05/02/2020 - 09:22

Hợp sức phòng ngừa tội phạm 

Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2019, cán bộ và nhân dân phường An Nghiệp (quận Ninh Kiều) vinh dự được UBND TP Cần Thơ tặng Cờ thi đua với nhiều thành tích xuất sắc. Chính quyền địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, từ đó người dân sẵn sàng hợp tác đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) địa bàn.

Công an phường An Nghiệp thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tham gia Phong trào TDBVANTQ.

Đại úy Phan Minh Hưng, Trưởng Công an phường An Nghiệp, chia sẻ: “Lực lượng công an phường đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo Công an quận, Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Song song đó, được sự phối hợp chặt chẽ của ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân thông qua Phong trào TDBVANTQ nên tình hình ANTT chuyển biến tích cực, các loại tội phạm được kéo giảm so với năm 2018”.

Năm 2019, phường xảy ra 4 vụ thường án (giảm 3 vụ), 2 vụ đánh bạc dưới các hình thức (giảm 1 vụ), bắt 18 vụ 42 đối tượng sử dụng, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy (giảm 2 vụ)… Cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nhờ vậy, bà con hết lòng tin tưởng, hỗ trợ lực lượng quản lý địa bàn tốt hơn. Năm 2019, người dân cung cấp 22 nguồn tin, nhiều vụ việc được xử lý kịp thời nhờ những tin báo tố giác từ cơ sở. Đầu tháng 11-2019, nhận tin có vụ trộm máy khoan xảy ra tại khu vực 3. Công an đã trích xuất hình ảnh camera an ninh, nhận dạng đối tượng, thông báo vụ việc, kêu gọi người dân hợp tác truy tìm kẻ gian. Hơn một tiếng sau, công an phường nhận được điện thoại qua đường dây nóng có người giống những đặc điểm trên tại một con hẻm trên địa bàn. Khi công an mời về làm việc, đấu tranh, đối tượng thừa nhận vụ trộm, tài sản được thu hồi trả bị hại. Công an phường đề nghị UBND phường tặng Giấy khen người dân cung cấp thông tin giá trị. Mới đây, một người dân ở phường phát hiện nhà hàng xóm đêm khuya không đóng cửa chính và cửa cổng, trong khi xe mô tô để ngoài sân. Cảnh sát khu vực đến kiểm tra thì phát hiện chủ nhà nhậu say, ngủ quên khóa cửa. Nhờ vậy, phòng ngừa kịp thời trường hợp mất tài sản. Chú Lương Hiền Quang, ở khu vực 1, kể: “Phong trào TDBVANTQ có tác động rất lớn đến bà con. Mọi người đều phấn khởi tham gia. Hiện nay, mỗi khi đi xa, khóa cửa nhà có camera an ninh và hàng xóm coi giúp nên người dân rất yên tâm. Nhờ công an thường xuyên tuyên truyền thủ đoạn tội phạm: cho vay lãi nặng, lừa đảo… nên bà con nắm rõ, nhắc nhở nhau cảnh giác”.

Hiện nay, phường An Nghiệp triển khai nhiều mô hình dân vận khéo mang lại hiệu quả tích cực. Mô hình tuyên truyền lưu động bằng xe máy, đưa kiến thức pháp luật, thủ đoạn tội phạm đến đến từng khu phố, nhà người dân, kêu gọi mọi người nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ. Mô hình Nhà trọ tự quản về ANTT với sự ủng hộ của các cơ sở trọ, giúp công an quản lý chặt địa bàn hơn. Mô hình xã hội hóa công tác tuần tra từ 23 giờ đêm đến 5 giờ sáng được duy trì, góp phần giữ bình yên các tuyến đường. Không chỉ kiềm chế các loại tội phạm, tình hình trật tự công cộng, trật tự đô thị và giao thông trên địa bàn phường cũng được đảm bảo. Người dân ngày càng nâng cao ý thức, không mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ… Bà Huỳnh Thị Như, Chủ tịch UBND phường An Nghiệp, cho biết: “Để thực hiện tốt phong trào, Ban Chỉ đạo 138 phường thường xuyên kiểm tra, rà soát, nâng chất các mô hình. Bà con đồng thuận và ủng hộ nên hiệu quả hoạt động rất cao. Như mô hình Camera an ninh, người dân đóng góp trên 300 triệu đồng, lắp đặt camera ở 3 khu vực. Mô hình Quản lý giáo dục đối tượng, người dân phối hợp cảm hóa, giáo dục, giúp 11/27 đối tượng có việc làm ổn định, không tái phạm, giữ vững ANTT cơ sở”.

Đại úy Phan Minh Hưng, Trưởng Công an phường An Nghiệp, cho biết thêm: “Trong năm 2020, đơn vị sẽ triển khai mô hình Tiếng chuông an ninh, thực hiện ở cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Mỗi đơn vị lắp đặt hệ thống chuông báo động và camera an ninh, kết nối với công an phường. Khi có vụ việc khả nghi về ANTT tại cơ sở hoặc xung quanh, sẽ kịp thời báo tin bằng cách nhấn chuông, để công an có biện pháp xử lý. Mong người dân tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lực lượng công an phòng ngừa tội phạm, đảm bảo ANTT, giữ vững thành tích Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết