27/01/2026 - 04:54

Hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất” ở xã Lương Tâm 

Phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” được Công an xã Lương Tâm (TP Cần Thơ) xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nỗ lực cao trong thực hiện, bước đầu đạt nhiều kết quả.

Công an xã Lương Tâm vận động người dân giao nộp dụng cụ kích điện dùng để khai thác thủy sản trái phép. Ảnh: Công an xã cung cấp

Thiếu tá Lê Văn Mến, Phó Trưởng Công an xã Lương Tâm, cho biết: “Quá trình thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật đã và đang trở thành phương châm xuyên suốt. Đối với chúng tôi, kỷ luật bắt đầu từ giờ giấc làm việc. Cứ đúng giờ quy định, tại trụ sở Công an xã, cán bộ, chiến sĩ đã có mặt đầy đủ, trang phục chỉnh tề, sẵn sàng bước vào ngày làm việc mới. Việc đi làm đúng giờ là biểu hiện cụ thể, rõ nét nhất của việc chấp hành kỷ luật trong Công an nhân dân để sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Kỷ luật không còn là những quy định khô cứng trên giấy mà đã trở thành thói quen, nền nếp trong từng hành động hằng ngày. Tất cả các bộ phận trong Công an xã đều thực hiện tốt nên bộ máy luôn thông suốt để phục vụ nhân dân”.

Thực hiện phong trào thi đua chưa lâu, trên tinh thần kỷ luật nhất - “thực hiện nhiệm vụ với hiệu quả, hiệu suất cao”, đến gần giữa tháng 1, Công an xã phát hiện 2 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; làm rõ 3 vụ vận chuyển hàng cấm với 3 đối tượng tham gia (thuốc lá điếu nhập lậu); xử 3 trường hợp sử dụng công cụ kích điện khai thác thủy sản...

Với nội dung gần dân nhất: “Dân là gốc”, là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh, trật tự; “tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, hưởng thụ quyền lợi trong một xã hội tiến bộ và công bằng, văn minh và hạnh phúc”, Công an xã đã phát huy hiệu quả trong công tác vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật.

Điển hình là đã vận động người dân giao nộp 5 bộ công cụ kích điện dùng để khai thác thủy sản trái phép. Trước đó, Công an xã Lương Tâm đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương trực tiếp xuống từng ấp, từng hộ dân sinh sống ven kênh, rạch để tuyên truyền quy định của pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Với sự gần gũi, chân tình, cán bộ Công an xã vừa phân tích đúng sai, vừa lắng nghe tâm tư, hoàn cảnh gia đình, từ đó giúp bà con hiểu rằng việc giao nộp dụng cụ kích điện không chỉ là chấp hành pháp luật mà còn là bảo vệ sinh kế lâu dài của chính mình.

Ông S, một trong những người tự nguyện giao nộp dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép cho biết: “Trước đây thấy người ta làm thì mình làm theo, chưa nghĩ hết đến hậu quả. Giờ được tuyên truyền, giải thích, tôi cũng hiểu về tác hại khi mình khai thác thủy sản kiểu tận diệt nên tự nguyện giao nộp”.

Qua hoạt động trên, Công an xã Lương Tâm không chỉ thu hồi được nhiều dụng cụ kích điện mà quan trọng hơn là nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Phong trào thi đua “Ba nhất” được triển khai chưa lâu đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã, tinh thần trách nhiệm được nâng lên, góp phần xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tá Đồng Quang Triển, Trưởng Công an xã Lương Tâm, nhấn mạnh: Trong năm 2026, đơn vị sẽ triển khai sâu rộng hơn nữa 21 nội hàm cụ thể “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” để bổ sung chương trình, kế hoạch công tác; hằng tháng trong sinh hoạt chi bộ mỗi lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ sẽ soi chiếu, kiểm điểm, chỉ rõ những sản phẩm, kết quả cụ thể thể hiện “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” đã đạt được.

SONG LÊ

Chia sẻ bài viết