01/05/2019 - 11:24

Huy động sức dân cùng bảo vệ an ninh Tổ quốc 

Công an quận Bình Thủy phối hợp xây dựng hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) thông qua những mô hình dân vận khéo thiết thực. Với nỗ lực của chính quyền địa phương và sự ủng hộ của người dân, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực, an ninh trật tự (ANTT) luôn được giữ vững, ổn định.

Công an phường Long Tuyền tuyên truyền, vận động người dân tham gia Phong trào TDBVANTQ, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Ảnh: KIỀU CHINH

Công an phường Long Tuyền tuyên truyền, vận động người dân tham gia Phong trào TDBVANTQ, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Ảnh: KIỀU CHINH

Đại tá Trần Minh Thành, Trưởng Công an quận Bình Thủy, cho biết: “Phong trào TDBVANTQ được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các phong trào khác, tạo được sức hút, lan tỏa mạnh mẽ. Những tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn ANTT thường xuyên được củng cố, phối hợp với cơ quan chức năng, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Từ đầu năm 2019 đến nay, phạm pháp hình sự và các loại tệ nạn xã hội như cho vay nặng lãi, đánh bạc dưới các hình thức, trộm cắp… giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước”.

Xác định người dân là lực lượng nòng cốt trong Phong trào TDBVANTQ, Công an quận Bình Thủy chú trọng công tác dân vận.  Cán bộ chiến sĩ đi cơ sở nhiều, bám sát địa bàn, gần dân, lắng nghe tâm tư, phản ánh của bà con, đến tận nhà vận động người dân ký cam kết thực hiện tốt ANTT. Công an quận tham mưu UBND quận triển khai nhiều giải pháp tích cực trong tuyên truyền; mặt khác, đơn vị chủ động cùng các ban, ngành, đoàn thể thực hiện các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp về phòng, chống tội phạm. Khi có vụ việc xảy ra, lực lượng tập trung truy tìm, bắt giữ đối tượng, thu thập tài liệu, chứng cứ, xác lập chuyên án đấu tranh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, tạo niềm tin trong nhân dân.

Công an quận chỉ đạo công an các phường nâng chất 6 mô hình đang hoạt động hiệu quả. Điển hình là mô hình “Đường dây nóng tố giác tội phạm” với hàng trăm tin báo mỗi năm, hỗ trợ công an triệt phá nhiều vụ trộm cắp, ma túy, cờ bạc… Mô hình camera an ninh với hơn 740 mắt do công an và người dân lắp đặt trên khắp các tuyến đường, khu vực phức tạp giúp việc quản lý địa bàn chặt chẽ hơn. Mô hình Cổng rào ANTT triển khai với 76 cổng có tác dụng rõ rệt, giảm tình trạng bắt chó, đá gà. Mô hình “Nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn an toàn về ANTT” triển khai với hơn 1.300 cơ sở đăng ký tham gia. Qua đó, các cơ sở ngày càng nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc đăng ký khai báo lưu trú, tạm trú. Mô hình tái hòa nhập cộng đồng triển khai ở 8 phường giúp 56 đối tượng hoàn lương, có công việc ổn định, không tái phạm. Từ việc tham gia các mô hình, ý thức tự phòng, tự quản của người dân được nâng cao, việc phòng ngừa tội phạm ngày càng hiệu quả.

Theo đánh giá Ban Chỉ đạo 138 quận Bình Thủy, trong Phong trào TDBVANTQ, bên cạnh vai trò nòng cốt của công an, còn có sự đồng hành của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn: Mặt trận Tổ quốc; Hội Cựu chiến binh; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Đoàn thanh niên… Các đơn vị đăng ký thực hiện nhiều mô hình có liên quan, vận động hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con ngoan, chấp hành chủ trương, chính sách nhà nước, không để người thân vi phạm pháp luật, phối hợp cảm hóa giáo dục đối tượng tại cộng đồng. Ngoài ra, 48 tổ hòa giải ở các khu vực nắm chắc tình hình, hòa giải thành công nhiều vụ việc, gắn  kết tình nghĩa xóm làng, không để phát sinh điểm nóng.

Tính đến nay, quận Bình Thủy có 8 Ban Bảo vệ dân phố, 662 Tổ nhân dân tự quản; 75 Tổ tuần tra nhân dân, 12 chốt gác an ninh trật tự… Chú Lê Đăng Hiến, 61 tuổi, ở phường An Thới, là gương người tốt tiêu biểu của địa phương với hơn 16 năm làm công tác bảo vệ dân phố, chia sẻ: “Chúng tôi không sợ nguy hiểm, thấy việc khả nghi, sẽ kịp thời báo tin cho cơ quan chức năng xử lý; tham gia với lực lượng công an tuần tra ban đêm, phòng ngừa tội phạm, giữ bình yên các tuyến đường, ngõ hẻm. Dẫu vất vả nhưng mọi người cảm thấy vui vì ý nghĩa công việc của mình”.

Đại tá Trần Minh Thành, Trưởng Công an quận Bình Thủy, cho biết: “Trong năm 2019, công an quận phối hợp xây dựng hiệu quả hơn nữa Phong trào TDBVANTQ, đồng thời hỗ trợ các phường, đặc biệt là phường Long Tuyền tiếp tục thực hiện chuyển hóa địa bàn, đảm bảo ANTT, nỗ lực giữ vững thành tích 3 năm liền tất cả 8 phường đạt chuẩn 3 không (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm)”.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết