Bài, ảnh: KIỀU CHINH
Công an TP Cần Thơ và Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện mô hình “Ký túc xá (KTX) an toàn về an ninh trật tự (ANTT)” giai đoạn 2020-2023. Các đơn vị đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp thiết thực, tạo môi trường an toàn, lành mạnh hỗ trợ sinh viên (SV) học tập, rèn luyện tốt. Từ năm 2020 đến nay, Trường được Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và Giám đốc Công an thành phố công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

Tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện mô hình “KTX an toàn về ANTT” được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an TP Cần Thơ và Hiệu trưởng Trường ĐHCT.
Trường ĐHCT ở vị trí trung tâm thành phố, có 4 cơ sở đào tạo, 2 khu KTX, hằng năm, có bình quân từ 7.500-8.000 SV cư trú. Các KTX có hàng rào bảo vệ, lắp camera ở trục đường chính, các tòa nhà cao tầng và các nhà xe SV, lực lượng bảo vệ trực 24/24. Theo Công an TP Cần Thơ, do số lượng SV và thân nhân thường xuyên ra vào, diện tích của 2 khu KTX rộng, tiếp giáp với các khu vực bên ngoài nên kẻ gian thường lợi dụng sơ hở trà trộn vào trộm cắp tài sản; tuyên truyền, lôi kéo SV tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật. Nhằm tăng cường công tác bảo đảm ANTT, năm 2020, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an TP Cần Thơ và Phòng Công tác SV Trường ĐHCT phối hợp xây dựng mô hình trên.
Trong thời gian thực hiện, Phòng Công tác SV phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài trường, Công an phường Xuân Khánh (Công an quận Ninh Kiều), các phòng nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ trong công tác xử lý, cảnh báo, tuyên truyền về ANTT, an toàn trong KTX nói chung và trong toàn thể SV trường. Các đơn vị làm tốt công tác trao đổi, nắm bắt thông tin tình hình SV, thường xuyên nhắc nhở chấp hành nội quy. Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phối hợp Phòng Công tác SV Trường ĐHCT tổ chức tuyên truyền nhiều chuyên đề, như “Phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Luật An ninh mạng và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh”, “Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo”… góp phần nâng cao ý thức ngăn ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Công tác vận động, tuyên truyền, tập huấn về phòng, chống cháy nổ trong khu KTX được thực hiện thường xuyên. Đội phòng cháy, chữa cháy của Trường phối hợp Công an quận Quận Ninh Kiều, Công an TP Cần Thơ kiểm tra định kỳ về công tác phòng cháy, chữa cháy của đơn vị.
Theo Phòng Công tác SV Trường ĐHCT, trong 3 năm qua, mô hình phát huy hiệu quả tích cực. Tình hình ANTT trong KTX được bảo đảm, các vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội được phát hiện và xử lý kịp thời; tình hình mất cắp tài sản được hạn chế đáng kể. Từ năm 2021 đến tháng 4-2023, đã xử lý 80 trường hợp SV vi phạm nội quy KTX, nhằm bảo đảm kỷ cương, nền nếp, tạo sự an toàn, an tâm cho SV.
Các đơn vị tiếp tục duy trì các lực lượng an ninh xung kích và các nhóm SV nòng cốt hỗ trợ ANTT khu KTX, hoạt động hiệu quả. SV Nguyễn Hiếu Nghĩa, Khoa Khoa học tự nhiên, Đội trưởng đội SV an ninh xung kích KTX khu B, vừa được Giám đốc Công an TP Cần Thơ tặng Giấy khen với thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp xây dựng mô hình. Hiếu Nghĩa cho biết: Tôi tham gia vào lực lượng an ninh xung kích nhiều năm nay. Tôi cùng các thành viên tuần tra giữ gìn ANTT, phòng ngừa tội phạm; phối hợp kiểm tra phòng, nhắc nhở các bạn giữ gìn vệ sinh chung, tạo cảnh quan sạch đẹp, chấp hành đúng nội quy”.
Đầu năm 2021, các lực lượng phối hợp tuần tra đã phát hiện, theo dõi và bắt được 1 đối tượng đột nhập vào khu vực KTX của Trường. Trên cơ sở đề nghị của Ban Giám hiệu Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân và Giám đốc Công an thành phố tặng Giấy khen cho 4 cá nhân của Trường có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm.
Theo Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, hiện nay, mô hình “KTX an toàn về ANTT” của Trường ĐHCT là một trong những mô hình tiêu biểu và đã được nhân rộng tại nhiều trường học trên địa bàn. Để mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả, cần bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình. Các phòng nghiệp vụ Công an thành phố thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, cập nhật các phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm để thông báo đến Trường và SV nắm, cảnh giác. Công an các đơn vị, địa phương đặc biệt là Công an các phường Xuân Khánh, An Khánh phối hợp với các lực lượng của Trường thường xuyên tuần tra, canh gác, nỗ lực đảm bảo ANTT trong và ngoài nhà trường, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để cán bộ, công chức, giáo viên, SV, học sinh an tâm công tác, giảng dạy và học tập.