03/11/2025 - 20:36

Khai mạc trình diễn thả đèn nước và Ghe Cà Hâu 

(CTO) - Tối 3-11, tại bờ sông Maspéro, phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) đã diễn Lễ khai mạc trình diễn Protip (thả đèn nước) và Ghe Cà Hâu.

Dự lễ có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Khởi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; lãnh đạo các sở, ban ngành.


Lãnh đạo trao cờ lưu niệm cho các đơn vị có tham gia trình diễn thả đèn nước và Ghe Cà Hâu. Ảnh: SONG LÊ

Thả đèn nước và Ghe Cà Hâu là một trong những hoạt động trong khuôn khổ hoạt động Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025. Theo quan niệm của người Khmer, nghi thức thả đèn nước trong Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo mang đậm tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp và sắc màu tôn giáo mà người Khmer muốn bày tỏ lòng tri ân của mình đối với thiên nhiên đã phù hộ cho người dân làm ăn, sinh sống bình yên, mang lại nhiều điều tốt đẹp.

Ghe Cà Hâu được hiểu là ghe hầu, loại thuyền độc mộc sử dụng cho các vị cao tăng đi tụng kinh, dùng cho Thượng tọa, Đại đức..., người có uy tín ngồi và chỉ đạo các đội ghe thi đấu trong các cuộc đua ghe ngo. Ngoài ra, ghe Cà Hâu còn dùng để chuyên chở lương thực, nước uống, dàn nhạc phục vụ, tiếp hậu cần cho đội ghe ngo trong những cuộc đua. Ghe Cà Hâu ngày xưa cũng được cho là ghe chở cơm phục vụ vận động viên và là ghe chỉ huy các đội ghe.

Trình diễn thả đèn nước và ghe Cà Hâu tại sông Maspéro, phường Phú Lợi (TP Cần Thơ). Ảnh: HIỀN THANH

Thả đèn nước, Ghe Cà Hâu là một nét đẹp văn hóa truyền thống mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ là dịp để mỗi người gửi gắm những điều ước tốt lành, mà còn gìn giữ, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, hướng con người đến sự thiện lành, nhân ái và yêu thương. Những ánh đèn lung linh trôi theo dòng nước tượng trưng cho niềm tin, hy vọng và khát vọng về một tương lai tươi sáng, về cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bình an cho mọi nhà.

Sau khai mạc có 4 Ghe Cà Hâu đến từ chùa Prêk Ta Cuôl thuộc xã Gia Hòa; chùa Bôtum Reang Sây Tum Núp và Kompongtrop thuộc xã An Ninh; chùa Bâng Kók thuộc xã Mỹ Hương được thả trên dòng sông Maspéro. Đồng thời có 16 chiếc Protip đến từ các chùa Nam tông Khmer, đơn vị xã và phường đăng ký tham gia trình diễn trong hai đêm (ngày 3 và 4-11) trên sông Maspéro, đoạn giữa cầu C247 (cầu Quay) và cầu 30-4 (cầu Cao).

Tin: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết