20/02/2019 - 08:01

Hợp sức giữ gìn an ninh trật tự 

Công an TP Cần Thơ phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nhiều chương trình phối hợp thiết thực, xây dựng những mô hình giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) hiệu quả. Qua đó, thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trong tình hình mới phát triển mạnh mẽ...

Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào TDBVANTQ.

Theo Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, giai đoạn 2013-2018, các đơn vị tổ chức 147.838 cuộc tuyên truyền về Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật, chương trình phòng chống tội phạm… Qua công tác vận động, người dân cung cấp cho công an 15.667 nguồn tin, giúp ngành chức năng điều tra, làm rõ 8.148 vụ việc, bắt và xử lý 16.878 đối tượng. Lực lượng công an mở 53 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kiểm soát, đảm bảo trật tự công cộng, giao thông, đô thị... Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhận định: “Thông qua các chương trình phối hợp giữa lực lượng công an và các đơn vị, phong trào TDBVANTQ tạo được sự thu hút, lan tỏa mạnh mẽ, phát huy hiệu quả; chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên, công tác xây dựng xã nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra”.

Một trong những đơn vị có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào này là Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ. Các cấp Hội đã thành lập và duy trì hoạt động 523 địa chỉ tin cậy trên địa bàn; 166 tổ phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng thuộc 9 quận, huyện và các xã, phường, thị trấn; gắn 1.190 bảng đường dây nóng tố giác tội phạm tại các địa bàn dân cư. Hội còn chủ động phối hợp với ngành Tư pháp đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở. Hội phụ nữ các cấp tham gia cảm hóa 1.801 người (có 308 nữ), giúp 335 người tiến bộ. Ngoài ra, các cấp Hội thành lập và duy trì hoạt động 11 đội xã hội hóa tuần tra nữ canh gác với 112 thành viên, tăng cường tuần tra trong các ngày nghỉ Lễ, Tết..., góp phần giữ gìn ANTT. Hội viên phụ nữ nhiệt tình tham gia các Câu lạc bộ: “Gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội, “Phụ nữ với pháp luật” và mô hình: “Cán bộ Hội giúp phụ nữ vi phạm pháp luật hoàn lương có việc làm ổn định”.

Bà Nguyễn Thị Thu Lam, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, cho biết: “Các cấp Hội tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức để thu hút, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia công tác đảm bảo ANTT. Qua thực hiện phong trào TDBVANTQ, đã tạo chuyển biến tích cực về nâng cao tinh thần cảnh giác, trong hội viên, phụ nữ, quan tâm hơn đến việc quản lý, giáo dục con em, tích cực chủ động tham gia những hoạt động giữ gìn ANTT trên địa bàn”.

Góp phần vào công tác phòng ngừa tội phạm, Ủy ban MTTQVN các cấp và các đoàn thể chính trị- xã hội trên địa bàn thành phố phối hợp triển khai nhiều mô hình ý nghĩa: mô hình “3 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm”; Vận động xã hội hóa đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo, cận nghèo, khó khăn; Tổ nhà trọ an toàn và văn minh; Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường; Câu lạc bộ Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vận động hội viên ký cam kết thân nhân trong gia đình không vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông... Hội Cựu chiến binh phối hợp thực hiện hàng ngàn cuộc tuần tra, xử lý nhiều vụ việc gây mất ANTT, nhận và cảm hóa thành công nhiều đối tượng. Tổ chức Đoàn Thanh niên phối hợp hành động phòng chống tội phạm ma túy trong thanh thiếu niên thông qua các buổi sinh hoạt lệ, hoạt động các câu lạc bộ; cùng lực lượng công an xây dựng các Câu lạc bộ sinh viên ngoại trú; Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT; Hòm thư tố giác; tổ chức Chương trình giao lưu Thắp sáng niềm tin tại Trạm giam Công an TP Cần Thơ, tạo điều kiện để phạm nhân trong độ tuổi thanh niên đã chấp hành xong án phạt tù được học nghề, có việc làm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Theo đánh giá của Công an thành phố, qua công tác phối hợp đẩy mạnh Phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên rõ rệt, các tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn ANTT cơ sở ngày càng vững mạnh, phòng ngừa hiệu quả tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào công tác chuyển hóa những địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết