19/05/2023 - 19:22

Hỗ trợ startup thấu hiểu thị trường để khởi nghiệp thành công 

(CT) - Ngày 19-5, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm về chủ đề “Thấu hiểu thị trường - Khởi nghiệp thành công”.

Startup quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường tại một sự kiện tổ chức trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo các chuyên gia, khởi nghiệp luôn bắt nguồn từ ý tưởng. Tuy nhiên, ý tưởng không phải là yếu tố duy nhất quyết định đến sự thành công mà đòi hỏi rất nhiều vấn đề liên quan như lên kế hoạch kinh doanh, tìm nhà đầu tư, nhân sự, thị trường... Trong đó, vấn đề phát triển thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm là yếu tố then chốt để doanh nghiệp tồn tại và phát triển.

Tại tọa đàm, các bài tham luận tập trung giới thiệu các chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục; giới thiệu một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp kết nối thị trường; hỗ trợ cho hoạt động đào tạo và xây dựng trung tâm vườn ươm và câu lạc bộ khởi nghiệp cho cơ sở giáo dục; giới thiệu tài sản trí tuệ trong khởi nghiệp. Bên cạnh đó, các diễn giả còn đề cập đến những chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để doanh nghiệp có thể tiếp cận, vận dụng và thu được kết quả từ hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo…

Nhiều ý kiến cho rằng, để thấu hiểu thị trường và làm ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu khách hàng, các doanh nghiệp khởi nghiệp cần có hệ sinh thái khởi nghiệp để hoạt động lan tỏa, hiệu quả hơn và theo hướng "bán cái thị trường cần" chứ không phải "bán cái mình có". Doanh nghiệp, sinh viên, học sinh vốn có nguồn lực hạn chế nên rất cần sự hỗ trợ từ phía nhà nước, các tổ chức trong chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, miễn giảm thuế…

Tin, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết