16/12/2025 - 06:41

Khi các phong trào đi vào cuộc sống 

Giai đoạn 2021-2025, Công an TP Cần Thơ triển khai đồng bộ nhiều chuyên đề, giải pháp trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong lực lượng. Qua đó, nhiều mô hình mới, cách làm hay được hình thành và phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), chuyển hóa tích cực các địa bàn trọng điểm.

Lãnh đạo Công an TP Cần Thơ khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào TDBVANTQ và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong lực lượng công an.

Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Chất lượng, hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua có nhiều chuyển biến rõ nét, vừa có chiều rộng, chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút nhân dân tham gia. Phong trào TDBVANTQ được phát triển theo hướng tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ cơ sở, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng nâng cao, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội”. 

Công an thành phố duy trì hoạt động 119 mô hình trong phong trào, nhiều mô hình được Bộ Công an ghi nhận, thông báo trong toàn quốc để công an các địa phương nghiên cứu, vận dụng, như: Câu lạc bộ (CLB) Hướng thiện; mô hình Nghiệp đoàn xe honda tham gia phòng, chống tội phạm… Ngoài ra, những mô hình hiệu quả được Công an TP Cần Thơ triển khai nhân rộng, như: Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm; Ký túc xá sinh viên an toàn về ANTT… Từ năm 2022-2025, thông qua các mô hình, người dân cung cấp trên 900 nguồn tin, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật…

Trung tá Trịnh Công Lĩnh, Phó Trưởng Công an xã Xà Phiên, chia sẻ: “Từ khi đi vào hoạt động, CLB Hướng thiện trở thành cầu nối đưa những người từng lầm đường lỡ bước có cơ hội làm lại cuộc đời, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Hoạt động của CLB không những góp phần thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, giữ vững ANTT, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, xây dựng hình ảnh Công an nhân dân gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”.

Trước đây, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an xã Xà Phiên nhận thấy, có nhiều người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sống đều có hoàn cảnh khó khăn, lại mặc cảm nên dễ bị lôi kéo, có nguy cơ tái phạm tội rất cao. Vì vậy, đơn vị tham mưu UBND xã thành lập mô hình “CLB Hướng thiện” để hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp tái hòa nhập, vươn lên. Bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, chính quyền địa phương còn quan tâm tạo điều kiện cho các thành viên CLB vay vốn làm ăn, giới thiệc việc làm. Nhờ vậy, nhiều thành viên tham gia mô hình nông dân sản xuất giỏi, cải thiện kinh tế, tạo dựng tương lai mới cho mình… Với những hiệu quả thiết thực, CLB Hướng thiện được Bộ Công an tặng bằng khen điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ giai đoạn 2022-2025.

Đối với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Công an thành phố triển khai có hiệu quả các giải pháp thực hiện đạt và giữ vững tiêu chí an toàn về ANTT tại các địa bàn xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Qua đó, góp phần cùng thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, với 110 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, 75 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 19 xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, 10 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới (tính từ năm 2021 đến tháng 7-2025).

Đầu năm 2025, UBND TP Cần Thơ ra quyết định công nhận xã Trung Hưng là xã nông thôn mới kiểu mẫu. Theo Thượng tá Nguyễn Duy Khang, Trưởng Công an xã Trung Hưng, đơn vị luôn làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới. Đơn vị tham mưu UBND xã lắp đặt 47 camera về ANTT để mở rộng mạng lưới giám sát, phòng ngừa đấu tranh hành vi vi phạm pháp luật, hướng đến mục tiêu “Mỗi con đường, mỗi khu dân cư đều được bảo vệ an toàn”; củng cố, nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy”, thực hiện mô hình “Cổng rào ANTT”, Tổ tuần tra nhân dân”; tổ chức tuyên truyền trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới tại 13/13 ấp của xã…

Công an xã này còn tận tình phục vụ người dân thực hiện các thủ tục hành chính, phối hợp xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp - an toàn… Qua công tác tuyên truyền, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin giá trị, giúp công an xử lý kịp thời các vụ việc, góp phần ổn định tình hình ANTT ở địa bàn nông thôn.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Công an thành phố sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào. Song song đó, xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả phù hợp với đặc thù từng địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động người dân tích cực tham gia phong trào, chung sức vì sự bình yên và phát triển của địa phương… 

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết