31/10/2019 - 07:32

Huy động sức dân mở rộng lộ giao thông nông thôn 

Thị trấn Phong Điền vừa khởi công xây dựng tuyến lộ giao thông nông thôn (GTNT) đoạn từ cầu Rạch Vong đến rạch Cùng thuộc ấp Nhơn Lộc 1 giáp với xã Mỹ Khánh. Toàn tuyến có chiều dài gần 1km, mặt lộ rộng 3m, với tổng chi phí khoảng 700 triệu đồng được xây dựng bê tông hóa theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Cụ thể, nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc và chi phí đổ cát, đá trị giá khoảng 500 triệu đồng; Nhà nước hỗ trợ xi măng ước khoảng 200 triệu đồng. Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 11-2019, nhằm tạo điều kiện để lưu thông dễ dàng hai mùa mưa nắng, giao thương hàng hóa và phát triển kinh tế thuận lợi tại địa phương...

Công trình thi công lộ GTNT tuyến rạch Cùng- rạch Vong thuộc ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền đang đẩy nhanh tiến độ.      

 

Ông Trần Văn Út, 63 tuổi, ở ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền, cho biết: “Tuyến lộ này trước đây được Nhà nước triển khai đổ nhựa nguội, mặt lộ rộng chỉ 2m, nhưng sau thời gian sử dụng, mặt lộ đã bị xuống cấp trầm trọng, việc lưu thông gặp rất nhiều khó khăn, nhất là mùa mưa, lũ. Được Nhà nước vận động triển khai nâng cấp, mở rộng bê tông hóa tuyến lộ này từ 2m lên 3m, bà con nơi đây rất vui và đồng tình ủng hộ địa phương thực hiện công trình này. Mặc dù nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn tự nguyện đóng góp để công trình hoàn thành đúng kế hoạch đề ra”.

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Phong Điền đã triển khai thực hiện nâng cấp, mở rộng 3 tuyến lộ GTNT, mặt lộ rộng từ 2m đến 3m, gồm: tuyến Rạch Sơn, Rạch Tre và Trà Niền Bé, với tổng chiều dài hơn 1,2km. Ông Trần Thiện Triết, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phong Điền, cho biết: “Toàn thị trấn hiện có 29km lộ GTNT đã được xây dựng bê tông hóa 100%, mặt lộ rộng từ 2m đến 4m. Hiện nay thị trấn đang tập trung nâng cấp, mở rộng lộ GTNT những đoạn, tuyến có mặt lộ 2m lên 3m-4m nhằm tạo điều kiện để giao thương hàng hóa dễ dàng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Từ nay đến cuối năm 2019, thị trấn tiếp tục khởi công lộ GTNT tuyến Trà Niền Bé, ở ấp Nhơn Lộc 2, chiều dài khoảng 700m, chi phí khoảng 550 triệu đồng; cùng 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp: công trình xây dựng tuyến đường đẹp ấp Nhơn Lộc 2A, dài 3km và công trình xây dựng cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp” ở ấp Thị tứ, dài 1km”.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết