Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP Cần Thơ không ngừng nỗ lực hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,21%. Nhờ kịp thời triển khai đồng bộ các chính sách trợ giúp thiết thực, hộ nghèo, cận nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống…
Nhiều chính sách trợ giúp

Mô hình tổ đan dây nhựa ở xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai thu hút nhiều người tham gia để có việc làm, thu nhập lúc nhàn rỗi.
Không chỉ vui vẻ, niềm nở, chị Võ Thị Loan ở khu vực 5, phường Ba Láng còn nấu ăn ngon, bán giá bình dân nên quán ăn tại chợ Lê Bình thu hút khá đông thực khách. Tận dụng hiệu quả mặt bằng thuê, chị Loan phục vụ điểm tâm, cơm phần buổi trưa, còn mở thêm tiệm tạp hóa. Chị Loan phấn khởi nói: “Được Hội Phụ nữ hỗ trợ vay vốn và gợi ý mở tiệm cơm bình dân, việc kinh doanh ngày càng thuận lợi, gia đình tôi thoát nghèo”.
Theo ông Ngô Tàu, Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) quận, các chính sách trợ giúp luôn đồng hành và giúp hộ nghèo, cận nghèo kịp thời chuyển đổi hình thức sản xuất phù hợp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Cuối năm 2021, toàn quận còn 32 hộ nghèo, tỷ lệ 0,1% và 596 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,83%.
Cuối năm 2021, toàn huyện Cờ Đỏ còn 74 hộ nghèo, tỷ lệ 0,25%; 602 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,99%. Trong năm, huyện xây dựng 58 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo; phát vay trên 110 tỉ đồng hỗ trợ 3.897 hộ mở rộng sản xuất, mua bán nhỏ, trong đó có 1.160 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo... Gia đình anh Phạm Minh Chiến, hộ nghèo ở ấp Thới Hữu, xã Đông Hiệp, được tặng nhà Đại đoàn kết. Gia cảnh khó khăn, anh Chiến làm phụ hồ, nuôi vợ mắc bệnh động kinh và con gái đang học lớp 7. Giờ đã có chỗ ở ổn định, anh Chiến tự tin sắp tới sẽ đi làm trở lại, chăm lo cuộc sống cả nhà.
Năm 2021, thành phố nỗ lực thực hiện các chính sách trợ giúp hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội (BTXH) như: vận động xây dựng 575 căn nhà Đại đoàn kết, số tiền trên 23 tỉ đồng; giải ngân 671 tỉ đồng cho 17.707 lượt hộ vay; duy trì 27 mô hình sinh kế, làm ăn hiệu quả; cấp 76.173 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT); trợ cấp thường xuyên 44.944 đối tượng BTXH. Thành phố cấp phát 560.200kg gạo cho 37.680 người nghèo, cận nghèo, khó khăn (15kg gạo/người); hỗ trợ trên 3,75 tỉ đồng cho 4.967 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn; hỗ trợ khẩn cấp 15.661 người, số tiền trên 7,83 tỉ đồng;…
Khích lệ ý chí tự lực
Theo kết quả rà soát của các quận, huyện, cuối năm 2021, toàn thành phố có 782 hộ nghèo, tỷ lệ 0,21%; 8.312 hộ cận nghèo, tỷ lệ 2,28%. So với đầu năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,08%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,2%. Ông Châu Văn Tuốt, Trưởng Phòng Xã hội, Sở LĐ-TB&XH thành phố, cho biết: Thành phố tích cực triển khai thực hiện chính sách trợ giúp từ đầu năm, giúp người nghèo có điều kiện cải thiện mức sống. Các địa phương chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể chăm lo hộ nghèo, khó khăn. Điều đáng quan tâm là hộ nghèo, cận nghèo đã vận dụng hiệu quả chính sách trợ giúp vốn vay trong chủ động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp tình hình thực tế. Tuy nhiên, dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng trực tiếp đời sống, việc làm và thu nhập một bộ phận người nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế, đang rất cần sự trợ giúp của xã hội và cộng đồng.
Theo Sở LĐ-TB&XH thành phố, năm 2022, thành phố nâng dần tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản; nâng cao mức sống, thu nhập của hộ nghèo, cận nghèo; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, khích lệ và khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người nghèo, không để tái nghèo. Đồng thời, phân loại nhóm theo thứ tự ưu tiên có chính sách hỗ trợ tách đối tượng BTXH ra khỏi hộ nghèo và hộ không có khả năng thoát nghèo. Bên cạnh tiếp tục thực hiện các chính sách trợ giúp hộ nghèo, trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội, các cấp, các ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh vận động xã hội hóa để chăm lo toàn diện cho hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025.
Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG