20/04/2025 - 08:53
Hiệu quả của những mô hình kinh tế tập thể
 
Ðược sự hỗ trợ của Hội Nông dân (HND) phường Long Hòa, quận Bình Thủy, nhiều nông dân trên địa bàn phường đã mạnh dạn liên kết thành lập và phát triển các mô hình kinh tế tập thể. Bước đầu, các mô hình mang lại hiệu quả, giúp nhiều nông dân có thu nhập ổn định, với hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Cán bộ HND phường Long Hòa tham quan mô hình trồng mít của ông Nguyễn Văn Na.
Năm 2019, Tổ hội nghề nghiệp trồng hoa Bình Trung được thành lập, với diện tích hơn 1,3ha, gồm 7 thành viên tham gia. Hiện nay, các thành viên trong tổ trồng chủ yếu các giống hoa vạn thọ, cúc các loại, cát tường, có thu nhập khá cao, cuộc sống ổn định. Ông Trần Văn Sê ở khu vực Bình Trung, cho biết: “Trước đây, nghề trồng hoa kiểng ở khu vực Bình Trung xuất phát từ một số gia đình có truyền thống trồng hoa kiểng để bán vào dịp Tết Nguyên đán. Qua nhiều năm phát triển, nhiều nông dân khu vực nhận thấy hoa kiểng có thị trường tiêu thụ ổn định, thu nhập khá nên chuyển sang trồng hoa kiểng chuyên canh”.
Với diện tích 3 công đất, dịp Tết Nguyên đán năm 2025, ông Sê trồng 2.500 chậu hoa cúc các loại, vạn thọ, cát tường… thu nhập được hơn 100 triệu đồng. Theo ông Sê, trong các loài hoa, hoa cúc Đài Loan và cúc mâm xôi Hàn Quốc là những loài hoa khó tính, tốn nhiều công chăm sóc, nhưng lợi nhuận cao hơn so với các loại hoa khác. Để thành công, người trồng hoa phải thường xuyên thăm vườn để kịp thời phun thuốc phòng trừ sâu bệnh. Nhờ chịu khó nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vườn hoa của ông Sê lúc nào cũng xanh tốt, cây trổ hoa đúng vào dịp Tết Nguyên đán, mang lại hiểu quả kinh tế cao. Đối với các dòng hoa cúc, tùy vào kích cỡ chậu lớn, nhỏ ông Sê bán ra thị trường 200.000-300.000 đồng/chậu. Riêng các loại hoa vạn thọ, cát tường thì có giá vài chục đến hơn 100.000 đồng/chậu.
Ngoài trồng hoa bán vào dịp Tết Nguyên đán, ông Sê còn phát triển mô hình trồng hoa vạn thọ chuyên canh. Theo ông Sê, kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại khi trồng hoa kiểng. Trong các loài hoa, vạn thọ là loại ít vốn, nhẹ công chăm sóc nhưng mang lại lợi nhuận khá. Ông Sê cho biết: “Tôi trồng hoa vạn thọ quanh năm, với số lượng 1.000 cây/tháng. Bình quân, tôi có thu nhập 9 triệu đồng/tháng”.
Trước khi thành lập THT trồng mít Bình Dương, HND phường Long Hòa đã hỗ trợ cây giống, tạo điều kiện cho hội viên tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc mít Thái để ứng dụng vào sản xuất. Thấy mô hình trồng mít hiệu quả, năm 2021, tổ hợp tác trồng mít Bình Dương được thành lập, có 7 thành viên, với diện tích gần 5ha, do ông Nguyễn Văn Na làm Tổ trưởng.
Khi chúng tôi đến thăm vườn, 7 công mít của ông Na đang phát triển xanh tốt, tàng lá phủ rợp cả khu vườn. Ông Na cho biết: “Trước đây, 7 công đất của gia đình, tôi trồng hạnh, thu nhập cũng gần 100 triệu đồng/năm. Năm 2016, tôi quyết định trồng xen canh mít Thái với hạnh nhằm duy trì nguồn thu nhập và cải tạo được vườn cây ăn trái mới. Nhờ phát triển mô hình đúng hướng, hiện tại tôi thu hoạch trên 20 tấn mít/năm và thu nhập ổn định”.
Theo ông Na, mít Thái trồng 2 năm có thể cho trái. Bình quân, 1 công mít thu hoạch được 2 tấn/năm. Tùy vào thời điểm, mít được các thương lái đến vườn thu mua có giá 8.000-40.000 đồng/kg. Ông Na thường xuyên tham dự các lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây ăn trái do HND phường tổ chức để ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào vườn của gia đình. Theo ông Na, khi mít ra hoa, phải tuyển trái kết hợp với việc bao túi lưới trái mít, cách làm này hạn chế được sâu, bệnh tấn công và tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, phải bón phân, phun thuốc trừ sâu bệnh theo định kỳ để hạn chế tình trạng cây mít bị xì mủ và xơ đen…
Ông Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch HND phường Long Hòa, cho biết: “Hiện tại, trên địa bàn phường đã thành lập được 13 mô hình kinh tế tập thể, như: cải tạo và chăm sóc vườn cây ăn trái, chăn nuôi, trồng hoa kiểng, mua bán nhỏ… Những năm qua, ngoài việc phối hợp hỗ trợ kỹ cho nông dân, HND phường còn phối hợp các ngân hàng, Quỹ hỗ trợ của HND các cấp, tạo điều cho các thành viên THT tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, giúp nông dân có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống”.
Bài, ảnh: K.V
Chia sẻ bài viết |
|
Tổng biên tập: TRƯƠNG VĂN CHUYỂN
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thanh Tuấn - Dương Hồ Vũ
Giấy phép số 789/GP-BTTTT, do Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 02-12-2021
24 Trần Văn Hoài, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ - Điện thoại: (0292) 3830098 - Fax: (0292) 3830561
Email: toasoan@baocantho.com.vn
Liên hệ giao dịch quảng cáo, rao vặt: quangcao@baocantho.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo điện tử Cần Thơ" khi phát hành lại thông tin từ website này