Bài, ảnh: KHÁNH NAM
Nhân sự kiện tham gia chuyến bay đầu tiên đường bay mới giữa Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ - Cảng Hàng không Quốc tế Vân Ðồn (tỉnh Quảng Ninh), ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng đại diện một số sở, ngành và doanh nghiệp của TP Cần Thơ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tìm hướng thúc đẩy hợp tác giữa 2 địa phương, đặc biệt trong hoạt động giao thương.
.jpg)
Các doanh nghiệp TP Cần Thơ quảng bá sản phẩm tại hội nghị kết nối giao thương TP Cần Thơ và tỉnh Quảng Ninh.
Kết nối
TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, có vị trí trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế của vùng ÐBSCL, trong đó có Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ là cảng hàng không trọng điểm của cả vùng. Hiện nay, thành phố đang tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng qua địa bàn thành phố, sẽ tạo động lực thu hút hành khách, hàng hóa từ các tỉnh trong vùng đến Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ để đi/đến các địa phương trong cả nước và ra thế giới.
Tỉnh Quảng Ninh ở phía Ðông Bắc của Tổ quốc, duy nhất trong cả nước có đường biên giới trên đất liền và trên biển với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, vùng Ðồng bằng sông Hồng, nằm trong tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Trong những năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh đã phát triển mạnh mẽ về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội; việc đầu tư mạnh cho hạ tầng giao thông (đường cao tốc, cảng biển quốc tế, sân bay,...) giúp kinh tế của tỉnh Quảng Ninh tăng trưởng khá cao so với khu vực và so với cả nước.
Ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho rằng, Quảng Ninh và Cần Thơ hội tụ nhiều dư địa để liên kết phát triển kinh tế - xã hội. Hy vọng, thời gian tới hai địa phương tiếp tục kết nối hợp tác phát triển toàn diện dựa trên những điều kiện về hạ tầng kỹ thuật ngày càng đồng bộ. Ðặc biệt hai địa phương sẽ khai thác, vận hành hiệu quả đường bay Vân Ðồn - Cần Thơ, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, logistics…
Ông Trần Việt Trường cho rằng việc hợp tác, kết nối vận tải - du lịch - thương mại của hai địa phương là sự liên kết kiểu mẫu không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho Quảng Ninh và Cần Thơ, mà còn tạo động lực lan tỏa đến hai vùng ÐBSCL và Ðồng bằng sông Hồng. Ðể khai thác hiệu quả đường bay mới, thời gian tới hai địa phương sẽ đẩy mạnh xúc tiến để đưa hàng hóa, đặc biệt các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản chất lượng cao đặc trưng của ÐBSCL bằng đường bay để đến với thị trường vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và các tỉnh biên giới Trung Quốc thông qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái và ngược lại. UBND TP Cần Thơ và UBND tỉnh Quảng Ninh cần phối hợp thực hiện một số giải pháp trọng tâm như sớm đầu tư xây dựng trung tâm logistics hàng không kết nối với Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ và hoàn thiện thủ tục khai thác cảng hàng hóa (cargo) tại Cảng Hàng không Quốc tế Vân Ðồn…
Giao thương
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ninh, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh phối hợp Sở Công Thương TP Cần Thơ tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa 2 địa phương. Ðây là hoạt động thực hiện theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương xây dựng tuyến chuyển hàng giữa Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ và Cảng Hàng không Quốc tế Vân Ðồn để kết nối nhanh nhất với ÐBSCL, tạo thuận lợi cho chuyển hàng hóa từ miền Nam ra miền Bắc, giảm tải cho đường bộ Bắc - Nam.
Sở Công Thương TP Cần Thơ và Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh đã tích cực phối hợp, trao đổi thông tin, thúc đẩy kết nối đến các doanh nghiệp, đơn vị phân phối và bước đầu đã đạt được những kết quả giao thương trong hoạt động kết nối tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Theo đó, các đơn vị phân phối của tỉnh Quảng Ninh đã tìm hiểu, thực hiện ký kết hợp đồng tiêu thụ, giới thiệu quảng bá 25 sản phẩm OCOP, sản phẩm trái cây, sản phẩm nông sản của TP Cần Thơ. Các đơn vị phân phối của TP Cần Thơ cũng đã quan tâm, kết nối tiêu thụ được 8 sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh để đưa vào thị trường Cần Thơ.
Bà Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh, cho biết, sản phẩm OCOP, đặc sản, đặc trưng của TP Cần Thơ đang kinh doanh tại tỉnh Quảng Ninh được nhiều người tiêu dùng đánh giá cao và lựa chọn. Hy vọng, thông qua vận chuyển bằng đường hàng không, giá trị hàng hóa, đặc biệt là trái cây tươi, thủy sản sẽ được nâng cao. Tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục đồng hành trong việc tiêu thụ các sản phẩm của TP Cần Thơ. Ðặc biệt, Sở Công Thương 2 địa phương sẽ hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp trong hoạt động kết nối giao thương.
Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp của TP Cần Thơ và tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp giới thiệu sản phẩm, trao đổi thông tin về nhu cầu tìm kiếm cơ hội hợp tác trong sản xuất, kinh doanh giữa hai bên. Hai bên đã thống nhất thiết lập mối quan hệ hợp tác, phát huy thế mạnh nhằm tuyên truyền, quảng bá kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP đến thị trường của hai tỉnh Quảng Ninh và TP Cần Thơ. Tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trao đổi và mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua xuất khẩu qua các cửa khẩu, lối mở tại tỉnh Quảng Ninh.
Triển khai thỏa thuận hợp tác, tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2023, diễn ra từ ngày 28-4 đến 3-5, tỉnh Quảng Ninh bố trí cho TP Cần Thơ 6 gian hàng, Trung tâm Xúc tiến Ðầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ tham gia hội chợ giới thiệu của 9 doanh nghiệp và chủ thể OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 4 sao. Trong những ngày diễn ra hội chợ, các sản phẩm dược trà, gạo, sản phẩm chế biến từ đậu phộng, hạt điều, trái cây tươi, trái cây đóng hộp, sản phẩm bột đậu,… đã thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan, mua sắm.
Ðể triển khai có hiệu quả kết nối sản phẩm của hai tỉnh, thành phố và hướng tới kết nối tiêu thụ sản phẩm vùng Ðồng bằng sông Hồng và vùng ÐBSCL, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh và Sở Công Thương TP Cần Thơ sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch hợp tác với các giải pháp cụ thể cũng như đề xuất hỗ trợ từ phía chính quyền. Từ đó, đẩy mạnh kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh của địa phương. Hai bên sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn để việc hợp tác, tiêu thụ hàng hóa trong nước và xuất khẩu đạt kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, đại diện Sở Công Thương hai địa phương nhấn mạnh, để việc kết nối thành công, vẫn là phía doanh nghiệp. Ðó là, các doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ nhu cầu thị trường cũng như thực hiện tốt các thỏa thuận kinh doanh…
Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, khẳng định: Tỉnh Quảng Ninh là thị trường tiêu thụ tiềm năng đối với các sản phẩm OCOP và nông sản của TP Cần Thơ. Thời gian tới, mong muốn rằng, với sự vào cuộc chủ động, tích cực trong việc kết nối, tiêu thụ sản phẩm, các doanh nghiệp hai bên sẽ có được sự kết nối thành công.