03/02/2021 - 10:41

Hiệu quả mô hình dân vận khéo lĩnh vực an ninh trật tự 

Công an TP Cần Thơ đang thực hiện 27 nhóm mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực an ninh trật tự (ANTT) và bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhiều mô hình đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tích cực, không chỉ kiềm chế tội phạm, tệ nạn xã hội mà còn được người dân ủng hộ, nhiệt tình tham gia, góp phần lan tỏa Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an quận Ô Môn hướng dẫn người dân nhận và chia sẻ thông tin về phòng chống tội phạm qua hệ thống zalo trên điện thoại di động.

Theo Công an TP Cần Thơ, Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân được tổ chức thường xuyên, là dịp để người dân hiểu thêm về hoạt động của lực lượng Công an, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm cùng cơ quan chức năng xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ðồng thời, qua những đóng góp, giúp cán bộ chiến sĩ khắc phục thiếu sót, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Bên cạnh đó, mô hình camera phòng chống tội phạm cũng được các cấp lãnh đạo và người dân đánh giá cao. Ðến nay mô hình đã được nhân rộng khắp các xã, phường, thị trấn với 3.319 camera được lắp đặt với số tiền trên 24 tỉ đồng. Năm 2020, mô hình này giúp lực lượng công an điều tra xử lý 151 vụ 291 đối tượng. Mô hình “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội qua đường dây nóng” cũng phát huy hiệu quả rõ rệt, triển khai toàn thành phố. Từ mô hình này, Công an các quận, huyện có sự sáng tạo, tham mưu chính quyền địa phương xây dựng mô hình “Móc khóa tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội”. Qua nguồn tin người dân cung cấp, công an xử lý 447 vụ, 1.150 đối tượng.

Nắm bắt xu hướng phát triển, sức lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội, đầu năm 2020, Công an thành phố đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xây dựng mới 4 mô hình dân vận khéo ứng dụng mạng xã hội trong phòng chống tội phạm. Mô hình “Kết nối tuyên truyền, phòng chống tội phạm qua mạng xã hội zalo” của Công an quận Cái Răng có 7 nhóm với 437 thành viên; mô hình “Zalo tiếp nhận tin báo, tố giác về tệ nạn xã hội” của Công an huyện Phong Ðiền có 1.086 thành viên; mô hình “Tuyên truyền phòng chống tội phạm qua mạng zalo” của Công an phường Cái Khế (quận Ninh Kiều) có 31 nhóm với 2.179 thành viên; mô hình “Tuyên truyền pháp luật và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm tệ nạn xã hội trên thiết bị điện thoại di động thông minh” của Công an quận Ô Môn có 93 nhóm với 2.790 thành viên… Lực lượng Công an soạn thảo văn bản, clip nội dung tuyên truyền các quy định pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm gởi đến người dân. Từ đầu năm 2020 đến nay, đã tuyên truyền 1.236 tin nhắn, 26.127 lượt người nhận, chia sẻ 2.071 lượt tin nhắn, nhận về 2.235 tin, trong đó có nhiều thông tin giá trị, hỗ trợ Công an nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh. Chị Trần Kim Chi ở quận Cái Răng, cho biết: “Tôi tham gia nhiều nhóm zalo do Công an các phường thiết lập và nhận được nhiều thông tin bổ ích, nhất là trong việc cảnh báo thủ đoạn tội phạm. Tôi thường xuyên chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng cảnh giác, khi phát hiện vụ việc nghi vấn tôi báo tin cho cơ quan chức năng giải quyết. Tôi thấy đây là hoạt động phòng ngừa tội phạm rất nhanh chóng, hiệu quả”.

Ngoài các mô hình trên, nhiều mô hình khác cũng đang phát huy tác dụng, người dân không chỉ ủng hộ chi phí xây dựng mà còn tham gia trực tiếp vây bắt tội phạm, như mô hình Cổng rào ANTT. Thành phố có 1.016 cổng, chi phí xây dựng gần 3 tỉ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa. Năm qua, người dân đã đóng cổng bắt nhiều đối tượng trộm xe, trộm cắp vặt… giao Công an xử lý. 

Thượng tá Nguyễn Văn Ngôn, Trưởng Phòng xây dựng Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Qua công tác phối hợp vận động, tuyên truyền, cùng với việc thực hiện nhiều mô hình dân vận khéo ý nghĩa, người dân luôn sát cánh cùng lực lượng Công an, chính quyền địa phương trong đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần tích cực vào việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, giữ vững ANTT cơ sở. Hiện nay, số lượng cơ quan doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn an toàn về ANTT tăng cao so với trước đây”. Thời gian tới, Công an TP Cần Thơ, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quan tâm củng cố các mô hình dân vận khéo, vận động người dân hợp sức phòng ngừa tội phạm, giữ gìn bình yên thành phố.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết