần Thơ. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Việc trao cơ chế, chính sách đặc thù cho các địa phương không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn tạo động lực lan tỏa, giúp các địa phương phát huy tiềm năng, thúc đẩy phát triển bền vững. Khi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh” đã dần trở thành hiện thực, Đảng ta tiếp tục kiên định hướng tới giá trị cao hơn - “hạnh phúc của Nhân dân.”
* Hạnh phúc nhân dân được hiện thực hóa
Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Cần Thơ (cũ) đã hoàn thành mục tiêu xóa 1.066 căn nhà tạm, huy động hơn 49 tỉ đồng thực hiện chương trình. Không chỉ Cần Thơ, hàng chục nghìn căn nhà dột nát trên cả nước đã được thay thế bằng những ngôi nhà khang trang, mang lại niềm vui, niềm tin cho người dân. Kết quả này khẳng định rằng: khi có chỉ đạo đúng, quyết liệt và sự đồng lòng của Nhân dân, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Ba Chương trình mục tiêu quốc gia - giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi - thể hiện sinh động tinh thần “vì dân, do dân và vì hạnh phúc của Nhân dân”. Chương trình giảm nghèo bền vững giúp hàng triệu hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế, học nghề, vay vốn phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống. Đến năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 4,06%, giảm 1,65% so với năm 2023; nhiều địa phương như TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh đã đạt tỷ lệ hộ nghèo 0%. Những con số ấy chứng minh cho nỗ lực không ngừng của Đảng, Nhà nước và toàn dân trong hành trình vì một xã hội công bằng, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình được nâng lên, vui vẻ đi tập thể dục mỗi sáng trên những con đường đê thẳng tắp.
Chương trình xây dựng nông thôn mới tạo chuyển biến toàn diện về diện mạo nông thôn và đời sống người dân. Đến năm 2025, 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 35% đạt nâng cao, 8% kiểu mẫu; 22 tỉnh, thành có 100% số xã đạt chuẩn. Bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao rõ rệt. Đây là minh chứng sinh động cho chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước, đưa nông thôn Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển văn minh, hiện đại và bền vững.
Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mang đậm tính nhân văn, khẳng định tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”. Đến năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào giảm bình quân 2,2%/năm; 95% xã có đường ô tô đến trung tâm, 99% hộ sử dụng điện lưới quốc gia. Những kết quả đó không chỉ nâng cao đời sống và tạo sinh kế bền vững cho đồng bào, mà còn bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định mục tiêu cao nhất của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - phát triển vì con người, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm trung tâm.

Một góc nông thôn vùng đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh An Giang.
Từ những chủ trương đúng và cách làm sáng tạo, diện mạo nông thôn, đời sống người dân hôm nay đã đổi thay rõ rệt - điều có thể cảm nhận được qua từng lời nói, ánh mắt và niềm vui của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Bà Nguyễn Thị Vững, ở phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Nhờ có Chương trình xây dựng nông thôn mới mà đường sá nơi tôi sinh sống được mở rộng, thông thương hơn, đời sống bà con được nâng lên”. Anh Lê Minh Khương, ngụ xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình, chia sẻ: “Chương trình nông thôn mới đã làm thay đổi bộ mặt quê tôi rất nhiều. Các tuyến đường đê được đầu tư, bà con chạy xe bon bon ra ruộng. Buổi sáng, chúng tôi gọi nhau đi tập thể dục, hít thở không khí trong lành, ngắm những ngôi nhà được “thay áo” khang trang. Đời sống bà con nâng lên như vậy là nhờ những chủ trương đúng của Chính phủ. Mỗi người dân là một “tế bào” của xã hội; khi “tế bào” khỏe mạnh thì đất nước cũng theo đó phồn vinh, hùng cường”. Còn ông Thạch Sa Rinh, người dân tộc Khmer ở xã Ô Lâm, tỉnh An Giang, bộc bạch: “Nhờ chính sách hỗ trợ sinh kế, gia đình tôi được vay vốn nuôi bò, có việc làm ổn định. Nhà nước quan tâm, đường làng, cầu, trường học đều khang trang hơn, con cháu có điều kiện học hành. Bà con Khmer giờ ai cũng thấy phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương của Đảng và Nhà nước”.
Từ những thành quả ấy, có thể thấy, mục tiêu “dân giàu, nước mạnh” không chỉ là khẩu hiệu, mà đã hiện hữu trong từng mái nhà, con đường, nụ cười của người dân hôm nay. Và chính từ nền tảng ấm no, hạnh phúc ấy, Đảng và Nhà nước tiếp tục kiên định hướng đến giá trị cao nhất - xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu tối thượng.
Thanh Lan
(Còn tiếp)
Bài cuối: Từ hạnh phúc của Nhân dân đến khát vọng một Việt Nam hùng cường