19/04/2022 - 08:15

Hiệu quả từ các mô hình dân vận khéo về an ninh trật tự 

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO        

Năm 2021, Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở huyện Vĩnh Thạnh có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút ngày càng nhiều người dân hưởng ứng. Qua đó, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ông Ðoàn Quốc Sử, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021.

Theo Ban Chỉ đạo 138 huyện Vĩnh Thạnh, năm 2021, cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện đã quán triệt, chỉ đạo tập trung xây dựng, củng cố và nâng chất các mô hình tự quản, tự phòng về an ninh trật tự (ANTT). Qua đó, các mô hình hoạt động ngày càng hiệu quả, như Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH); mô hình 5 không (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không có tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, không có thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự trốn nghĩa vụ quân sự), 6 không (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không bạo lực gia đình, không khiếu kiện sai pháp luật, không vi phạm luật giao thông) trong thực hiện quy chế với công an huyện, các tổ chức tôn giáo; phối hợp đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh; cổng rào ANTT; tố giác tội phạm và TNXH qua đường dây nóng… Hiện toàn huyện đã xây dựng 100 cổng rào ANTT, 388 camera, hàng trăm bảng tuyên truyền cố định có số điện thoại đường dây nóng của Công an huyện và công an các xã, thị trấn. Qua phát động Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", người dân đã cung cấp cho công an huyện 186 nguồn tin có giá trị, giúp công an điều tra làm rõ, bắt và xử lý 328 đối tượng (ÐT) có liên quan đến TNXH. Qua phát động trong đồng bào tôn giáo, dân tộc, người dân đã phát hiện, cung cấp cho chính quyền 40 nguồn tin, trong đó có 30 nguồn tin có giá trị, giúp công an triệt phá 3 vụ trộm cắp tài sản, triệt phá 14 tụ điểm TNXH, bắt 42 ÐT, giải tán 21 sòng bài khoảng 43 người tham gia; giáo dục, cho cam kết 25 trường hợp có biểu hiện vi phạm an toàn giao thông.

Trước đây, tình hình ANTT ở xã Thạnh Quới rất phức tạp, nhất là tình trạng trộm cắp, đá gà, đánh bài, ma túy làm mất ANTT, gây bức xúc trong nhân dân. Vì vậy, Ðảng ủy xã đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị địa phương vào cuộc, nâng chất các mô hình “Xứ đạo 3 không”; Cổng rào ANTT; Bảng thông tin đường dây nóng tố giác tội phạm; “Tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương”… Ban chỉ đạo 138 xã Thạnh Quới đã vận động nhân dân đóng góp 130 triệu đồng lắp đặt 36 mắt camera phủ khắp 7 ấp trong xã. Trong 2 năm (2020-2021) qua trích xuất camera, công an làm rõ 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ; phát hiện 1 đối tượng liên quan đến truy nã lẩn trốn, báo Công an tỉnh Hậu Giang bắt đúng ÐT; phát hiện 1 vụ với 1 ÐT trộm cắp tài sản; 7 điểm đánh bài; 2 nhóm thanh niên điều khiển mô tô rú ga, nẹt pô… Chú Trần Văn Hoài, ở xã Thạnh Quới, chia sẻ: “Từ khi thực hiện mô hình camera, tình hình ANTT ở xã ổn định hơn, TNXH từng bước được đẩy lùi. Từ đó, người dân chúng tôi an tâm lao động sản xuất...”.

Năm 2021, xã Thạnh Thắng được chọn xây dựng điển hình về Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nên tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về tầm quan trọng của phong trào; cải tiến nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào… Ðến nay, xã Thạnh Thắng cơ bản đảm bảo 10/10 tiêu chí tạm thời của Công an TP Cần Thơ đề ra, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Bên cạnh đó, Công an xã Thạnh Thắng còn chủ động xây dựng nhiều mô hình Dân vận khéo mang lại hiệu quả, như mô hình “Ánh sáng an ninh” với 19 bộ đèn năng lượng mặt trời. Mô hình này hỗ trợ tốt cho mô hình camera phòng, chống tội phạm ban đêm; mô hình “Phong trào toàn dân bảo vệ vùng xanh” nhằm tuyên truyền quy định và biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, như Zalo, Facebook; phối hợp với lực lượng y tế tại vùng xanh, tổ chức tiêm vaccine…         

Ông Ðoàn Quốc Sử, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, đề nghị Công an huyện phát huy tốt vai trò nòng cốt, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban MTTQVN huyện tiếp tục xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với yêu cầu bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Chính quyền cơ sở phải thường xuyên quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân ở xã, ấp, từng gia đình. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với công an, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện tốt việc trao đổi thông tin, thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại ÐT trên địa bàn để kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” phức tạp về ANTT.

Chia sẻ bài viết